Vì sao học phí ngành y tăng vọt từ 13 triệu lên 70 triệu đồng/năm?

Anh Nhàn |

Theo Đại học Y Dược TPHCM, việc tăng học phí cao là do trường thực hiện tự chủ đại học từ đầu năm nay. Sinh viên học giỏi nhưng khó khăn sẽ được nhà trường cấp học bổng để trang trải học phí vài chục triệu đồng/năm.

Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Khôi - Trưởng phòng Đào tạo Đại học Y Dược TPHCM để tìm hiểu thêm xung quanh câu chuyện học phí tăng "đột biến" vào năm học này.

Năm học trước, mức học phí cho sinh viên của trường chỉ 13-15 triệu đồng/năm/sinh viên. Tuy vậy, trong đề án tuyển sinh 2020, nhà trường công bố mức học phí dự kiến của các ngành tăng 3-5 lần so với mức thu năm học trước. Vì sao có sự khác nhau như vậy?

-Trước đây, khi trường chưa thực hiện tự chủ, ngoài phần học phí sinh viên đóng thì nhà trường còn được hỗ trợ tài chính từ Bộ Y tế. Do đó, sinh viên chỉ đóng học phí một phần, phần còn thiếu nhà nước sẽ bù vào.

Đến 1.1.2020, Bộ Y tế không còn hỗ trợ, nhà trường tự chủ đại học nên chúng tôi bắt buộc phải tính toán phương án thu học phí cao hơn để lấy thu bù chi và có tích luỹ để đầu tư.

Mức tăng học phí từ 13 triệu lên 70 triệu khiến nhiều sinh viên bất ngờ. Nên chăng có một lộ trình tăng học phí theo từng năm để sinh viên không bị "ngộp", thưa ông? 

-Những lớp cũ, tức là học sinh khoá trước vẫn theo học phí cũ. Mức học phí này chỉ áp dụng cho sinh viên mới vào học năm học 2020-2021.

Theo quy định của Luật Giáo dục Đại học, nhà trường thực hiện tự chủ. Bộ Y tế đã ngừng cấp kinh phí theo quy định mới, nên bây giờ nhà trường phải thực hiện, bắt buộc phải tăng học phí.

Ví dụ ngành Răng - Hàm - Mặt (học phí cao nhất 70 triệu đồng/năm), mỗi sinh viên thực hành trên một máy, một số dụng cụ dùng trong thực hành không thể tái sử dụng, rất đắt tiền.

Phần chi phí này, khi tính đúng, tính đủ còn cao hơn học phí nhưng trường cân đối lại để có mức hiện nay. Mức này chỉ lấy thu bù chi, có một phần đầu tư thiết bị, phát triển nhà trường.

 
So sánh mức học phí của Đại học Y Dược TPHCM trong ba năm gần đây. Đồ họa: Đ.Chung.

Nếu mức học phí cao như vậy và quá trình học kéo dài thì mức học phí lên tới vài trăm triệu cho cả 6 năm học. Như vậy, có phải nhà trường đang "bít cửa" sinh viên nghèo?

-Bên cạnh việc tăng học phí thì nhà trường còn hỗ trợ cho học sinh nghèo học giỏi. Tổng học phí học sinh nộp vào nhà trường sẽ dành khoản 10% để cấp học bổng lại cho sinh viên. Nếu các em thực sự học giỏi, gia đình khó khăn vẫn có thể học tập tại trường. Những người có điều kiện hơn thì nhà trường bắt buộc phải thu đủ.

So với các trường Đại học công lập cũng đào tạo ngành Y - dược khác trên cả nước, mức học phí dự kiến tại Trường Đại học Y Dược TPHCM khá cao. Vì sao có sự khác nhau như vậy? 

-Các trường đại học nói chung và đại học đào tạo về Y - Dược trên cả nước đều công bố học phí công khai. Từ năng lực học tập, cân đối tài chính, thí sinh có quyền lựa chọn trường phù hợp với bản thân.

Tôi khẳng định không bao giờ có sinh viên nghèo, khó khăn, học giỏi mà mất cơ hội học tại trường. Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các em.

Mức học phí Đại học Y dược TPHCM công bố khá cao so với mặt bằng chung của các trường đại học khác ở Việt Nam.

Theo đề án tuyển sinh của  Đại học Y Dược TPHCM, học phí năm 2020-2021 ngành Y khoa là 68 triệu đồng/năm, ngành Răng - Hàm - Mặt 70 triệu đồng/năm, ngành Dược học là 50 triệu đồng/năm, ngành Kỹ thuật phục hình răng là 55 triệu đồng/năm. Mức học phí này tăng từ 3-5 lần so với mức học phí cũ. Bên cạnh đó, dự kiến học phí mỗi năm tiếp theo sẽ được trường tăng 10%.

So với mức trần học phí theo quy định trong Nghị định 86/2015 đối với các trường tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên, mức học phí nhà trường đưa ra còn cao hơn.

Hai luồng ý kiến được đưa ra sau khi Trường Đại học Y Dược TPHCM công bố mức học phí. Một số người lo lắng sinh viên con nhà nghèo sẽ khó theo học tại trường vì mức học phí cao.

Ngược lại, luồng ý kiến khác nhận định việc học phí cao đối với trường Y - Dược là phù hợp vì ngành y chú trọng thực hành, cần nhiều thiết bị, máy móc để đào tạo đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Học phí đại học tăng “phi mã”: Con nhà giàu mới học được trường y-dược?

Đặng Chung |

Các trường đại học công lập vừa công bố đề án tuyển sinh năm 2020 và mức học phí mới. Trong đó có trường y dược, học phí năm học 2020-2021 dự kiến tăng từ 4-5 lần so với hiện tại. Nhiều thí sinh ví von “chỉ con nhà giàu mới có điều kiện học được trường y dược”.

Học phí ngành y dược cao ngất ngưởng, lên tới 70 triệu đồng/năm

Tâm An |

Mức học phí năm 2020-2021 của Đại học Y Dược TPHCM dự kiến sẽ lên tới vài chục triệu đồng, tăng vọt so với những năm trước.

Các trường Y Dược phía Nam công bố đề án tuyển sinh chính thức 2020

HUYÊN NGUYỄN |

Các trường tuyển sinh khối ngành Sức khoẻ khu vực phía Nam đã chính thức công bố đề án tuyển sinh năm 2020.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Học phí đại học tăng “phi mã”: Con nhà giàu mới học được trường y-dược?

Đặng Chung |

Các trường đại học công lập vừa công bố đề án tuyển sinh năm 2020 và mức học phí mới. Trong đó có trường y dược, học phí năm học 2020-2021 dự kiến tăng từ 4-5 lần so với hiện tại. Nhiều thí sinh ví von “chỉ con nhà giàu mới có điều kiện học được trường y dược”.

Học phí ngành y dược cao ngất ngưởng, lên tới 70 triệu đồng/năm

Tâm An |

Mức học phí năm 2020-2021 của Đại học Y Dược TPHCM dự kiến sẽ lên tới vài chục triệu đồng, tăng vọt so với những năm trước.

Các trường Y Dược phía Nam công bố đề án tuyển sinh chính thức 2020

HUYÊN NGUYỄN |

Các trường tuyển sinh khối ngành Sức khoẻ khu vực phía Nam đã chính thức công bố đề án tuyển sinh năm 2020.