Việc bốc thăm chọn trường tại Hà Tĩnh: An toàn cho các cháu được đặt lên hàng đầu

ANH ĐỨC |

Chỉ còn hơn một tuần nữa là bước vào năm học mới, tuy nhiên ở Hà Tĩnh đang nóng lên câu chuyện bốc thăm chọn trường và lúng túng trong công tác tuyển sinh. 

Qua trao đổi, cô Nguyễn Thị Hải Lý, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Tĩnh cho biết: Vừa rồi thành phố (TP) Hà Tĩnh tổ chức bốc thăm vì họ không đáp ứng được nhu cầu, việc này trách nhiệm thì phân cấp cho ủy ban cấp huyện, thị, thành phố về cơ sở vật chất. Nếu thiếu giáo viên thì cấp huyện, thị, thành phố phải có báo cáo lên UBND tỉnh và các sở để tham mưu UBND tỉnh, sẽ dừng tuyển sinh căn cứ vào số giáo viên hiện có vì sợ mất an toàn.

Cô Nguyễn Thị Hải Lý nhấn mạnh thêm, nếu TP tự làm một kế hoạch tuyển sinh theo kiểu không đáp ứng được nhu cầu thì sẽ bất ổn về xã hội, cũng cần báo cáo phương án tuyển sinh… An toàn cho các cháu được đặt lên hàng đầu, chỗ nào thiếu thì phải trình để xin ý kiến của tỉnh và các sở để tham mưu.

Trước đó vào sáng 7.8, hàng chục phụ huynh thường trú hoặc tạm trú ở TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) tới trụ sở Trường Mầm non Tân Giang (phường Tân Giang) để đăng ký tuyển sinh năm học 2018-2019.

Khi ban giám hiệu yêu cầu phụ huynh lên bốc thăm kiếm suất cho con thì họ đồng loạt bỏ về. "Tôi có hộ khẩu tại phường Tân Giang, luôn thực hiện nghĩa vụ với phường thì con tôi phải được học ở trường Tân Giang. Việc bốc thăm sẽ dẫn tới nhiều cháu không được đến lớp nên tôi phản đối", một phụ huynh nói.

Còn tại phường Thạch Linh, UBND phường, trường mầm non Thạch Linh đã tổ chức buổi họp với phụ huynh để nắm được tâm tư nguyện vọng, ý kiến và các đề xuất để phường kiến nghị lên UBND TP Hà Tĩnh tìm cách tháo gỡ, không để học sinh thất học.

Trong buổi họp, nhiều ý kiến đều xoay quanh vấn đề là tất cả 206 học sinh 3 tuổi phải được đến trường. Bởi ở phường có 70% dân số làm nông nghiệp, không đủ kinh tế để cho con vào học các trường tư thục.

Tại cuộc họp, ông Trương Quang Sơn - Chủ tịch UBND phường Thạch Linh khẳng định: Chúng tôi không bao giờ để một học sinh nào thất học, có thể tăng học sinh trong các lớp học, lấy một số phòng chức năng để mở thêm lớp, hợp đồng thêm giáo viên về hưu để dạy cho các cháu. Chúng tôi sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến, nguyện vọng của phụ huynh cũng như những giải pháp tạm thời trong năm học này để trình lên UBND TP Hà Tĩnh, Thành ủy thành phố Hà Tĩnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hà Tĩnh.

Kết thúc buổi họp và đối thoại với hơn 200 phụ huynh, ông Sơn khẳng định: Chúng tôi nhất quán là không để học sinh nào thất học, bởi quyền cơ bản của trẻ em là được chăm sóc, nuôi nấng và học hành.

Qua tìm hiểu của phóng viên, việc thiếu giáo viên bậc học mầm non là thực trạng chung của hầu hết các huyện, thị, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh chứ không riêng gì ở TP.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Kỷ niệm 50 năm làng "xe chưa qua nhà không tiếc"

ANH ĐỨC |

Tối ngày 13.8, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến tích Làng K130 ("xe chưa qua nhà không tiếc") tại xã Tiến Lộc (13.8.1968 – 13.8.2018).

Hà Tĩnh: Phát hiện 3 cổ vật từ năm Minh Mệnh thứ 14 (1833)

ANH ĐỨc |

Vừa qua, trong quá trình lao động, một số người dân đã phát hiện ba hũ sành, bước đầu xác định có niên đại cuối Trần đầu Lê.

Hà Tĩnh: Người dân ngừng tụ tập phản đối trước cổng nhà máy xử lý rác

ANH ĐỨC |

Sau khi chính quyền có cam kết với người dân ở thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh ( Hà Tĩnh) là trong vòng 20 ngày sẽ giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, người dân đã chấp nhận tháo gỡ phông bạt, các vật cản và không còn chặn trước cổng nhà máy nữa.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Hà Tĩnh: Kỷ niệm 50 năm làng "xe chưa qua nhà không tiếc"

ANH ĐỨC |

Tối ngày 13.8, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến tích Làng K130 ("xe chưa qua nhà không tiếc") tại xã Tiến Lộc (13.8.1968 – 13.8.2018).

Hà Tĩnh: Phát hiện 3 cổ vật từ năm Minh Mệnh thứ 14 (1833)

ANH ĐỨc |

Vừa qua, trong quá trình lao động, một số người dân đã phát hiện ba hũ sành, bước đầu xác định có niên đại cuối Trần đầu Lê.

Hà Tĩnh: Người dân ngừng tụ tập phản đối trước cổng nhà máy xử lý rác

ANH ĐỨC |

Sau khi chính quyền có cam kết với người dân ở thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh ( Hà Tĩnh) là trong vòng 20 ngày sẽ giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, người dân đã chấp nhận tháo gỡ phông bạt, các vật cản và không còn chặn trước cổng nhà máy nữa.