Vĩnh Phúc: Tạm dừng hoạt động tập trung toàn trường, tham quan ngoài tỉnh

ANH THƯ |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các đơn vị tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung toàn trường, hoạt động tham quan, trải nghiệm ở trong và ngoài tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các đơn vị tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung toàn trường, tạm dừng tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm ở trong và ngoài tỉnh.

Đồng thời chỉ đạo các nhà trường chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế, có kịch bản ứng phó với diễn biến tình hình dịch theo chỉ đạo của Sở.

Lãnh đạo mỗi nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, nội dung các môn học theo hướng giúp 100% học sinh ôn tập, củng cố kiến thức trọng tâm, rèn luyện kỹ năng tự học thông qua hệ thống câu hỏi kiểm tra, giải đáp vướng mắc của học sinh.

Sẵn sàng chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, hỗ trợ và hướng dẫn giáo viên sử dụng nền tảng mạng xã hội, thư điện tử, các website dạy học trực tuyến… để tổ chức, hướng dẫn học sinh học, ôn tập, giải đáp.

Khuyến khích giáo viên giao cho học sinh các nhiệm vụ học tập có sự kết hợp giữa việc ôn tập, hệ thống hoá kiến thức, đặc biệt đối với học sinh các lớp cuối cấp.

Trước tình hình lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại các tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh đang diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch.

Sở yêu cầu các đơn vị, nhà trường kiểm soát, quản lý chặt chẽ người ra - vào khuôn viên nhà trường, khách đến liên hệ công tác. Lập sổ theo dõi thông tin khách, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang.

Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các nhà trường thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K”. Bên cạnh công tác tuyên truyền, thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình – nhà trường trong theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh ở nhà cũng như trên lớp, các nhà trường phải tuân thủ đúng quy trình hướng dẫn tại Sổ tay phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị y tế, vệ sinh, tẩy trùng, giữ gìn môi trường sạch sẽ, nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn trong thực hiện nhiệm vụ…

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: 7 trường hợp liên quan đến bệnh nhân thứ 1553 tại Quảng Ninh

ANH THƯ |

Vĩnh Phúc xác định có 7 trường hợp liên quan đến bệnh nhân thứ 1553 tại Quảng Ninh.

Vĩnh Phúc: Cần đột phá trong hoạt động công đoàn trước tình hình mới

Lâm Nguyễn |

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Vĩnh Phúc, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Vĩnh Phúc: Trao tiền hỗ trợ đột xuất cho đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo

Lục Văn Quân |

Liên đoàn Lao động huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) vừa tổ chức thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ đột xuất cho đoàn viên Hoàng Thị Hải Yến (Công đoàn cơ sở Trường Mầm Non Thái Hòa) bị mắc bệnh hiểm nghèo.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Vĩnh Phúc: 7 trường hợp liên quan đến bệnh nhân thứ 1553 tại Quảng Ninh

ANH THƯ |

Vĩnh Phúc xác định có 7 trường hợp liên quan đến bệnh nhân thứ 1553 tại Quảng Ninh.

Vĩnh Phúc: Cần đột phá trong hoạt động công đoàn trước tình hình mới

Lâm Nguyễn |

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Vĩnh Phúc, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Vĩnh Phúc: Trao tiền hỗ trợ đột xuất cho đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo

Lục Văn Quân |

Liên đoàn Lao động huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) vừa tổ chức thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ đột xuất cho đoàn viên Hoàng Thị Hải Yến (Công đoàn cơ sở Trường Mầm Non Thái Hòa) bị mắc bệnh hiểm nghèo.