Vẫn còn thí sinh tô sai, nhầm mã đề thi

Huyên Nguyễn |

Năm nay, số lượng thí sinh tô sai mã đề, nhầm mã đề hạn chế hơn nhiều so với năm ngoái.

Chiều 30.6, đoàn thanh tra của Bộ GDĐT do Thứ trưởng Bùi Văn Ga dẫn đầu đã tới làm việc tại một số điểm chấm thi của Sở GDĐT Hà Nội.

Tại điểm chấm thi đặt ngay trong Sở GDĐT Hà Nội, vấn đề an ninh được thắt chặt. Trao đổi với đoàn thanh tra, tổ trưởng tổ chấm thi tại Sở GDĐT Hà Nội cho hay: “Đây là khu vực chấm thi các môn trắc nghiệm, có 8 máy quét đề thi trắc nghiệm, mỗi tổ được kèm theo 2 máy xử lý. Phòng chấm thi đặt tại Sở GDĐT Hà Nội chia 4 tổ: Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên và Khoa học xã hội. Nhìn chung, công tác chấm thi năm nay thuận lợi hơn rất nhiều vì máy quét. Tại điểm chấm thi của chúng tôi, cho đến thời điểm hiện tại, năm nay số lượng thí sinh tô sai mã đề, nhầm mã đề hạn chế hơn năm ngoái nhiều".

Hội đồng chấm thi môn tự luận của Hà Nội năm nay chốt tại Trường THPT Phan Đình Phùng. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng ban chấm thi bộ môn Ngữ văn của Hà Nội - cho biết, qua các bài chấm thi chung, hầu hết thí sinh đều trả lời được câu hỏi về sự thấu cảm – câu hỏi đang gây nhiều tranh luận.

Hiện các tổ chấm thi đang tiến hành chấm vòng 1. Dự kiến, ngày mai 1.7 sẽ chuyển sang chấm vòng 2.

Ông Chử Xuân Dũng- Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội - cho biết, giáo viên chấm thi đều được các trường giới thiệu, lựa chọn những người có  năng lực, trách nhiệm. Tham gia chấm thi môn tự luận, Hà Nội huy động 406 giáo viên. Trong đó, nhiều giáo viên từ các huyện về trường Phan Đình Phùng chấm thi. Có 40 giám khảo phải bố trí ở lại điểm chấm thi vì phải di chuyển quá xa.

 

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Phổ điểm môn Văn chủ yếu từ 4-6 điểm

Huyên Nguyễn |

Phổ điểm môn Ngữ văn chủ yếu từ 4-6 điểm, đã có bài được 8,75 điểm, nhưng cũng có bài bị điểm liệt, Hội đồng chấm thi Sở GDĐT Hưng Yên cho biết.

Tổ ra đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia: Các phương án nhiễu buộc phải “có vẻ như có lý”

Huyên Nguyễn - Hải Nguyễn |

Theo Tổ ra đề thi môn Lịch sử, các phương án nhiễu buộc phải "có vẻ như có lý” và “hấp dẫn” như phương án đúng, nhưng không phải là phương án đúng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phổ điểm môn Văn chủ yếu từ 4-6 điểm

Huyên Nguyễn |

Phổ điểm môn Ngữ văn chủ yếu từ 4-6 điểm, đã có bài được 8,75 điểm, nhưng cũng có bài bị điểm liệt, Hội đồng chấm thi Sở GDĐT Hưng Yên cho biết.

Tổ ra đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia: Các phương án nhiễu buộc phải “có vẻ như có lý”

Huyên Nguyễn - Hải Nguyễn |

Theo Tổ ra đề thi môn Lịch sử, các phương án nhiễu buộc phải "có vẻ như có lý” và “hấp dẫn” như phương án đúng, nhưng không phải là phương án đúng.