Vay nợ khắp xóm để chuẩn bị cho con vào năm học mới

Phùng Nhung |

Hiện nhiều gia đình công nhân nghèo vẫn đang “mắc kẹt” trong mối lo về những khoản tiền chuẩn bị cho con vào năm học mới.

Đau đầu vì những khoản chi đầu năm học

Thở dài ngao ngán khi được hỏi "đã chuẩn bị gì cho con trong đầu năm học mới?", chị Lê Thị Hiền - công nhân khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) cho biết, gia đình đang trong giai đoạn khó khăn, các con chưa có gì cho năm học mới.

Vợ chồng chị Hiền làm cùng một công ty, nếu tăng ca và làm thứ 7, Chủ nhật đều đặn sẽ có đủ tiền sinh hoạt và lo cho 2 con ăn học.

Tuy nhiên, gần đây, công ty chỉ làm 8 tiếng, chị Hiền ngã xe gãy tay, phải nghỉ ở nhà cả tháng không lương, gánh nặng kinh tế đè lên vai người chồng.

"Hiện tại, tôi không đi làm được nên không có lương, chồng cũng không được tăng ca nên thu nhập giảm sút. Cả gia đình phải chi tiêu dè sẻn.

Chồng mới rút lương được 7 triệu nhưng đóng tiền nhà, tiền điện nước, tiền lãi ngân hàng chỉ còn dư 2 triệu. Các con tựu trường, chưa có bút vở, cặp sách mới, tôi lo lắm, còn bao nhiêu khoản phải đóng đầu năm học" - chị Hiền bộc bạch.

Cùng chung hoàn cảnh, chị Nguyễn Thị Nhã - công nhân tại khu công nghiệp Khai Quang (Vĩnh Phúc) rất lo lắng về các khoản phí đầu năm cho các con. Gia đình đông con lại có hoàn cảnh khó khăn, đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng không đủ để trang trải.

"Tôi làm công nhân còn chồng ở nhà làm ruộng, chăn nuôi quanh năm. Thu nhập của gia đình khoảng 10-11 triệu đồng/tháng. Nhà có 2 cháu học đại học và một cháu học cấp 2.

Hai đứa lớn vừa đóng học phí hết 16 triệu đồng. Đứa nhỏ đầu năm sắm quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cũng lên tới 2 triệu đồng.

Hiện nhà trường chưa yêu cầu đóng học, nhưng vài ngày nữa thì rất nhiều khoản phải chi. Cứ mỗi năm học mới đến là gia đình lại đau đầu vì tiền" - chị Nhã thở dài.

Chạy vạy khắp nơi

Tổng tất cả các khoản chi phí đóng góp ban đầu cho 3 đứa con trong năm học mới đã lên tới 18 triệu đồng, gia đình chị Nguyễn Thị Nhã còn phải lo tiền nhà trọ, sinh hoạt phí cho 2 con học đại học.

Để có tiền cho các con đi học, chị Nhã phải bán bò - tài sản giá trị nhất của gia đình trong thời điểm hiện tại. Thậm chí, chị còn phải đi vay mượn họ hàng để lấy tiền đóng học cho các con.

Hoàn cảnh của anh Lê Huy - công nhân khu công nghiệp Gang Thép (Thái Nguyên) cũng không khá khẩm hơn là bao.

Vợ anh Huy mới sinh xong nên chưa thể đi làm. Một mình anh chạy vạy lo cho 5 miệng ăn. Tiền bỉm sữa cho con nhỏ, cộng với tiền sắm sửa cho con gái lớn đang học lớp 8 và con gái thứ học lớp 3 đã "vét sạch" cả tháng lương của anh.

Vị phụ huynh này cho biết, đầu năm học là thời điểm phải lo nhiều thứ nhất, tiền đồng phục, sách giáo khoa, giày dép, đồ dùng học tập. Sắp tới còn phải đóng học phí đầu năm học mới.

Vì vậy, ngoài làm công nhân, anh Huy còn bán thêm quần áo nam trên mạng nhưng ế ẩm không có khách mua. Cả gia đình trông chờ vào đồng lương công nhân ít ỏi.

"Có những lúc chưa có lương nhưng phải mua sắm cho các con, tôi buộc phải đi vay mượn, có những thời điểm bất lực vì “nợ như chúa chổm”, vay chỗ này để vá víu vào chỗ kia" - anh Huy thở dài.

Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Sắp vào năm học mới, học sinh lớp 10 vẫn chưa biết mặt sách giáo khoa

Phan Liên |

Năm học 2022 - 2023, học sinh khối 10 sẽ sử dụng sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhưng đến thời điểm hiện tại, nhiều em vẫn trong tâm thế thấp thỏm, đợi được nhìn thấy mặt sách.

Cảm ơn những phần học bổng giúp giảm bớt gánh nặng trước năm học mới

DUY TUẤN |

Bình Thuận – 58 suất học bổng được trao từ sự hỗ trợ của các nhà tài trợ thông qua Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng (Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động) và kinh phí hoạt động, nguồn Quỹ xã hội Công đoàn Bình Thuận đã phần nào giúp các em học sinh là con của công nhân, lao động trên địa bàn giảm bớt gánh nặng trước thềm năm học mới. Nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn đã xúc động, bật khóc khi nhận được sự quan tâm từ công đoàn và mạnh thường quân.

Phụ huynh đội mưa cho con đi tiêm vaccine ngừa COVID trước thềm năm học mới

nhóm pv |

Sáng 25.8, ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại một số điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên địa bàn TP. Hà Nội cho thấy, điểm tiêm cho trẻ em từ 5-12 tuổi có lượng lớn người dân tham gia từ sáng sớm, trong khi ở điểm tiêm tổng hợp, số lượng người dân đến tiêm rất ít, chủ yếu là người già.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Sắp vào năm học mới, học sinh lớp 10 vẫn chưa biết mặt sách giáo khoa

Phan Liên |

Năm học 2022 - 2023, học sinh khối 10 sẽ sử dụng sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhưng đến thời điểm hiện tại, nhiều em vẫn trong tâm thế thấp thỏm, đợi được nhìn thấy mặt sách.

Cảm ơn những phần học bổng giúp giảm bớt gánh nặng trước năm học mới

DUY TUẤN |

Bình Thuận – 58 suất học bổng được trao từ sự hỗ trợ của các nhà tài trợ thông qua Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng (Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động) và kinh phí hoạt động, nguồn Quỹ xã hội Công đoàn Bình Thuận đã phần nào giúp các em học sinh là con của công nhân, lao động trên địa bàn giảm bớt gánh nặng trước thềm năm học mới. Nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn đã xúc động, bật khóc khi nhận được sự quan tâm từ công đoàn và mạnh thường quân.

Phụ huynh đội mưa cho con đi tiêm vaccine ngừa COVID trước thềm năm học mới

nhóm pv |

Sáng 25.8, ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại một số điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên địa bàn TP. Hà Nội cho thấy, điểm tiêm cho trẻ em từ 5-12 tuổi có lượng lớn người dân tham gia từ sáng sớm, trong khi ở điểm tiêm tổng hợp, số lượng người dân đến tiêm rất ít, chủ yếu là người già.