Vụ bé 2 tuổi ngã từ tầng 2 trường mầm non: Không có chuyện giáo viên nhốt học sinh

Huyên Nguyễn |

Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Dịch cho biết sự việc cháu bé hơn 2 tuổi bị ngã xuống đất là hy hữu và đáng tiếc. Không có chuyện giáo viên phạt và nhốt học sinh như phán đoán của phụ huynh. Sự việc xảy ra lỗi lớn nhất ở các cô giáo. Nhà trường đã gửi lời xin lỗi gia đình cháu vì chưa làm tròn trách nhiệm.
Chỉ là tai nạn hy hữu?

Liên quan tới phản ánh của anh Vũ Sơn Lâm (trú tại đường Phương Canh, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về việc cháu Q.A – con gái anh Sơn - hơn 2 tuổi bị ngã từ tầng 2 Trường Mầm non Mai Dịch, nhà trường đã có buổi gặp gỡ báo chí để trao đổi về vấn đề trên.

Thông tin về vụ việc, bà Vũ Ngọc Dự - Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Dịch - cho hay sự việc xảy ra ngày 10.5 là tai nạn hy hữu và đáng tiếc. Cụ thể, chiều 10.5, trong lúc giáo viên không để ý, bé gái (học lớp 24-36 tháng tuổi) leo lên cửa sổ từ tầng 2 của phòng máy tính và ngã xuống đất.

Vị hiệu trưởng thông tin thêm trong khoảng thời gian bé bị ngã, trong lớp có 4 giáo viên đang thực hiện các nhiệm vụ dọn dẹp sau bữa ăn chiều, trả trẻ cho phụ huynh.

Trước khi bị ngã, bé gái có ra khỏi khu vực lớp học và được một giáo viên bế đặt trước cửa phòng máy tính. Lúc cô không để ý, bé leo lên cửa sổ và ngã. Do tay, chân tiếp xúc đất, cháu bé bị xây xước nhẹ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, hiệu trưởng cùng các giáo viên đưa em bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương và báo công an phường điều tra sự việc. Nữ hiệu trưởng cùng 4 giáo viên khác túc trực trông nom khi bé điều trị ở bệnh viện.

Theo kết quả chụp chiếu, thăm khám của các bác sĩ, Q.A. bị xây xát nhẹ và ra viện sau 3 ngày điều trị. Nhà trường chi trả toàn bộ viện phí. Hiện tại, em trở lại lớp học với tâm lý và sức khỏe bình thường.

Nhà trường chưa làm tròn nhiệm vụ

Bà Dự khẳng định không có chuyện giáo viên phạt và nhốt cháu trong phòng máy tính như phán đoán của phụ huynh. Lớp của học sinh gặp nạn có 4 giáo viên quản lý, đều là người làm việc lâu năm, có biên chế trong trường.

Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ: "Sự việc xảy ra lỗi lớn nhất ở các cô giáo. Tôi thay mặt giáo viên trong trường xin lỗi gia đình cháu vì chưa làm tròn trách nhiệm".

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc, cô Lê Phương Hằng - giáo viên chủ nhiệm lớp bé Q.A. - cho biết sự việc bé bị ngã ngoài tầm kiểm soát của giáo viên.

Cô Hằng chia sẻ Q.A. là cô bé ngoan, tuy nhiên hay khóc và thường tìm cách ra khỏi lớp học, nhất là khoảng thời gian buổi chiều gần đến giờ phụ huynh đón con.

Sau sự việc, phía Trường Mầm non Mai Dịch đã hàn lại khung cửa sắt tại lớp bé Q.A. Các giáo viên liên quan sự việc đã viết bản tường trình. Công an quận đang điều tra, làm rõ các tình tiết của vụ tai nạn hy hữu này.

Sau khi tiếp nhận sự việc, ông Lê Ngọc Quang – Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội – đã yêu cầu Trường Mầm non Mai Dịch nhanh chóng khắc phục ngay các điều kiện nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ, giải quyết kịp thời các vấn đề chăm sóc cháu V.Q.A sau khi bị ngã và điều trị.

Bên cạnh đó, Sở yêu cầu phòng GDĐT quận Cầu Giấy xác minh nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.