Vụ bữa ăn trường quốc tế bị tố cắt xén: Đề nghị thành lập hội phụ huynh

Anh Nhàn - Hà Phương |

Sau sự việc Trường dân lập Quốc tế Việt Úc bị tố cắt xén khẩu phần ăn của học sinh, phụ huynh đã kiến nghị nhà trường phải thành lập Hội đồng phụ huynh để giám sát hoạt động ăn uống, sinh hoạt của học sinh.

Ngày 23.9, khoảng 40 phụ huynh học sinh đã có cuộc gặp với đại diện Trường dân lập Quốc tế Việt Úc.

Trong cuộc trao đổi, phụ huynh đã nếu kiến nghị nhà trường về việc việc thành lập Hội đồng phụ huynh với các quyền hạn và chức năng theo quy định hiện hành.

 
Suất ăn cho học sinh trường dân lập Quốc tế Việt Úc (TP Hồ Chí Minh) đăng tải trên mạng xã hội.

Đồng thời, phụ huynh đề nghị thành lập Ban kiểm soát bếp ăn với 5 đại diện phụ huynh và một nhân viên. Hội đồng phụ huynh và Ban kiểm soát phải nhận được quyền chia sẻ các thông tin liên quan đến ăn uống và sinh hoạt của học sinh.

Cùng với đó, họ yêu cầu phải cung cấp cho phụ huynh các hợp đồng về suất ăn cho học sinh, các hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc thực phẩm, khẩu phần và định lượng các suất ăn cho từng cấp; cung cấp các tiêu chuẩn xét tuyển giáo viên.

Trả lời về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Hiệu trưởng hệ thống Trường dân lập Quốc tế Việt Úc, cho biết chưa thể trả lời ngay tại cuộc họp về đề xuất trên bởi không đủ thẩm quyền. Vấn đề này sẽ được đưa ra tại cuộc họp chính thức với phụ huynh ngày 27.9 sắp tới.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, ngày 18.9, thấy con đi học về hay than đói nên một nhóm phụ huynh hẹn nhau đến trường thăm con thì phát hiện khẩu phần bị cắt xén.

Hai ngày sau, Ban điều hành trường thừa nhận cơ sở Sa La và nhà cung cấp "sơ suất" trong định lượng suất ăn bán trú, gửi lời xin lỗi phụ huynh.

Trả lời báo chí, đại diện Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh cũng cho hay, Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc thu tiền ăn khá cao so với quy định bữa ăn tiêu chuẩn cho học sinh tiểu học của Bộ GDĐT.

Đồng thời, Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo ngay Phòng Chính trị tư tưởng nắm lại tình hình; qua đó tổ chức rà soát, đảm bảo chất lượng bữa ăn cho học sinh không phân biệt ở trường công lập hay ngoài công lập.

Trường dân lập Quốc tế Việt Úc là hệ thống trường Quốc tế từ bậc mầm non đến THPT với 8 cơ sở đào tạo tại TP Hồ Chí Minh.

Đây là hệ thống trường tư thục nhiều cấp học có quy mô lớn với gần 9.500 học sinh. Mức học phí lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm và chi phí ăn uống của học sinh từ khoảng 26 triệu đồng/năm - 38 triệu đồng/năm/học sinh tùy bậc học.

Anh Nhàn - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Trường Quốc tế Việt Úc xin lỗi sau khi bị tố bớt phần ăn của học sinh

Anh Nhàn |

Liên quan đến sự việc Trường dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) bị tố cắt xén phần ăn của học sinh, nhà trường đã gửi lời xin lỗi đến phụ huynh và học sinh. Sau phản hồi của trường, phụ huynh cho rằng nhà trường không có thiện chí nhận lỗi, họ muốn đổi ngay nhà cung cấp suất ăn trong tháng tới.

Bị tố bớt phần ăn của học sinh: Trường Quốc tế Việt Úc lên tiếng

Hà Phương - Anh Nhàn |

Liên quan đến vụ việc phụ huynh phản ánh khẩu phần ăn trưa của học sinh bị cắt xén, trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS)  xin nhận trách nhiệm và hứa sẽ làm việc với các bên để làm rõ vụ việc.

Sở Giáo dục Đào tạo nói gì khi trường Quốc tế bớt phần ăn của học sinh?

Phương Anh |

Phụ huynh phản ánh khẩu phần ăn trưa của học sinh Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) bị cắt xén. Đại diện Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho rằng trường thu tiền ăn khá cao so với quy định bữa ăn tiêu chuẩn cho học sinh tiểu học.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trường Quốc tế Việt Úc xin lỗi sau khi bị tố bớt phần ăn của học sinh

Anh Nhàn |

Liên quan đến sự việc Trường dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) bị tố cắt xén phần ăn của học sinh, nhà trường đã gửi lời xin lỗi đến phụ huynh và học sinh. Sau phản hồi của trường, phụ huynh cho rằng nhà trường không có thiện chí nhận lỗi, họ muốn đổi ngay nhà cung cấp suất ăn trong tháng tới.

Bị tố bớt phần ăn của học sinh: Trường Quốc tế Việt Úc lên tiếng

Hà Phương - Anh Nhàn |

Liên quan đến vụ việc phụ huynh phản ánh khẩu phần ăn trưa của học sinh bị cắt xén, trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS)  xin nhận trách nhiệm và hứa sẽ làm việc với các bên để làm rõ vụ việc.

Sở Giáo dục Đào tạo nói gì khi trường Quốc tế bớt phần ăn của học sinh?

Phương Anh |

Phụ huynh phản ánh khẩu phần ăn trưa của học sinh Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) bị cắt xén. Đại diện Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho rằng trường thu tiền ăn khá cao so với quy định bữa ăn tiêu chuẩn cho học sinh tiểu học.