Vĩnh Long miễn thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022

Minh Ánh |

Ngày 11.9, ông Nguyễn Thành Thế - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long - đã ký ban hành kết luận về việc không thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 và tổ chức tiếp nhận, cách ly đối với cán bộ quản lý, giáo viên đang lưu trú ngoài tỉnh về công tác tại Vĩnh Long.

Cụ thể, trẻ mẫu giáo, học sinh phổ thông công lập, học viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được miễn học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Ban thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Long cũng thống nhất chủ trương thực hiện tiếp nhận, cách ly theo quy định đối với cán bộ quản lý, giáo viên đang lưu trú ngoài tỉnh Vĩnh Long trở về tỉnh công tác nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long, từ ngày 6.9.2021, hơn 23.700 học sinh khối 9, khối 12 đã bước vào năm học mới bằng hình thức trực tuyến.

Ngày 13.9, toàn tỉnh có khoảng 95.000 học sinh khối lớp 6,7,8,10,11 và hệ giáo dục thường xuyên chính thức vào năm học mới bằng hình thức trực tuyến.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Long 2 ngày liên tiếp không ghi nhận ca F0 mới

Minh Ánh |

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long, hiện tỉnh đã có 194.277 người được tiêm mũi 1 và hơn 34.600 người hoàn thành cả 2 mũi vaccine.

Vĩnh Long ra sao trong ngày toàn tỉnh không còn thực hiện Chỉ thị 16?

Minh Ánh - Trần Lưu |

Sau nhiều đợt thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ, từ 5.9, Vĩnh Long thực hiện áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trong phạm vi toàn tỉnh ở mức độ cao hơn Chỉ thị 15. Đây là tỉnh đầu tiên ở ĐBSCL nới lỏng giãn cách xã hội toàn tỉnh.

Từ 5.9, Vĩnh Long nới lỏng giãn cách xã hội về mức cao hơn Chỉ thị 15

Minh Ánh |

Từ 5.9, Vĩnh Long tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh ở mức độ cao hơn so với Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân sẽ không ra đường sau 19h.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vĩnh Long 2 ngày liên tiếp không ghi nhận ca F0 mới

Minh Ánh |

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long, hiện tỉnh đã có 194.277 người được tiêm mũi 1 và hơn 34.600 người hoàn thành cả 2 mũi vaccine.

Vĩnh Long ra sao trong ngày toàn tỉnh không còn thực hiện Chỉ thị 16?

Minh Ánh - Trần Lưu |

Sau nhiều đợt thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ, từ 5.9, Vĩnh Long thực hiện áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trong phạm vi toàn tỉnh ở mức độ cao hơn Chỉ thị 15. Đây là tỉnh đầu tiên ở ĐBSCL nới lỏng giãn cách xã hội toàn tỉnh.

Từ 5.9, Vĩnh Long nới lỏng giãn cách xã hội về mức cao hơn Chỉ thị 15

Minh Ánh |

Từ 5.9, Vĩnh Long tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh ở mức độ cao hơn so với Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân sẽ không ra đường sau 19h.