Việc đưa đón học sinh bằng xe riêng phải có quy định rõ ràng

Anh Nhàn |

Vụ học sinh tử vong vì bị bỏ quên trên xe tại Hà Nội khiến nhiều người không khỏi xót xa. Trao đổi với Lao Động, Chủ tịch Hội đồng quản trị các hệ thống trường Quốc tế tại TPHCM đều cho hay cần có nhiều quy định nhằm kiểm soát việc đưa đón bằng xe riêng.

Ông Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch Tập đoàn giáo dục Nam Việt (TPHCM) cho biết vụ việc cháu bé không may qua đời ở Hà Nội hiện chưa kết luận được nguyên nhân nên chưa thể đánh giá điều gì, nhưng với những người làm giáo dục, đây là sự việc hết sức đau lòng, thậm chí khó tin.

“Điều này giúp những người quản lý như chúng tôi nhìn nhận lại việc giám sát, quản lý học sinh qua các khâu, để tránh xảy ra sự việc tương tự” - ông Quốc cho biết.

Trao đổi về việc đưa rước học sinh tại trường, ông Đức Quốc thông tin, hiện các trường thành viên có 4.000 học sinh các cấp và hơn 40 xe đưa đón học sinh. Các trường tự tuyển dụng, đào tạo và trả lương cho đội ngũ lái xe, bảo mẫu theo xe.

“Quy trình đưa rước học sinh của trường chúng tôi như sau, khi học sinh lên xe có bảo mẫu điểm danh, kiểm đếm, xuống xe sẽ được đếm một lần nữa. Học sinh trước khi vào lớp sẽ được điểm danh lần 2 bằng cách quét vân tay. 10 phút sau đó, tài xế, bảo mẫu và nhân viên hệ thống công nghệ tại trường sẽ làm biên bản bàn giao học sinh, cháu nào vắng sẽ trực tiếp báo về phụ huynh.

Các cháu nhỏ thường hay ngủ quên hoặc đùa giỡn, trốn ở góc xe. Do đó chúng tôi quán triệt tài xế phải luôn kiểm tra xe lần cuối cùng trước khi rời khỏi xe. Vì thế, việc để quên học sinh trên xe là không thể nào xảy ra” – ông Quốc nói.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống trường Quốc tế Canada (TPHCM) cũng trao đổi, trước đây, trường hợp đồng dịch vụ đưa rước học sinh với đơn vị bên ngoài. Nhưng một thời gian, trường nhận thấy không kiểm soát được công việc này nên trường tự mua xe, thuê và quản lý đội lái xe, nhân viên, bảo mẫu theo xe.

Theo đó, hiện các trường thành viên hiện có khoảng 34 xe đủ loại, từ 9 đến 29 chỗ ngồi đưa rước học sinh với quy định nghiêm ngặt. Đầu năm học mới, trường sẽ lắp đặt hộp đen theo dõi hành trình, lắp thêm camera trên xe, đồng thời phụ huynh sẽ có phần mềm để theo dõi việc đi lại của con.

Theo bà Oanh, những biện pháp kỹ thuật này nhằm hỗ trợ, tăng cường an toàn cho học sinh nhưng quan trọng hơn vẫn là trách nhiệm của nhân viên và những thao tác, kỹ năng cần thiết.

Đồng thời, bà Oanh đề xuất tổ chức một hệ thống xe buýt đưa rước học sinh như các nước phát triển với những tiêu chuẩn nghiêm ngặt cho các trường có nhu cầu.

“Hiện nhiều trường đang tự tổ chức xe đưa rước học sinh hoặc hợp đồng bên ngoài, rất manh mún và không đảm bảo an toàn. Tôi nghĩ nên tổ chức một hệ thống xe buýt đưa rước học sinh. Việc này nhà nước có thể làm hoặc xã hội hoá và nhà nước chịu trách nhiệm quản lý”, bà Oanh nói.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Vụ học sinh lớp 1 tử vong trong xe của trường Gateway: Cục Trẻ em lên tiếng

ANH THƯ |

Trước vụ việc học sinh lớp 1 bị tử vong trên xe ô tô đưa đón của Trường Phổ thông liên cấp Quốc tế Gateway (Hà Nội), Cục Trẻ em đưa ra những khuyến nghị.

Nóng nhất 24h: Học sinh Gateway tử vong trên ôtô, Bộ GTVT chỉ đạo nóng

THẾ ANH |

Bộ trưởng GTVT chỉ đạo nóng vụ cháu bé tử vong vì bị bỏ quên trên ôtô; TPHCM có hơn 1.600 đường mang tên tạm và hàng trăm tên đường vô nghĩa; Vì sao nữ giáo viên phải quỳ gối xin gặp lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk? là những tin tức được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Camera ghi lại hình ảnh 8h dừng đỗ chiếc xe ôtô chở bé 6 tuổi tử vong

Văn Thắng - Hà Phương |

Chiếc xe ôtô đưa đón bé L.H.L học sinh lớp 1 trường Gateway được gửi tại khuôn viên KTX Học viện Báo chí và Tuyên truyền (89 Nguyễn Phong Sắc - quận Cầu Giấy - Hà Nội) sau khi trả học sinh vào buổi sáng 6.8. Khu vực chiếc xe ôtô dừng đỗ là sân tập thể chất của nhà trường, sinh viên thường xuyên qua lại khu vực chiếc xe ô tô đỗ nhưng không ai thấy có dấu hiệu bất thường.

Trang bị đồng hồ định vị để giúp con thoát hiểm mỗi khi nguy cấp

HUYÊN NGUYỄN - LAN HƯƠNG |

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra với em học sinh trường Gateway tử vong trên ôtô do bị bỏ quên, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện nhiều status về việc một số ông bố, bà mẹ tìm mua đồng hồ định vị cho con. Tuy nhiên không nhiều phụ huynh thực sự hiểu hết về loại đồng hồ này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Vụ học sinh lớp 1 tử vong trong xe của trường Gateway: Cục Trẻ em lên tiếng

ANH THƯ |

Trước vụ việc học sinh lớp 1 bị tử vong trên xe ô tô đưa đón của Trường Phổ thông liên cấp Quốc tế Gateway (Hà Nội), Cục Trẻ em đưa ra những khuyến nghị.

Nóng nhất 24h: Học sinh Gateway tử vong trên ôtô, Bộ GTVT chỉ đạo nóng

THẾ ANH |

Bộ trưởng GTVT chỉ đạo nóng vụ cháu bé tử vong vì bị bỏ quên trên ôtô; TPHCM có hơn 1.600 đường mang tên tạm và hàng trăm tên đường vô nghĩa; Vì sao nữ giáo viên phải quỳ gối xin gặp lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk? là những tin tức được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Camera ghi lại hình ảnh 8h dừng đỗ chiếc xe ôtô chở bé 6 tuổi tử vong

Văn Thắng - Hà Phương |

Chiếc xe ôtô đưa đón bé L.H.L học sinh lớp 1 trường Gateway được gửi tại khuôn viên KTX Học viện Báo chí và Tuyên truyền (89 Nguyễn Phong Sắc - quận Cầu Giấy - Hà Nội) sau khi trả học sinh vào buổi sáng 6.8. Khu vực chiếc xe ôtô dừng đỗ là sân tập thể chất của nhà trường, sinh viên thường xuyên qua lại khu vực chiếc xe ô tô đỗ nhưng không ai thấy có dấu hiệu bất thường.

Trang bị đồng hồ định vị để giúp con thoát hiểm mỗi khi nguy cấp

HUYÊN NGUYỄN - LAN HƯƠNG |

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra với em học sinh trường Gateway tử vong trên ôtô do bị bỏ quên, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện nhiều status về việc một số ông bố, bà mẹ tìm mua đồng hồ định vị cho con. Tuy nhiên không nhiều phụ huynh thực sự hiểu hết về loại đồng hồ này.