Việc làm tốt, lương cao của ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

HUYÊN NGUYỄN |

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng ngày càng thu hút nhiều bạn trẻ bởi cơ hội việc làm rộng mở, thu nhập ổn định.

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng hiện đang là ngành nghề được nhiều thí sinh, phụ huynh quan tâm. Đặc biệt là trong dịch COVID-19, ngành học này được nhắc đến nhiều hơn.

Hiện nay, nhiều trường đại học, học viện trên cả nước đào tạo ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng cũng là một hướng đào tạo đáp ứng xu thế chung phục vụ cho thị trường thương mại quốc tế. Tuy vậy, đây vẫn là ngành học xa lạ với nhiều người.

Theo TS Ngô Minh Hải - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng không có từ tiếng Việt tương xứng. Có thể hiểu, đây là quá trình trung gian từ người mua đến người bán như kho vận, giao nhận, vận chuyển, liên quan tới phần mềm, công nghệ, hệ thống...

Nhân lực logistics và quản lý chuỗi cung ứng được đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực cho thị trường lao động ở lĩnh vực xuất - nhập khẩu, vận tải hàng hóa, thu mua, cung ứng nguyên vật liệu, hải quan…

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng có 2 mảng chính là nghiệp vụ, kinh doanh logistics và quản lý logistics.

Theo tư vấn của Trường Đại học Ngoại thương, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng là lĩnh vực đòi hỏi sự kết hợp khéo léo và có hệ thống kiến thức từ rất nhiều mảng, đồng thời kết hợp nhuần nhuyễn với các kỹ năng toán học và giải quyết vấn đề, để từ đó người học có thể tích lũy được các kiến thức tổng hợp trong lĩnh vực kinh doanh.

TS Ngô Minh Hải - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định chia sẻ về ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Video: Huyên Nguyễn - Hoài Anh

Các vị trí công việc dành cho người chọn học ngành này khá đa dạng. Sinh viên sau khi ra trường có thể đảm nhiệm các vị trí như nhân viên xuất nhập khẩu, nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu, nhân viên thu mua, nhân viên quản lý hàng hóa, nhân viên quản lý điều hành hoạt động vận tải, nhân viên kinh doanh logistics…

Người học được làm việc liên quan tới lĩnh vực kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế; các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty quốc tế, các tổ chức quốc tế, các cơ quan quản lý nhà nước liên quan.

Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM đưa ra kết quả khảo sát giai đoạn 2020-2025, nhu cầu nhân lực tại TPHCM dự báo mỗi năm có khoảng 310.000 - 330.000 chỗ làm việc, trong đó ngành Logistics chiếm 5% tương đương 15.000 việc làm ở lĩnh vực này.

Trong khi đó, hiện cả nước có hơn 1.500 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực Logistics và quản lý chuỗi cung ứng và con số này dự đoán sẽ tăng nhanh trong thời gian tới. Tốc độ tăng trưởng logistics của Việt Nam nhanh, đạt bình quân 14-16%/năm. Như vậy, cơ hội việc làm cho ngành học này là rất rộng mở.

Sau khi tốt nghiệp chương trình Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, sinh viên sẽ có năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, ý thức cộng đồng cùng nền tảng ngoại ngữ vững vàng sẽ có việc làm tốt, lương cao.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Học cao đẳng có dễ xin việc tốt, lương cao?

HUYÊN NGUYỄN |

Việc học cao đẳng hay đại học đang là băn khoăn của nhiều thí sinh hiện nay. Theo chuyên gia, nếu biết lựa chọn phù hợp với bản thân, học cao đẳng vẫn có cơ hội lương cao, việc làm tốt.

Học ngành nào để ra trường chắc chắn có việc làm, lương cao?

HUYÊN NGUYỄN |

Làm sao để chọn học đúng ngành, ra trường sẽ có việc làm đang là câu hỏi được nhiều học sinh quan tâm trong mỗi mùa tuyển sinh. Theo ThS Phùng Quán, khi học sinh có năng lực chuyên môn tốt, có kỹ năng nghề nghiệp giỏi, có kỹ năng mềm thì chắc chắn sẽ có công việc như ý.

Phát triển hệ thống cảng biển và logistics ngang tầm khu vực vào năm 2030

NGUYỄN ĐỘ |

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung cao độ và có những biện pháp phát triển nhanh, đồng bộ, có tính cạnh tranh cao để phát triển hệ thống cảng biển và logistics tại Bà Rịa – Vũng Tàu ngang tầm khu vực vào năm 2030 và trở thành một đầu mối cảng biển đẳng cấp thế giới vào năm 2045.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Học cao đẳng có dễ xin việc tốt, lương cao?

HUYÊN NGUYỄN |

Việc học cao đẳng hay đại học đang là băn khoăn của nhiều thí sinh hiện nay. Theo chuyên gia, nếu biết lựa chọn phù hợp với bản thân, học cao đẳng vẫn có cơ hội lương cao, việc làm tốt.

Học ngành nào để ra trường chắc chắn có việc làm, lương cao?

HUYÊN NGUYỄN |

Làm sao để chọn học đúng ngành, ra trường sẽ có việc làm đang là câu hỏi được nhiều học sinh quan tâm trong mỗi mùa tuyển sinh. Theo ThS Phùng Quán, khi học sinh có năng lực chuyên môn tốt, có kỹ năng nghề nghiệp giỏi, có kỹ năng mềm thì chắc chắn sẽ có công việc như ý.

Phát triển hệ thống cảng biển và logistics ngang tầm khu vực vào năm 2030

NGUYỄN ĐỘ |

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung cao độ và có những biện pháp phát triển nhanh, đồng bộ, có tính cạnh tranh cao để phát triển hệ thống cảng biển và logistics tại Bà Rịa – Vũng Tàu ngang tầm khu vực vào năm 2030 và trở thành một đầu mối cảng biển đẳng cấp thế giới vào năm 2045.