Vĩnh Phúc: Tạm dừng dạy học buổi chiều do nắng nóng

Bảo Hân |

Do nắng nóng, học sinh tiểu học tại các trường không có đủ điều hoà lắp cho 100% lớp học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sẽ được nghỉ học buổi chiều, bắt đầu từ ngày 10.6.

Ngày 8.6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc có công văn gửi Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, thành phố; Trường trung học phổ thông; các đơn vị thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông về việc tạm dừng tổ chức dạy học buổi chiều do nắng nóng. 

Công văn cho biết, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong tháng 6, các đợt nắng nóng, nắng nóng gay gắt trên diện rộng diễn ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Để đảm bảo sức khoẻ cho học sinh trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu bắt đầu từ ngày 10.6, học sinh tiểu học nghỉ học buổi chiều đối với các trường không có đủ điều hoà lắp cho 100% lớp học.

Đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, chỉ tổ chức học buổi chiều cho học sinh lớp 9 trung học cơ sở thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các lớp còn lại không tổ chức học buổi chiều.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu các nhà trường dừng các hoạt động tập thể ngoài trời khi thời tiết nắng nóng; rà soát, điều chỉnh kế hoạch giao dục, nâng cao chất lượng giờ dạy chính khoá, đảm bảo kết thúc năm học trước 15.7.

Ngoài ra, nhà trường cần thông báo tới 100% phụ huynh học sinh lịch buổi sáng và buổi chiều nhằm quản lý, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống đuối nước cho học sinh.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Thái Bình thi tuyển sinh lớp 10 môn Giáo dục Công dân

Đặng Luân |

Ngoài 2 môn Toán, Ngữ Văn, Giáo dục Công dân là môn thi thứ 3 của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 của tỉnh Thái Bình.

Hà Nội nắng nóng hơn 50 độ, người lao động vật lộn mưu sinh ngoài trời

Thành Đông - Tuấn Minh |

13g trưa nay 8.6, Hà Nội tiếp tục ghi nhận mức nhiệt kỉ lục với nhiệt độ ngoài trời đo được là hơn 50 độ C. Mặc dù vậy, những người lao động ngoài trời vẫn phải vật lộn mưu sinh dưới cái nắng gay gắt như đổ lửa.

Vĩnh Phúc: Lãnh đạo tỉnh sẽ đối thoại định kỳ với đội ngũ trí thức

Bảo Hân |

Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định số 1898-QĐ/TU về Quy chế tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Học sinh Thái Bình thi tuyển sinh lớp 10 môn Giáo dục Công dân

Đặng Luân |

Ngoài 2 môn Toán, Ngữ Văn, Giáo dục Công dân là môn thi thứ 3 của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 của tỉnh Thái Bình.

Hà Nội nắng nóng hơn 50 độ, người lao động vật lộn mưu sinh ngoài trời

Thành Đông - Tuấn Minh |

13g trưa nay 8.6, Hà Nội tiếp tục ghi nhận mức nhiệt kỉ lục với nhiệt độ ngoài trời đo được là hơn 50 độ C. Mặc dù vậy, những người lao động ngoài trời vẫn phải vật lộn mưu sinh dưới cái nắng gay gắt như đổ lửa.

Vĩnh Phúc: Lãnh đạo tỉnh sẽ đối thoại định kỳ với đội ngũ trí thức

Bảo Hân |

Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định số 1898-QĐ/TU về Quy chế tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.