“Vỡ trận” tuyển sinh tại Trường ĐH Thăng Long, Bộ GDĐT chỉ đạo "khẩn"

Đặng Chung |

Phá rào xét tuyển bổ sung sớm, khiến hơn 2.500 thí sinh phải xếp hàng từ đêm nộp hồ sơ, nhưng sau đó đột ngột thông báo rời ngày xét tuyển. Việc vi phạm quy chế tuyển sinh này của Trường ĐH Thăng Long đã bị Bộ GDĐT “tuýt còi”, yêu cầu chấn chỉnh.

Bất chấp “vượt rào” tuyển sinh

Theo quy định của Bộ GDĐT, các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung từ 10.10 cho đến hết năm 2020. Tuy nhiên, ngày 5.10, trên fanpage của Trường ĐH Thăng Long xuất hiện thông báo về việc tuyển bổ sung cho tất cả ngành đào tạo.

Thời gian nhận hồ sơ từ 8h ngày 6.10 cho tới khi hết chỉ tiêu. Đặc biệt, trên trang này có thông tin lưu ý về nguyên tắc xét tuyển là “ưu tiên xét tuyển thí sinh nộp trước, không theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp”. Trong khi quy chế tuyển sinh quy định, điểm chuẩn đợt xét tuyển bổ sung không được thấp hơn điểm chuẩn của đợt xét tuyển trước đó.

Việc thông báo xét tuyển bổ sung “một mình một kiểu” của Trường ĐH Thăng Long đã gây ra hiểu lầm và hậu quả cho thí sinh và phụ huynh.

Trường ĐH Thăng Long thông báo xét tuyển bổ sung không theo đúng quy định của Bộ GDĐT.

Cụ thể sau thông báo trên, theo phản ánh của phụ huynh, từ đêm 6.10, khoảng 1.000 thí sinh (và phụ huynh) đã có mặt tại Trường ĐH Thăng Long để xếp hàng chờ lấy số thứ tự.

Đến 10h sáng cùng ngày, số thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển bổ sung lên đến khoảng 2.500 người và dòng người đổ về trường tiếp tục đông.

Không thể kiểm soát được tình hình, khi số lượng thí sinh đến nộp hồ sơ ngày một đông, đến 10h ngày 6.10, Trường ĐH Thăng Long bất ngờ gỡ thông báo xét tuyển theo thứ tự, thay vào đó là quy định sẽ nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung theo điểm của thí sinh. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển là từ 14h ngày 6.10 đến 17h ngày 11.10.

Quyết định mới khiến phụ huynh, thí sinh bức xúc vì họ xếp hàng từ đêm, mong có cơ may để con cái có cơ hội đỗ đại học. Trong đó nhiều phụ huynh từ Lào Cai, Sơn La và các địa phương lên Hà Nội từ đêm để xếp hàng chờ nộp hồ sơ.

Trước sự việc này, ông Phan Huy Phú - Hiệu trưởng Trường đại học Thăng Long – thừa nhận, nhà trường đã bị “vỡ trận”, không thể kiểm soát được tình hình khi số lượng người đến nộp hồ sơ quá đông. Nhà trường gửi lời xin lỗi đến thí sinh và phụ huynh và cho rằng đây là sự việc không mong muốn, mong thí sinh và phụ huynh thông cảm.

Vi phạm nghiêm trọng quy chế tuyển sinh

Hiện còn hơn 80 trường đại học chưa tuyển đủ chỉ tiêu và phải chờ kết thúc thời gian thí sinh xác nhận nhập học theo quy định (10.10), thì mới thực hiện xét tuyển bổ sung theo đúng quy định. Trong khi đó, Trường ĐH Thăng Long thực hiện “một mình một kiểu”.

Việc “phá rào” trong tuyển sinh của trường này không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy chế tuyển sinh, cạnh tranh không lành mạnh với các trường khác, mà còn ảnh hưởng đến sự minh bạch trong tuyển sinh của cả hệ thống.

Lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) cho biết, Bộ đã yêu cầu trường ĐH Thăng Long giải trình, báo cáo sự việc và làm đúng với quy định tuyển sinh của Bộ GDĐT.

Để xét tuyển bổ sung, các trường phải công bố chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ (lưu ý điểm nhận hồ sơ không thấp hơn mức điểm trúng tuyển đợt 1), thời gian nhận hồ sơ, thời gian xét tuyển,…, và công bố kết quả trên trang thông tin điện tử của trường hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Những trường hợp vi phạm nguyên tắc này, Bộ GDĐT sẽ nhắc nhở, xử lý để đảm bảo quyền lợi thí sinh và công bằng tuyển sinh.

Bộ GDĐT chấn chỉnh công tác tuyển sinh, tăng cường thanh tra, kiểm tra

Sau sự việc ở Trường ĐH Thăng Long, Bộ GDĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh đúng quy định của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành đào tạo GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 09/TT-BGDĐT ngày 7.5.2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Bộ GDĐT sẽ tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở đào tạo có dấu hiệu vi phạm để xử lý theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm giải trình về công tác tuyển sinh của cơ sở đào tạo với Bộ GDĐT, cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan theo quy định và theo yêu cầu.

Đặc biệt, Bộ GDĐT lưu ý các cơ sở đào tạo phải thực hiện nghiêm quy định về xét tuyển các đợt tiếp theo. Thông tin xét tuyển bổ sung phải đảm bảo đúng quy định hiện hành, công bằng, công khai, minh bạch trong tuyển sinh; không gây khó khăn, bức xúc đối với thí sinh và xã hội.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Đại học Bách Khoa Hà Nội có bài kiểm tra tư duy trong kỳ tuyển sinh 2021?

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị duy nhất tổ chức kiểm tra tư duy trong kỳ tuyển sinh năm 2020. Liệu đến năm 2021, trường có còn duy trì hình thức tuyển sinh này?

Điểm chuẩn ngành kinh tế, y dược, công nghệ thông tin tăng đột biến

Đặng Chung |

Sau 3 ngày chạy phần mềm xác định điểm chuẩn năm 2020 (từ 2-4.10), bức tranh điểm chuẩn năm nay tăng “nóng” ở khối ngành kinh tế, y dược, công nghệ thông tin. Trong khi đó, những trường ĐH ở top giữa, top dưới, điểm chuẩn không cao nhưng tuyển sinh vẫn rất khó khăn, thậm chí là chật vật.

Truyền thông "bẩn" trong tuyển sinh đại học là của Trường ĐH Duy Tân

Trung Hiếu |

Ngày 21.9, Công an TP Đà Nẵng kết luận lá thư nặc danh nói xấu các trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng trong mùa tuyển sinh đại học, xuất phát từ Trường Đại học (ĐH) Duy Tân- Đà Nẵng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đại học Bách Khoa Hà Nội có bài kiểm tra tư duy trong kỳ tuyển sinh 2021?

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị duy nhất tổ chức kiểm tra tư duy trong kỳ tuyển sinh năm 2020. Liệu đến năm 2021, trường có còn duy trì hình thức tuyển sinh này?

Điểm chuẩn ngành kinh tế, y dược, công nghệ thông tin tăng đột biến

Đặng Chung |

Sau 3 ngày chạy phần mềm xác định điểm chuẩn năm 2020 (từ 2-4.10), bức tranh điểm chuẩn năm nay tăng “nóng” ở khối ngành kinh tế, y dược, công nghệ thông tin. Trong khi đó, những trường ĐH ở top giữa, top dưới, điểm chuẩn không cao nhưng tuyển sinh vẫn rất khó khăn, thậm chí là chật vật.

Truyền thông "bẩn" trong tuyển sinh đại học là của Trường ĐH Duy Tân

Trung Hiếu |

Ngày 21.9, Công an TP Đà Nẵng kết luận lá thư nặc danh nói xấu các trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng trong mùa tuyển sinh đại học, xuất phát từ Trường Đại học (ĐH) Duy Tân- Đà Nẵng.