Việt Nam có 5 trường trong xếp hạng đại học thế giới của QS

HOÀNG ANH TUẤN |

Bảng xếp hạng các trường đại học uy tín của Quacquarelli Symonds (QS) năm 2023 với sự tham gia của gần 1.500 trường đại học trên thế giới. Việt Nam hiện diện 5 trường đại học.

Các trường đại học được đánh giá qua 6 tiêu chí để nắm bắt các hoạt động của trường đại học, bao gồm: Uy tín về học thuật (Academic reputation), uy tín của nhà tuyển dụng (Employer reputation), tỷ lệ giảng viên/sinh viên (Faculty/student ratio), các trích dẫn nghiên cứu (Citations per faculty), tỷ lệ sinh viên quốc tế và tỷ lệ giảng viên quốc tế (International student ratio & International faculty ratio).

Ngoài những trường đại học hình mẫu trong top đầu của thế giới, bảng xếp hạng những trường đại học có thành tích cao nhất cũng có sự hiện diện đa dạng từ các khu vực Châu Âu, Châu Á và Bắc Mỹ.

Trong bảng xếp hạng 2023 của QS, Việt Nam có 05 trường trong bảng xếp hạng, trong đó có 03 trường nằm trong top 1.000 trường đại học xuất sắc nhất, gồm có: Trường Đại học Duy Tân (xếp hạng 801-1000), Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh (xếp hạng 801-1000), Đại học Quốc gia Hà Nội (xếp hạng 801-1000), Trường Đại học Tôn Đức Thắng (xếp hạng 1001-1200), và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (xếp hạng 1201 – 1400).

Như vậy, năm nay Việt Nam có thêm Trường Đại học Duy Tân vào nhóm 801-1.000 trường tốt nhất thế giới của QS.

HOÀNG ANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Loạt trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Tin tức giáo dục ngày 4.6: Loạt trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022; 2.300 thí sinh đầu tiên thi vào lớp 10 tại TPHCM;...

Việt Nam có 5 đại học trong bảng xếp hạng châu Á 2022

Tường Vân |

Tạp chí Times Higher Education vừa công bố kết quả xếp hạng các trường đại học châu Á năm 2022 (THE châu Á). Việt Nam có 5 cơ sở giáo dục đại học góp mặt trong bảng xếp hạng này.

Tại Đại học Harvard, Thủ tướng nêu rõ chiến lược phát triển của Việt Nam

Song Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại học Harvard, nêu rõ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Giáo dục 24/7: Loạt trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Tin tức giáo dục ngày 4.6: Loạt trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022; 2.300 thí sinh đầu tiên thi vào lớp 10 tại TPHCM;...

Việt Nam có 5 đại học trong bảng xếp hạng châu Á 2022

Tường Vân |

Tạp chí Times Higher Education vừa công bố kết quả xếp hạng các trường đại học châu Á năm 2022 (THE châu Á). Việt Nam có 5 cơ sở giáo dục đại học góp mặt trong bảng xếp hạng này.

Tại Đại học Harvard, Thủ tướng nêu rõ chiến lược phát triển của Việt Nam

Song Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại học Harvard, nêu rõ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.