Việt Nam tăng 6 bậc trên bảng xếp hạng các quốc gia tốt nhất về giáo dục

Bích Hà |

Theo kết quả xếp hạng các quốc gia tốt nhất về giáo dục năm 2021 vừa được USNEWS công bố, Việt Nam xếp thứ 59, tăng 6 bậc so với năm 2020.

Theo bảng xếp hạng, nước có nền giáo dục tốt nhất thế giới là Mỹ. Tại khu vực Đông Nam Á, có một số nước xếp trên Việt Nam như Singapore (xếp thứ 21 thế giới); Malaysia (xếp thứ 38); Thái Lan (xếp thứ 46); Indonesia (xếp thứ 54), Philippines (xếp thứ 55).

Dù vẫn xếp sau một số nước trong khu vực Đông Nam Á), nhưng thứ hạng Việt Nam cũng có chuyển biến, tăng lên 6 bậc.

Kết quả xếp hạng giáo dục quốc gia của USNEWS dựa trên khảo sát toàn cầu về ba thuộc tính cùng trọng số của mỗi quốc gia: Có hệ thống giáo dục công phát triển tốt; Mọi người có cân nhắc theo học đại học ở đó hay không; Quốc gia đó có cung cấp nền giáo dục chất lượng hàng đầu hay không.

US News là một tổ chức kỹ thuật số đa phương tiện của Mỹ, thường khảo sát và cho ra đời các báo cáo, bảng xếp hạng trong các lĩnh vực Giáo dục, Sức khỏe, Tài chính, Du lịch, Xe, Tin tức và Đánh giá.

Bình chọn quốc gia tốt nhất về giáo dục 2021 do US News thực hiện đã xếp hạng 78 nước, là một nhánh của bảng Quốc gia tốt nhất (Best Countries).

78 quốc gia của Best Countries phải thuộc top 100-150 của bốn danh sách liên quan tới: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP); Vốn đầu tư nước ngoài; Doanh thu du lịch quốc tế; Chỉ số phát triển con người của Liên Hợp Quốc. Dữ liệu được khảo sát lấy từ báo cáo của Ngân hàng thế giới.

Trước đó, năm 2019, trong 6 nước tham gia Chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học các nước Đông Nam Á (SEA PLM) năm 2019, gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Malaysia, Myanmar, Phillipines, học sinh tiểu học Việt Nam đứng đầu ở cả 3 năng lực được khảo sát là đọc hiểu, viết, toán học.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Học sinh lớp 12 "chạy đua" với thời gian để ôn thi tốt nghiệp THPT

Minh Quang |

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 7. Đến thời điểm hiện tại, các trường THPT ở Hà Nội đang gấp rút tổ chức ôn tập, hệ thống lại kiến thức cho các em học sinh.

Dạy nội dung giáo dục địa phương gắn với di tích lịch sử văn hóa

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Nội dung giáo dục địa phương là một trong những môn học mới trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Góc nhìn khác về những vấn đề "nhức nhối" của giáo dục

Nhóm PV |

TS Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch Hội đồng trường Liên cấp Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội) đã đưa ra một góc nhìn mới về những vấn đề gây nhức nhối của giáo dục trong thời gian gần đây.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Học sinh lớp 12 "chạy đua" với thời gian để ôn thi tốt nghiệp THPT

Minh Quang |

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 7. Đến thời điểm hiện tại, các trường THPT ở Hà Nội đang gấp rút tổ chức ôn tập, hệ thống lại kiến thức cho các em học sinh.

Dạy nội dung giáo dục địa phương gắn với di tích lịch sử văn hóa

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Nội dung giáo dục địa phương là một trong những môn học mới trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Góc nhìn khác về những vấn đề "nhức nhối" của giáo dục

Nhóm PV |

TS Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch Hội đồng trường Liên cấp Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội) đã đưa ra một góc nhìn mới về những vấn đề gây nhức nhối của giáo dục trong thời gian gần đây.