Vì sao tạm dừng sáp nhập 2 trường Cao đẳng ở Hòa Bình?

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Những thông tin liên quan đến việc sáp nhập 2 trường Cao đẳng ở Hòa Bình đang được dư luận tại địa phương hết sức quan tâm.

Theo đó, ngày 30.8, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội (LĐTB&XH) có văn bản thống nhất sáp nhập 2 trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hòa Bình và Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình thành Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Hòa Bình. Quá trình này, nhằm giảm biên chế, nâng cao năng lực, hiệu quả của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tuy nhiên, đến ngày 29.10, Sở LĐTB&XH tỉnh Hòa Bình có văn bản gửi UBND tỉnh Hòa Bình đề nghị chưa sáp nhập 2 trường cao đẳng. Sở sẽ tập trung chỉ đạo các trường kiện toàn lại đội ngũ lãnh đạo, đồng thời xây dựng phương án và cam kết lộ trình tự chủ về tài chính. Việc sáp nhập các trường được xem xét thực hiện vào thời điểm thích hợp.

 
Dự luận đang rất quan tâm đến thông tin sáp nhập 2 trường Cao đẳng ở Hòa Bình. Ảnh: Minh Chuyên.

Tiếp đó, ngày 12.11, Sở Nội Vụ đã có văn bản gửi UBND tỉnh Hòa Bình về thực hiện chủ trương sáp nhập 2 trường Cao đẳng trực thuộc Sở LĐTB&XH.

Văn bản nêu rõ, trên cơ sở đề nghị của Bộ LĐTB&XH, đối chiếu với thực trạng tại 2 trường Cao đẳng, hiện nay việc tuyển sinh, đào tạo tại các trường đang hiệu quả và ngành nghề, lĩnh vực đào tạo của 2 trường khác nhau.

Cụ thể, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình đào tạo ngành nghề, lĩnh vực về công nghệ, kỹ thuật. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hòa Bình đào tạo ngành nghề, lĩnh vực về nông, lâm nghiệp, thương mại dịch vụ.

Sở Nội vụ đề xuất theo hướng tạm thời dừng thực hiện việc sáp nhập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình và Kinh tế Kỹ thuật Hòa Bình thành 1 đơn vị.

Liên quan đến vấn đề này, bà Hà Thị Phương Thanh - Trưởng Phòng Tổ chức biên chế (Sở Nội Vụ Hoà Bình) cho biết: "Bộ LĐTB&XH có ý kiến sáp nhập những đơn vị giáo dục công lập không hiệu quả trong thời gian dài. Tuy nhiên, sau khi đánh giá 2 trường cao đẳng, kết quả cho thấy hoạt động vẫn hiệu quả".

 
Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình.

"Trong 3 năm gần nhất,  2 cơ sở hoàn thành tốt các chỉ tiêu và đảm bảo việc tự chủ tài chính một phần và 2 trường có các ngành đào tạo khác nhau. Từ những nguyên nhân trên, Sở đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh tạm dừng việc sáp nhập 2 trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh", bà Thanh chia sẻ thêm.

Cụ thể, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hòa Bình, mức độ tự chủ kinh tế từng năm là 2018 - 22%; 2019 - 27%; 2020 - 21%. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình, mức độ tự chủ kinh tế từng năm là 2018 - 19%; 2019 - 15%; 2020 - 16%.

Ngày 19.11, PV Báo Lao động đã thực tế ghi nhận tại 2 trường Cao đẳng này, theo quan sát 2 trường nằm trên địa bàn phường Dân Chủ, TP. Hòa Bình và cách nhau khoảng 1km.

Ngày 22.10, Bộ LĐTB&XH có văn bản về việc sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề công lập. Văn bản nêu rõ, các địa phương thực hiện sắp xếp theo hướng chỉ giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động không hiệu quả kéo dài.

Sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường trung cấp vào trường cao đẳng khi đa số ngành, nghề đào tạo trùng nhau và có cùng địa bàn tuyển sinh.

Không sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nhóm đối tượng đặc thù và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có năng lực hoạt động tự chủ cao.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình khuyến cáo người dân không phát triển nóng diện tích cau

Trần Trọng |

Hòa Bình - Cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình khuyến cáo người dân không chặt bỏ cây lâu năm để trồng cau - dù giá thành mặt hàng này tăng đột biến.

Cây đổ khiến 1 người đàn ông ở Hòa Bình tử vong

Trần Trọng |

HOÀ BÌNH - Chiều 16.11, lãnh đạo UBND xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy, Hòa Bình) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cây đổ khiến một người tử vong.

Sáp nhập tỉnh phải đánh giá đầy đủ các yếu tố, có sự đồng thuận của dân

Phạm Đông |

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang, để sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh phải đánh giá đầy đủ các yếu tố, có sự đồng thuận của nhân dân. Việc sáp nhập tỉnh phải tạo ra sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu lực hiệu quả của chính quyền địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hòa Bình khuyến cáo người dân không phát triển nóng diện tích cau

Trần Trọng |

Hòa Bình - Cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình khuyến cáo người dân không chặt bỏ cây lâu năm để trồng cau - dù giá thành mặt hàng này tăng đột biến.

Cây đổ khiến 1 người đàn ông ở Hòa Bình tử vong

Trần Trọng |

HOÀ BÌNH - Chiều 16.11, lãnh đạo UBND xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy, Hòa Bình) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cây đổ khiến một người tử vong.

Sáp nhập tỉnh phải đánh giá đầy đủ các yếu tố, có sự đồng thuận của dân

Phạm Đông |

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang, để sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh phải đánh giá đầy đủ các yếu tố, có sự đồng thuận của nhân dân. Việc sáp nhập tỉnh phải tạo ra sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu lực hiệu quả của chính quyền địa phương.