Vĩnh Phúc: Học sinh tiếp tục nghỉ học thêm 1 tuần vì dịch COVID-19

ANH THƯ |

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học lần thứ ba, đến ngày 22.2.

Sáng 14.2, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc gửi công văn tới các đơn vị trực thuộc, các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, cho học sinh các cấp học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên và các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học) tiếp tục nghỉ học từ ngày 17.2 đến 22.2 và bố trí học bù vào thời gian thích hợp.

Yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, quán triệt làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ...

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có nhiệm vụ kết nối, thiết lập nhóm trao đổi trên mạng internet với phụ huynh, học sinh để định hướng cho các em ôn tập kiến thức và tự rèn luyện tại nhà, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các em.

Bên cạnh đó, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện như: Phun thuốc khử trùng, tổng vệ sinh trường, lớp; tập huấn cho giáo viên, học sinh cách phòng, chống dịch bệnh; sẵn sàng đo thân nhiệt, phát khẩu trang, nước rửa tay khi các em quay trở lại học tập; đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe và tinh thần cho giáo viên và học sinh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để sớm ổn định tình hình, duy trì nề nếp học tập.

Xây dựng kế hoạch học bù cho học sinh theo nguyên tắc phải đảm bảo thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục theo quy định. Thời gian học bù được sử dụng từ quỹ thời gian dự phòng đã được quy định trong Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ GD&ĐT. Trường hợp cần thiết, có thể tổ chức học bù vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật.

Các cơ sở giáo dục cũng cần xây dựng kế hoạch sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường để tổ chức học bù cho học sinh một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đây là lần thứ 3 Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc ra thông báo cho học sinh toàn tỉnh tạm nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, tương ứng với 3 tuần liên tiếp, từ ngày 3.2 đến hết ngày 22.2.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Cần có quyết định dứt khoát học sinh tiếp tục nghỉ hay đi học trở lại

Lê Thanh Phong |

Dân đang cần một tuyên bố dứt khoát từ Chính phủ, đó là cho học sinh đi học hay tiếp tục nghỉ học. Học sinh đi học trở lại vì được bảo đảm an toàn, không lo sợ lây nhiễm, phải có cam kết mạnh mẽ. Còn nếu tiếp tục nghỉ thì nghỉ đến khi nào, kế hoạch học tập sau đó như thế nào?

Điều tra nhóm học sinh Đắk Lắk lập hội cho vay nặng lãi ở trường

H.L |

Ngày 14.2, Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết vừa điều tra, xử lý một nhóm đối tượng là học sinh nhưng tổ chức hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi tại trường học.

Sinh viên nghỉ học phòng dịch, còn học sinh thì sao?

Lê Thanh Phong |

Nhiều trường đại học ra thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học vì diễn biến dịch COVID-19 còn phức tạp, như Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, Trường ĐH Luật TPHCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường CĐ Kinh tế đối ngoại TPHCM, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng... và một số trường phía Bắc. Thời gian nghỉ tạm quy định là đến ngày 23.2 hoặc 1.3 tùy từng trường.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Cần có quyết định dứt khoát học sinh tiếp tục nghỉ hay đi học trở lại

Lê Thanh Phong |

Dân đang cần một tuyên bố dứt khoát từ Chính phủ, đó là cho học sinh đi học hay tiếp tục nghỉ học. Học sinh đi học trở lại vì được bảo đảm an toàn, không lo sợ lây nhiễm, phải có cam kết mạnh mẽ. Còn nếu tiếp tục nghỉ thì nghỉ đến khi nào, kế hoạch học tập sau đó như thế nào?

Điều tra nhóm học sinh Đắk Lắk lập hội cho vay nặng lãi ở trường

H.L |

Ngày 14.2, Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết vừa điều tra, xử lý một nhóm đối tượng là học sinh nhưng tổ chức hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi tại trường học.

Sinh viên nghỉ học phòng dịch, còn học sinh thì sao?

Lê Thanh Phong |

Nhiều trường đại học ra thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học vì diễn biến dịch COVID-19 còn phức tạp, như Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, Trường ĐH Luật TPHCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường CĐ Kinh tế đối ngoại TPHCM, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng... và một số trường phía Bắc. Thời gian nghỉ tạm quy định là đến ngày 23.2 hoặc 1.3 tùy từng trường.