Việt Nam không có trường nào lọt top 350 đại học tốt nhất Châu Á

Đặng Chung |

Tạp chí Times Higher Education (Anh) vừa công bố Bảng xếp hạng những trường đại học hàng đầu Châu Á. Bảng xếp hạng năm nay có hơn 350 trường tới từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng không có tên đại diện nào của Việt Nam.

Dẫn đầu bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất Châu Á là ĐH Quốc gia Singapore. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, đại học này giữ vị trí đầu bảng.

 
Top 10 đại học hàng đầu Châu Á. 

Xếp vị trí thứ hai là ĐH Tsinghua của Trung Quốc. Vị trí thứ ba là ĐH Bắc Kinh. Năm nay, Tsinghua có lượng bài báo xuất bản cao hơn ĐH Bắc Kinh, đồng thời thu nhập của các nghiên cứu viên cũng tăng cao hơn.

Năm nay, Nhật Bản tiếp tục là quốc gia có nhiều trường ĐH lọt vào bảng xếp hạng nhất, với 89 trường ĐH. Tiếp đó là Trung Quốc, với  63 trường. 

Trong bảng xếp hạng hơn 350 trường ĐH Châu Á của Times Higher Education năm nay, lần đầu tiên ĐH Malaysia nằm trong top 50. Indonesia tăng từ 2 lên 4 trường. Thái Lan cũng có đại diện xuất hiện trong bảng xếp hạng này.

Cũng như các năm trước, trong bảng xếp hạng hơn 350 trường đại học Châu Á này, không có đại diện nào của Việt Nam. Bảng xếp hạng Times Higher Education nhấn mạnh đến vai trò của nghiên cứu. Việc vắng bóng các trường đại học của Việt Nam chứng tỏ chúng ta chưa có đại học nghiên cứu đẳng cấp cao như các nước trong khu vực theo như tiêu chí đánh giá của bảng xếp hạng này.

 
 Tiêu chí xếp hạng đại học của THE

Xếp hạng đại học thế giới Times Higher Education là cuộc bình chọn xếp hạng các trường cao đẳng và đại học trên toàn thế giới bởi tạp chí Times Higher Education (THE) của Anh.

Vào cuối năm 2017, một bảng xếp hạng đại học uy tín khác có tên là QS cũng công bố. Có 5 đại học của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng các trường đại học uy tín ở Châu Á là: ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TPHCM, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Cần Thơ và và ĐH Huế .

Bảng xếp hạng của THE được đánh giá là một trong những bảng xếp hạng giáo dục có uy tín và ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, có ảnh hưởng rộng rãi tới những sinh viên muốn theo học tại các trường đại học tốt.

THE sử dụng 13 chỉ số đã được hiệu chuẩn nhằm cung cấp sự so sánh toàn diện và cân bằng. Các chỉ số được chia thành năm nhóm: Giảng dạy (môi trường học tập) chiếm 30%, nghiên cứu (số lượng, thu nhập và danh tiếng – 30%; trích dẫn khoa học (ảnh hưởng của nghiên cứu) – chiếm 30%, triển vọng quốc tế (giảng viên, sinh viên và nghiên cứu) – chiếm 7.5% và thu nhập nhờ chuyển giao tri thức – chiếm 2,5%.

Các trường bị loại trừ khỏi bảng xếp hạng thế giới của THE nếu không đào tạo bậc cử nhân, hoặc nếu kết quả nghiên cứu ít hơn 1.000 bài báo trong giai đoạn 2012-2016 (yêu cầu tối thiểu 150 bài mỗi năm). Trường hợp 80% hoạt động không thuộc 11 lĩnh vực do THE quy định, trường cũng không được xếp loại.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Từ 2018, Học viện Hành chính quốc gia chỉ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Bích Hà |

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia.

Tuyển sinh 2018: Bỏ điểm sàn đại học, công bố tỉ lệ sinh viên có việc làm

Bích Hà |

Bắt đầu từ năm 2018, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ không áp dụng điểm sàn. Ngoài ra, các trường ĐH bắt buộc phải công bố tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp. Những trường không công bố sẽ không được thông báo tuyển sinh.

Tuyển sinh đại học 2018: Nhiều trường giảm chỉ tiêu, xuất hiện hàng loạt ngành mới

Bích Hà |

Sử dụng nhiều phương thức xét tuyển, xuất hiện không ít ngành mới, chỉ tiêu tuyển sinh của nhiều trường giảm so với năm ngoái… là những điểm mới trong dự kiến phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 của một số trường vừa công bố.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Từ 2018, Học viện Hành chính quốc gia chỉ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Bích Hà |

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia.

Tuyển sinh 2018: Bỏ điểm sàn đại học, công bố tỉ lệ sinh viên có việc làm

Bích Hà |

Bắt đầu từ năm 2018, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ không áp dụng điểm sàn. Ngoài ra, các trường ĐH bắt buộc phải công bố tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp. Những trường không công bố sẽ không được thông báo tuyển sinh.

Tuyển sinh đại học 2018: Nhiều trường giảm chỉ tiêu, xuất hiện hàng loạt ngành mới

Bích Hà |

Sử dụng nhiều phương thức xét tuyển, xuất hiện không ít ngành mới, chỉ tiêu tuyển sinh của nhiều trường giảm so với năm ngoái… là những điểm mới trong dự kiến phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 của một số trường vừa công bố.