Vì sao các trường huỷ kỳ thi tuyển sinh riêng?

Tâm An |

Phương án tuyển sinh năm 2020 của Đại học Công nghệ TPHCM và Đại học Tôn Đức Thắng vừa huỷ kỳ thi đánh giá năng lực vào trường mặc dù trong đề án tuyển sinh dự kiến có đề cập đến việc tổ chức kỳ thi này.

Thời gian chuẩn bị để thi riêng quá gấp gáp

Ngày 14.5, Hội đồng tuyển sinh Đại học Công nghệ TPHCM (Hutech) vừa công bố đề án tuyển sinh năm 2020. Theo đó, trường xét tuyển 6.600 chỉ tiêu cho 47 ngành đào tạo đại học chính quy theo 3 phương thức xét tuyển.

Các phương thức xét tuyển là: xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM và xét tuyển học bạ. Đối chiếu với đề án dự kiến trước đó, trường đã bỏ kỳ thi riêng năm 2020 vào trường.

Nói về việc bỏ kỳ thi riêng, thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Phó Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh - Truyền thông Đại học Công nghệ TPHCM nhận định, việc không tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực vào trường là thay đổi lớn nhất trong phương thức tuyển sinh chính thức của trường.

Thạc sĩ Xuân Dung giải thích, theo quy chế tuyển sinh năm nay, Bộ GD-ĐT có một số quy định về điều kiện đối với các trường tổ chức kỳ thi riêng về ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa, đội ngũ cán bộ ra đề, chấm thi, đảm bảo chất lượng... nhằm đảm bảo công bằng cho thí sinh cũng như chất lượng đầu vào cho các trường.

"Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi còn khá ngắn nên có thể không đáp ứng được đầy đủ tất cả các yêu cầu để kỳ thi diễn ra tốt nhất. Do đó, lãnh đạo nhà trường quyết định tạm ngưng việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng năm nay và sẽ chuẩn bị dần để tiếp tục tổ chức kỳ thi riêng vào các năm tiếp theo được chu đáo, hiệu quả" - thạc sĩ Xuân Dung nói.

Giúp giảm chi phí cho phụ huynh, học sinh

Tương tự, Hội đồng tuyển sinh Đại học Tôn Đức Thắng cũng vừa chốt phương án tuyển sinh năm 2020.

Theo đó, năm nay trường sẽ thực hiện tuyển sinh theo 3 phương thức là xét theo kết quả học tập bậc THPT; xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và xét tuyển thẳng.

So với đề án tuyển sinh dự kiến trước đó, trường quyết định không thực hiện phương thức 4 là xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do trường tự tổ chức để xét tuyển từ 10-20% chỉ tiêu.

Theo dự tính ban đầu, kỳ thi này tổ chức vào tháng 8 sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra, là bài thi trắc nghiệm thực hiện trên máy tính trong thời gian 120 phút.

Lý giải sự thay đổi này, theo thạc sĩ La Vũ Thùy Linh, Phó trưởng phòng Đại học trường này, phương án không tổ chức thi riêng là phù hợp.

"Phương án thi tốt nghiệp THPT 2020 đã được Bộ GD-ĐT điều chỉnh phù hợp, nhà trường có thể dựa vào kết quả thi này để xét tuyển" - thạc sĩ Thuỳ Linh nói.

Theo thạc sĩ Thuỳ Linh, việc giảm bớt kỳ thi không gây khó khăn cho thí sinh muốn mong muốn có một "tấm vé" vào trường, mà trong tình hình dịch bệnh hiện nay, việc giảm 1 kỳ thi giúp giảm rủi ro về dịch bệnh và giảm chi phí cho phụ huynh và xã hội.

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Danh sách các trường Đại học xét tuyển học bạ năm 2020 tại khu vực phía Nam

Văn Thắng - Nhật Huy |

Căn cứ trên quy chế tuyển sinh chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học đã chốt phương án chính thức năm 2020. Bên cạnh những phương thức khác, nhiều trường Đại học, Học viện tại khu vực phía Bắc có phương án xét tuyển học bạ. Đây cũng là phương thức được nhiều thí sinh lựa chọn năm nay.

Trường quốc tế nói chất lượng học online tốt, phụ huynh gay gắt phản đối

Đặng Chung |

Trường Quốc tế Singapore khẳng định chất lượng dạy học online của nhà trường rất thành công. Việc nhà trường thu học phí học online bằng 80-85% mức học phí bình thường… đã nhận được sự đồng thuận của phụ huynh. Tuy nhiên, theo phản ánh của phụ huynh, việc triển khai dạy học online của nhà trường thời gian qua không hề tốt.

Mở cửa trở lại, vì sao nhiều trường mầm non tư thục lập tức giảm học phí?

Bảo Hân |

Sau khi được phép mở cửa trở lại để đón học sinh, nhiều trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội đã giảm học phí từ 20-30%.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Danh sách các trường Đại học xét tuyển học bạ năm 2020 tại khu vực phía Nam

Văn Thắng - Nhật Huy |

Căn cứ trên quy chế tuyển sinh chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học đã chốt phương án chính thức năm 2020. Bên cạnh những phương thức khác, nhiều trường Đại học, Học viện tại khu vực phía Bắc có phương án xét tuyển học bạ. Đây cũng là phương thức được nhiều thí sinh lựa chọn năm nay.

Trường quốc tế nói chất lượng học online tốt, phụ huynh gay gắt phản đối

Đặng Chung |

Trường Quốc tế Singapore khẳng định chất lượng dạy học online của nhà trường rất thành công. Việc nhà trường thu học phí học online bằng 80-85% mức học phí bình thường… đã nhận được sự đồng thuận của phụ huynh. Tuy nhiên, theo phản ánh của phụ huynh, việc triển khai dạy học online của nhà trường thời gian qua không hề tốt.

Mở cửa trở lại, vì sao nhiều trường mầm non tư thục lập tức giảm học phí?

Bảo Hân |

Sau khi được phép mở cửa trở lại để đón học sinh, nhiều trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội đã giảm học phí từ 20-30%.