Ước mơ tạo năng lượng sạch của chàng trai giành HCB Olympic Vật lý quốc tế

Phạm Đông - Kim Anh |

Mơ ước của chàng trai vừa giành HCB Olympic Vật lý quốc tế là mong muốn sau này có thể phát triển công nghệ năng lượng sạch để giúp toàn thế giới có thể sử dụng nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.

Vật lý bắt đầu với những câu hỏi vì sao

Nguyễn Khắc Hải Long (sinh năm 2003, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội), học sinh lớp 12 chuyên Lý trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm là 1 trong 5 học sinh vừa giành huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (IdPho 2020).

Yêu thích môn Vật lý ngay từ khi còn nhỏ, Hải Long luôn mong muốn tìm hiểu những thứ xung quanh mình được vận hành theo cách như thế nào.

“Ngày bé em đã sớm được tiếp cận những cuốn sách thường thức về khoa học như 10 vạn câu hỏi vì sao, 1001 phát minh vĩ đại của thế giới, hay cả những quyển sách về thiên văn vũ trụ. Những cuốn sách ấy luôn có một thứ ma lực kì diệu lôi cuốn em và khiến em không thể ngừng đọc và luôn đặt ra những câu hỏi tại sao”, Hải Long chia sẻ.

Hải Long có 3 năm học cấp hai theo học chuyên Toán hệ THCS tại trường THPT chuyên Amsterdam. Đến năm lớp 9 Hải Long quyết định chuyển hướng theo học chuyên Lý, tham gia đội tuyển vật lý và đi theo con đường nghiên cứu sau này.

Nguyễn Khắc Hải Long có ước mơ tạo ra nguồn năng lượng sạch cho thế giới.
Nguyễn Khắc Hải Long (bên phải) có ước mơ tạo ra nguồn năng lượng sạch cho thế giới.

Chia sẻ về kì thi Vật lý Quốc gia năm nay, Hải Long cho biết, đề thi quốc tế năm nay lạ hơn, đòi hỏi sự sáng tạo cao hơn và trực giác, trí tưởng tượng tinh tế hơn so với năm ngoái.

“Trong bài thi em ấn tượng nhất với bài 1 phần lý thuyết. Trong đó có 3 bài nhỏ và mỗi bài đều cần suy luận, phân tích hiện tượng một cách sâu sắc và đưa ra những ý tưởng mới, không đi theo lối mòn. Mặc dù chỉ làm được trọn vẹn một bài nhỏ nhưng những bài còn lại đều khiến em cảm thấy vô cùng thích thú và mãn nguyện khi tìm ra lời giải”, Hải Long hào hứng chia sẻ.

Trước đó, Hải Long từng đoạt huy chương Đồng kỳ thi Vật lý châu Âu được tổ chức vào tháng 7 vừa qua. Đây là bước đệm để em được tuyển chọn thẳng vào kỳ thi Vật lý Quốc tế.

Học vật lý theo phong cách của một nhà triết học

Theo Hải Long, vật lý là niềm đam mê to lớn đối với em, vậy nên cách học để em giữ ngọn lửa đam mê đó cũng rất quan trọng.

“Em thích học vật lý theo phong cách của một nhà triết học, một người có tình yêu với sự minh triết. Em luôn tìm hiểu các khái niệm và hiện tượng bằng cách tìm ra những mối liên kết giữa những thứ tưởng chừng như không liên quan đến nhau. Từ đó em sẽ có thêm những góc nhìn mới mẻ về chúng”, Hải Long chia sẻ.

Trước mỗi vấn đề, Long luôn đặt câu hỏi “Tại sao?”, đó là cách để trí tuệ em luôn rộng mở, không bị bó buộc với những công thức, dạng bài, cách làm cũ mà luôn sẵn sàng tư duy logic về mọi thứ mới.

Với Hải Long, để chắc chắn em đã hiểu rõ vấn đề, em sẽ tưởng tượng mình là một thầy giáo đứng lớp giảng bài cho những bạn nhỏ chưa có kiến thức về phần vật lý đó và viết một bài giảng để giảng sao cho các bạn ấy có thể hiểu tường tận và sâu sắc phần kiến thức đó.

Các học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế 2020.
Các học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế 2020.

Sắp tới, Hải Long đang gấp rút ôn thi cho kỳ thi đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lý. Do ba kỳ thi tương đối gần, nên thời gian này Hải Long dành toàn bộ thời gian cho việc học tập, ôn thi để đảm bảo kết quả được tốt nhất.

Nói về dự định tương lai, Long quyết định theo học con đường nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu về vật lý ứng dụng, mong muốn sau này có thể phát triển công nghệ năng lượng sạch để giúp toàn thế giới có thể sử dụng nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.

Bà Nguyễn Xuân Hồng (mẹ của Hải Long) chia sẻ, Hải Long là một người luôn luôn tự gíác và có ý thức cao trong học tập. Với kết quả thủ khoa chuyên Lý của trường Chuyên Đại học Sư phạm năm lớp 10, em bắt đầu tham gia các đội tuyển của trường và bước vào hành trình chinh phục môn lý.

“Trong quá trình học, Hải Long thường xuyên xin tài liệu của các anh chị đi trước, tìm đọc sách vật lí của các trường đại học ở nước ngoài. Ngoài ra, Hải Long luôn tự tìm ra lỗ hổng cho bản thân để tự khắc phục nó. Tới đây tôi chỉ mong sao cháu có thể sớm hoàn thành ước mơ phát triển công nghệ năng lượng sạch”, bà Hồng cho biết thêm.

Phạm Đông - Kim Anh
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Việt Nam xuất sắc giành 5 huy chương tại Olympic Vật lý Quốc tế

Hà Phương |

Theo kết quả được Ban tổ chức kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (International distributed Physics Olympiad - IdPhO 2020) công bố, đoàn Việt Nam có 5 học sinh dự thi đều đoạt huy chương, trong đó có 4 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Xuất hiện thủ khoa đạt 30 điểm tuyệt đối trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Bích Hà |

Đêm 16.9, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2. Từ dữ liệu điểm thi cho thấy, thí sinh Nguyễn Lê Vũ, học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) đã trở thành thủ khoa toàn quốc, với điểm tuyệt đối 30 điểm/3 môn.

Từ học sinh cá biệt đến Thủ khoa kép Đại học Giao thông vận tải

Phạm Đông |

Từng là học sinh cá biệt, học lực kém trong lớp, tuy nhiên với sự nỗ lực qua từng cấp học, Nguyễn Bảo Lâm đã trở thành Thủ khoa kép của Trường Đại học Giao thông Vận tải với tổng điểm 3,82/4.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Học sinh Việt Nam xuất sắc giành 5 huy chương tại Olympic Vật lý Quốc tế

Hà Phương |

Theo kết quả được Ban tổ chức kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (International distributed Physics Olympiad - IdPhO 2020) công bố, đoàn Việt Nam có 5 học sinh dự thi đều đoạt huy chương, trong đó có 4 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Xuất hiện thủ khoa đạt 30 điểm tuyệt đối trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Bích Hà |

Đêm 16.9, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2. Từ dữ liệu điểm thi cho thấy, thí sinh Nguyễn Lê Vũ, học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) đã trở thành thủ khoa toàn quốc, với điểm tuyệt đối 30 điểm/3 môn.

Từ học sinh cá biệt đến Thủ khoa kép Đại học Giao thông vận tải

Phạm Đông |

Từng là học sinh cá biệt, học lực kém trong lớp, tuy nhiên với sự nỗ lực qua từng cấp học, Nguyễn Bảo Lâm đã trở thành Thủ khoa kép của Trường Đại học Giao thông Vận tải với tổng điểm 3,82/4.