Việt Nam tiếp tục tụt hạng trong bảng Chỉ số thông thạo Tiếng Anh toàn cầu

Tường Vân |

Theo xếp hạng của tổ chức giáo dục quốc tế EF Education First , Việt Nam xếp hạng 66 trên tổng số 112 quốc gia về chỉ số thông thạo tiếng Anh, tụt 14 bậc trong vòng 2 năm trở lại đây.

Ngày 16.11, Tổ chức EF Education First công bố bản báo cáo năm 2021 về chỉ số thông thạo tiếng Anh (EF EPI), phân tích dữ liệu từ hơn 2 triệu người ở 112 quốc gia và vùng lãnh thổ không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ.

Báo cáo EF EPI dựa trên kết quả bài kiểm tra chuẩn hóa của EF, EF Standard English Test (EF SET). Đây là bài kiểm tra chuẩn hóa miễn phí đầu tiên trên thế giới. Bài kiểm tra chuẩn hóa EF SET đã được sử dụng bởi hàng ngàn trường học, công ty, chính phủ để thực hiện kiểm tra khả năng Anh ngữ ở quy mô lớn.

“Bất chấp việc đi lại bị hạn chế, tiếng Anh vẫn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho giao tiếp và hợp tác xuyên biên giới cũng như tạo điều kiện cho các phương thức làm việc mới.

EF EPI năm nay toàn diện hơn bao giờ hết, cung cấp thông tin chi tiết có giá trị cho các chính phủ để đánh giá chính sách học ngoại ngữ và nêu bật các lĩnh vực cần cải thiện” - Kate Bell, tác giả của Chỉ số thông thạo tiếng Anh EF cho biết.

Các phát hiện chính của báo cáo EF EPI 2021 cho thấy: Việt Nam xếp hạng 66 trên tổng số 112 quốc gia, vẫn xếp hạng cao trong khu vực Đông Nam Á, xếp trên Indonesia (hạng 80), Myanmar (hạng 93), Cambodia (hạng 97) và Thái Lan (hạng 100).

Hà Nội là thành phố có chỉ số thông thạo tiếng Anh tốt nhất tại Việt Nam, nằm trong nhóm các thành phố có mức độ thông thạo trung bình, tiệm cận với mức độ thông thạo cao trên thế giới.

Báo cáo của EF còn cho thấy tình hình trên thế giới, người lớn trên 30 tuổi đã tiến bộ nhiều nhất kể từ năm ngoái, và những người trên 40 tuổi lần đầu tiên đạt điểm ở mức độ Thông thạo Trung bình. Những xu hướng này làm nổi bật khả năng đạt được các kỹ năng ngôn ngữ của người lớn trong suốt sự nghiệp của họ.

Trình độ thông thạo tiếng Anh của nam giới lần đầu tiên vượt trội hơn phụ nữ, được thúc đẩy bởi sự gia tăng trình độ thông thạo của nam giới. Lần đầu tiên, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ghana, Haiti, Madagascar, Moldova, Mozambique, Somalia, Nam Sudan và Tanzania có đủ dữ liệu để đưa vào báo cáo.

EF Education First (EF), được thành lập tại Thụy Điển vào năm 1965, cung cấp chương trình giáo dục hòa nhập vào văn hóa thông qua các chương trình ngôn ngữ, du lịch, giao lưu văn hóa và học thuật tại hơn 100 quốc gia. EF đã phát triển Bài kiểm tra tiếng Anh tiêu chuẩn EF (EF SET), bài kiểm tra tiếng Anh tiêu chuẩn miễn phí đầu tiên.

Khi so sánh với bảng xếp hạng của những năm trước, Việt Nam bị tụt 14 bậc trong vòng 2 năm. Cụ thể, Việt Nam tụt từ thứ 52 năm 2019 xuống 65 năm 2020 và tụt hạng 66 năm 2021.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Những lời chúc tiếng Anh ý nghĩa nhất nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Tường Vân (ST) |

Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn, tôn vinh những người thầy, người cô đáng kính bằng những bó hoa, những lời chúc ý nghĩa. Dưới đây là loạt lời chúc ngày 20.11 bằng tiếng Anh hay và ngắn gọn nhất.

Sở GDĐT Nghệ An phản hồi về việc khảo sát năng lực giáo viên tiếng Anh

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nghệ An cho biết, việc khảo sát năng lực giáo viên tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục nhằm tổ chức bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu dạy học theo quy định và việc đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

"Á hậu học giỏi" Phương Anh tiết lộ mất 2 năm để thành thạo tiếng Anh

Linh Chi |

Không chỉ sở hữu nhan sắc ngọt ngào, Á hậu Phương Anh còn gây ấn tượng bởi khả năng nói lưu loát 2 thứ tiếng Anh và Pháp. Trong chương trình Face-off, cô đã gây bất ngờ khi tiết lộ mất 2 năm để học thành thạo tiếng Anh.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Những lời chúc tiếng Anh ý nghĩa nhất nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Tường Vân (ST) |

Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn, tôn vinh những người thầy, người cô đáng kính bằng những bó hoa, những lời chúc ý nghĩa. Dưới đây là loạt lời chúc ngày 20.11 bằng tiếng Anh hay và ngắn gọn nhất.

Sở GDĐT Nghệ An phản hồi về việc khảo sát năng lực giáo viên tiếng Anh

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nghệ An cho biết, việc khảo sát năng lực giáo viên tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục nhằm tổ chức bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu dạy học theo quy định và việc đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

"Á hậu học giỏi" Phương Anh tiết lộ mất 2 năm để thành thạo tiếng Anh

Linh Chi |

Không chỉ sở hữu nhan sắc ngọt ngào, Á hậu Phương Anh còn gây ấn tượng bởi khả năng nói lưu loát 2 thứ tiếng Anh và Pháp. Trong chương trình Face-off, cô đã gây bất ngờ khi tiết lộ mất 2 năm để học thành thạo tiếng Anh.