Việt Nam có 7 trường đại học đạt chuẩn chất lượng giáo dục nước ngoài

Tường Vân |

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), Việt Nam hiện có 7 trường đại học đạt chuẩn chất lượng giáo dục nước ngoài.

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) thông báo danh sách các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định. Dữ liệu cập nhật đến ngày 30.11.2021.

Theo đó, có 174 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm được công nhận đạt chuẩn chất lượng trong nước.

Việt Nam có 7 trường đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài.
Việt Nam có 7 trường đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài.

7 cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài, gồm: Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Đà Nẵng), Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Cùng với các cơ sở giáo dục được công nhận đạt chuẩn chất lượng, Bộ GDĐT cũng công bố các chương trình đào tạo hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước.

Hiện có 539 chương trình đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá; 351 chương trình được đánh giá ngoài và 279 chương trình được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng. Ngoài ra, cả nước cũng đã có 228 chương trình được đánh giá, công nhận theo tiêu chuẩn nước ngoài.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt trường đại học lớn điều chỉnh phương án tuyển sinh năm 2022

Tường Vân |

Mùa tuyển sinh năm 2022 ghi nhận nhiều đổi mới trong phương án tuyển sinh của các trường đại học như đẩy mạnh thi đánh giá năng lực, mở thêm nhiều ngành, chuyên ngành đào tạo,...

Những điểm mới trong tuyển sinh đại học năm 2022

Tường Vân |

Hiện các trường đại học, cao đẳng đang ráo riết xây dựng đề án tuyển sinh năm 2022. Trong đó điểm đáng chú ý là việc mở rộng các kỳ thi riêng, giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Tuyển sinh đại học năm 2022: Xu hướng các trường tổ chức thi riêng

tuệ nhi - Tường Vân |

Năm 2022, nhiều trường đại học mở rộng phương thức tuyển sinh, đặc biệt là tổ chức kỳ thi riêng để đánh giá tư duy, năng lực của học sinh. Trong năm tới, không ít trường top đầu giảm chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp và dần độc lập hơn trong tuyển sinh. Điều này dự báo nhiều mới mẻ, cũng như thách thức cho học sinh.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Hàng loạt trường đại học lớn điều chỉnh phương án tuyển sinh năm 2022

Tường Vân |

Mùa tuyển sinh năm 2022 ghi nhận nhiều đổi mới trong phương án tuyển sinh của các trường đại học như đẩy mạnh thi đánh giá năng lực, mở thêm nhiều ngành, chuyên ngành đào tạo,...

Những điểm mới trong tuyển sinh đại học năm 2022

Tường Vân |

Hiện các trường đại học, cao đẳng đang ráo riết xây dựng đề án tuyển sinh năm 2022. Trong đó điểm đáng chú ý là việc mở rộng các kỳ thi riêng, giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Tuyển sinh đại học năm 2022: Xu hướng các trường tổ chức thi riêng

tuệ nhi - Tường Vân |

Năm 2022, nhiều trường đại học mở rộng phương thức tuyển sinh, đặc biệt là tổ chức kỳ thi riêng để đánh giá tư duy, năng lực của học sinh. Trong năm tới, không ít trường top đầu giảm chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp và dần độc lập hơn trong tuyển sinh. Điều này dự báo nhiều mới mẻ, cũng như thách thức cho học sinh.