Vợ ông Triệu Tài Vinh bị kỷ luật khiển trách vì có con được nâng điểm

Bích Hà |

Bà Phạm Thị Hà - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang, là vợ của ông Triệu Tài Vinh  - bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách, vì có con được nâng điểm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018.

Chiều 30.12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã thông báo kết quả kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang quản lý liên quan sai phạm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân dẫn đến sai phạm của từng người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền.

Ông Phạm Văn Khuông - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, phạm tội theo bản án hình sự sơ thẩm số 46/2019/HS-ST, ngày 25.10.2019 của Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã có hiệu lực pháp luật. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Văn Khuông bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

 
Các đối tượng liên quan đến vụ án gian lận điểm thi ở Hà Giang đã bị xử lý theo các quy định của pháp luật.

Bà Triệu Thị Chính, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý; thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hà Giang. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang quyết định kỷ luật bà Triệu Thị Chính bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Các bà: Chúng Thị Chiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang; Vương Ngọc Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang đã vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang quyết định thi hành kỷ luật hai người bằng hình thức khiển trách.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang cũng xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 8 người do đã vi phạm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Trong đó có bà Phạm Thị Hà - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang, là vợ nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang, bà Hà đã "để em chồng tác động cho con được nâng điểm thi".

Trước đó, bà Triệu Thị Giang, Phó trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch - Đầu tư (em gái ruột ông Triệu Tài Vinh) bị kỷ luật khiển trách vì nhờ người khác tác động, cháu ruột được nâng điểm thi, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Triệu Tài Vinh về những vi phạm, khuyết điểm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hà Giang.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Vụ gian lận thi cử ở Sơn La: Khởi tố 4 bị can về hành vi đưa - nhận hối lộ

Phạm Đông |

Liên quan đến vụ gian lận thi cử ở Sơn La năm 2018, cơ quan điều tra công an tỉnh này vừa khởi tố 4 bị can để tiếp tục điều tra hành vi đưa - nhận hối lộ.

Ông Triệu Tài Vinh đã vi phạm gì trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang?

Đặng Chung |

Ông Triệu Tài Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang - bị đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật vì có người thân nhờ nâng điểm trái quy định cho thí sinh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

Gian lận thi cử: Ông Bùi Trọng Đắc nói gì khi bị cách chức Giám đốc Sở?

HUYÊN NGUYỄN |

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cách chức" Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hòa Bình đối với ông Bùi Trọng Đắc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Vụ gian lận thi cử ở Sơn La: Khởi tố 4 bị can về hành vi đưa - nhận hối lộ

Phạm Đông |

Liên quan đến vụ gian lận thi cử ở Sơn La năm 2018, cơ quan điều tra công an tỉnh này vừa khởi tố 4 bị can để tiếp tục điều tra hành vi đưa - nhận hối lộ.

Ông Triệu Tài Vinh đã vi phạm gì trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang?

Đặng Chung |

Ông Triệu Tài Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang - bị đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật vì có người thân nhờ nâng điểm trái quy định cho thí sinh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

Gian lận thi cử: Ông Bùi Trọng Đắc nói gì khi bị cách chức Giám đốc Sở?

HUYÊN NGUYỄN |

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cách chức" Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hòa Bình đối với ông Bùi Trọng Đắc.