Vụ 500 giáo viên Đắk Lắk mất việc: Nếu không mất hợp đồng, lộ phí “đi đêm” có bị phanh phui?

Khả Hân |

Việc phải bỏ một số tiền lớn để “chạy việc” được nhiều chuyên gia nhận định đã trở thành “luật bất thành văn” trong xin việc tại khá nhiều địa phương, đơn vị.

Nếu như không có trục trặc xảy ra, mọi chuyện sẽ dần chìm trong quên lãng hoặc không ai đứng ra phanh phui. Sự việc 500 giáo viên có nguy cơ mất việc ở Đắk Lắk cũng vậy.

Đánh giá hiện tượng này, nhà giáo nhân dân Nguyễn Võ Kỳ Anh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu giáo dục và phát triển tiềm năng con người Việt Nam cho rằng: Hàng năm, số lượng sinh viên sư phạm tốt nghiệp rất lớn, nhưng chỉ tiêu tuyển giáo viên của các cơ sở giáo dục lại hạn chế. Do đó, một số địa phương chủ trương ký hợp đồng lao động ngắn hạn để các trường có thể tuyển giáo viên và đáp ứng mong mỏi được dạy học của nhiều sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp.

Tuy nhiên, tại một số địa phương để được xét tuyển vào kí hợp đồng giảng dạy ở một số trường, nhiều giáo viên phải mất một khoản “lệ phí” cho những người đứng ra tuyển dụng họ. Đương nhiên, khoản này không có trong quy định và nó chỉ là giao kèo giữa các đối tượng với nhau. Do đó, các mức tiền này hoàn toàn khác nhau. Có người mất nhiều tiền để xin việc, có người lại mất ít hơn, ông Kỳ Anh nhận định.

Vị nhà giáo này cho biết: “Việc quy hoạch tuyển dụng giáo viên, chế độ hợp đồng… lộn xộn còn diễn ra ở nhiều địa phương. Tất cả những việc này đã thể hiện những tiêu cực trong ngành giáo dục”.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm đứng lớp, ông Tôn Sỹ Dũng - giáo viên Trường THCS Võ Xán (Tây Sơn, Bình Định) tâm sự: “Tôi hết sức chia sẻ với nỗi bất an của các thầy cô giáo phải dạy hợp đồng. Cũng là một giáo viên, tôi có cơ hội được tiếp xúc với nhiều bạn trẻ đam mê nghề giáo và những đồng nghiệp của tôi. Với những giáo viên hợp đồng, họ không mấy quyết định được “số phận” của mình.

Dù muốn gắn bó với ngôi trường nhưng việc đi hay ở, có được kí hợp đồng nữa hay không lại do lãnh đạo. Những giáo viên hợp đồng luôn bất an, khi một năm học qua đi họ không biết năm sau có được tiếp tục đứng lớp nữa không. Cũng chính vì muốn tìm một công việc ổn định, nhiều giáo viên đã chấp nhận “đi đêm” chi tiền cho hiệu trường”.

Cũng bức xúc trước hiện tượng này, ông Nghiêm Đình Vỳ, nguyên Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, những người nhận tiền của giáo viên ở tỉnh Đắk Lắk, các cơ quan chức năng phải xử lý thật nghiêm, không để tình trạng này tiếp diễn xảy ra. Đó là hiện tượng tiêu cực trong ngành giáo dục. Do đó, người hợp đồng, người tuyển dụng và những người có liên quan cần có biện pháp giải quyết sự việc ở Đắk Lắk không ảnh hưởng đến dư luận xã hội.

Khả Hân
TIN LIÊN QUAN

500 giáo viên Đắk Lắk có nguy cơ mất việc: Lộ hệ thống giáo dục "ăn đong"

Thiên Bình |

Đó là ý kiến của ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội trước câu chuyện 500 giáo viên Đắk Lắk có nguy cơ mất việc. 

Giáo viên bỏ hàng trăm triệu “chạy” việc: Giáo dục sẽ về đâu?

HẢI ĐĂNG |

Vụ việc hơn 500 giáo viên ở Đắk Lắk đứng trước nguy cơ mất việc tiếp tục gây xôn xao dư luận khi lộ thông tin có những người đã phải bỏ hàng trăm triệu để “chạy” việc.

Xót xa “chạy” để được làm thầy, làm cô

LÊ PHI LONG |

“Chạy” làm thầy, làm cô – nghe xót xa quá. Nghề giáo, nghề danh giá và được kính trọng bậc nhất trong xã hội đang bị đánh mất bởi sự việc xảy ra tại Đắk Lắk.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

500 giáo viên Đắk Lắk có nguy cơ mất việc: Lộ hệ thống giáo dục "ăn đong"

Thiên Bình |

Đó là ý kiến của ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội trước câu chuyện 500 giáo viên Đắk Lắk có nguy cơ mất việc. 

Giáo viên bỏ hàng trăm triệu “chạy” việc: Giáo dục sẽ về đâu?

HẢI ĐĂNG |

Vụ việc hơn 500 giáo viên ở Đắk Lắk đứng trước nguy cơ mất việc tiếp tục gây xôn xao dư luận khi lộ thông tin có những người đã phải bỏ hàng trăm triệu để “chạy” việc.

Xót xa “chạy” để được làm thầy, làm cô

LÊ PHI LONG |

“Chạy” làm thầy, làm cô – nghe xót xa quá. Nghề giáo, nghề danh giá và được kính trọng bậc nhất trong xã hội đang bị đánh mất bởi sự việc xảy ra tại Đắk Lắk.