Vinh danh 50 thầy cô giáo trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2021

Thiều Trang |

Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" tổ chức sáng 20.11, tuyên dương các giáo viên có nhiều sáng tạo, áp dụng công nghệ, đổi mới mô hình lớp học trong thời gian giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19.

Sáng 20.11.2021, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2021.

Các thầy cô giao lưu tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2021.
Các thầy cô giao lưu tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương cho biết, chương trình năm nay tuyên dương các giáo viên có nhiều sáng kiến, đổi mới trong phương pháp giảng dạy giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả trong điều kiện khó khăn như bị thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh COVID-19 ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19.

Đi qua chặng đường 6 năm tổ chức, chương trình đã tuyên dương 340 thầy cô giáo đang công tác ở nơi biên giới hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện – kinh tế xã hội khó khăn, các thầy giáo là những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng mang quân hàm xanh nâng bước em đến trường, các thầy cô giáo dạy các em học sinh khuyết tật; các thầy cô giáo dạy học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số và các thầy cô là đồng bào dân tộc thiểu số.

Các thầy cô thực sự là những tấm gương nhà giáo bình dị mà sáng ngời về ý chí, niềm tin và khát vọng cống hiến vì sự nghiệp giáo dục.

 
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương.

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2021 đã chọn ra 50 gương giáo viên tiêu biểu xuất sắc để tuyên dương.

Trong đó, người giảng dạy lâu năm nhất là cô giáo Nguyễn Thị Dạ Thảo, sinh năm 1969, giáo viên tại Trường Tiểu học Hưng Phong (xã Hưng Phong, Giồng Trôm, Bến Tre) công tác 34 năm 9 tháng; người nhiều tuổi nhất đang giảng dạy là thầy giáo Mai Văn Quyết, sinh năm 1968, giảng dạy tại Trường THCS Nguyễn Huệ (thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) và người trẻ tuổi nhất là cô giáo Trà Thị Thu, sinh năm 1994, công tại tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trà Tập (xã Trà Tập, Nam Trà My, Quảng Nam).

Các thầy cô giáo được tuyên dương tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2021.
Các thầy cô giáo được tuyên dương tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2021.

Tại chương trình, các thầy cô nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; biểu trưng của chương trình và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và nhiều phần thưởng giá trị cùng hình thức khen thưởng khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên vùng cao - những hy sinh thầm lặng!

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Khi tình nguyện đến các bản vùng cao dạy chữ, mỗi "giáo viên vùng cao" đều mang theo một trái tim sẵn sàng hy sinh thầm lặng để cho con chữ được nảy mầm, sinh sôi trên những vùng đất khó...

"Món quà lớn nhất Ngày Nhà giáo Việt Nam là nhìn các em đến trường bình an"

Thiều Trang |

Với nhiều giáo viên, mong mỏi lớn nhất trong Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay là nhìn thấy học sinh đến trường bình an với gương mặt rạng rỡ.

“Chia sẻ cùng thầy cô” 2021 tôn vinh nhà giáo nỗ lực dạy học trong khó khăn

Thiều Trang |

Năm 2021, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” sẽ tuyên dương các giáo viên có nhiều sáng kiến, đổi mới trong phương pháp giảng dạy giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả trong điều kiện khó khăn như bị thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Giáo viên vùng cao - những hy sinh thầm lặng!

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Khi tình nguyện đến các bản vùng cao dạy chữ, mỗi "giáo viên vùng cao" đều mang theo một trái tim sẵn sàng hy sinh thầm lặng để cho con chữ được nảy mầm, sinh sôi trên những vùng đất khó...

"Món quà lớn nhất Ngày Nhà giáo Việt Nam là nhìn các em đến trường bình an"

Thiều Trang |

Với nhiều giáo viên, mong mỏi lớn nhất trong Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay là nhìn thấy học sinh đến trường bình an với gương mặt rạng rỡ.

“Chia sẻ cùng thầy cô” 2021 tôn vinh nhà giáo nỗ lực dạy học trong khó khăn

Thiều Trang |

Năm 2021, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” sẽ tuyên dương các giáo viên có nhiều sáng kiến, đổi mới trong phương pháp giảng dạy giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả trong điều kiện khó khăn như bị thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh COVID-19.