Ủng hộ đề xuất chi thêm 336 tỉ đồng/tháng trả tiền phụ cấp cho giáo viên

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề xuất phương án nâng mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non lên tối đa 100%.

Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo để lấy ý kiến.

Bộ GDĐT đề xuất phương án quy định mức phụ cấp đối với giáo viên mầm non, cụ thể là: Nâng mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non đang hưởng mức 35% và mức 50% lên mức 70%; giáo viên mầm non đang công tác vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hưởng mức 100%.

Với mức đề xuất này, có khoảng hơn 200 nghìn giáo viên mầm non thuộc đối tượng điều chỉnh. Dự kiến nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp tăng thêm khoảng 336 tỉ đồng/tháng (4.032 tỉ đồng/năm).

Bảo đảm tính toàn diện, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn; tạo hành lang pháp lý để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

Giáo viên vui mừng, phụ huynh ủng hộ

Là 1 giáo viên bậc THCS, nhưng đồng thời cũng là phụ huynh có con trong độ tuổi mầm non, chị Lưu Thanh Thảo (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thấu hiểu những vất vả của giáo viên hiện nay, đặc biệt là giáo viên mầm non.

"Tôi rất ủng hộ việc tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non. So với giáo viên bậc tiểu học, trung học cơ sở hay trung học phổ thông, giáo viên mầm non có phần thiệt thòi hơn bởi công việc đặc thù, vất vả, trách nhiệm cao, thường xuyên phải làm thêm giờ. Trong khi đó, đồng lương lại thấp nên cuộc sống vô cùng khó khăn" - chị Thảo chia sẻ. 

Thu nhập của giáo viên sẽ tăng khi nâng phụ cấp ưu đãi lên 100%. Ảnh: Hải Nguyễn
Thu nhập của giáo viên sẽ tăng khi nâng phụ cấp ưu đãi lên 100%. Ảnh: Hải Nguyễn

Gắn bó với nghề gần 20 năm, phải làm thêm nghề tay trái để trang trải cuộc sống, chưa bao giờ cô Lê Thị Sáu, giáo viên mầm non tại Thanh Hoá ngừng hy vọng về 1 ngày có thể sống được bằng chính đồng lương nhà giáo.

Đọc được thông tin, Bộ GDĐT đề xuất phương án nâng mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non lên tối đa 100%, cô Sáu vui mừng nói:

"Tăng phụ cấp, ưu đãi nghề cho giáo viên mầm non sẽ giúp chúng tôi yên tâm bám trụ với nghề, toàn tâm toàn ý chăm trẻ, cống hiến cho ngành".

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Thu nhập của giáo viên sẽ tăng khi nâng phụ cấp ưu đãi lên 100%

Trang Hà |

Có khoảng hơn 200 nghìn giáo viên mầm non thuộc đối tượng điều chỉnh chính sách nâng phụ cấp ưu đãi lên 100% và thu nhập của thầy cô sẽ được tăng thêm đáng kể.

Bạo lực học đường ngày càng gia tăng, làm sao để ngăn chặn?

Tường Vân |

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt vụ học sinh bạo hành, đánh đập nhau với nhiều mức độ gây xôn xao dư luận. Đáng lo ngại, tình trạng bạo lực học đường ngày càng có xu hướng gia tăng.

Hà Nội tổ chức rà soát, lập hồ sơ thăng hạng cho giáo viên

Vân Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc thực hiện rà soát, lập hồ sơ và tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Thu nhập của giáo viên sẽ tăng khi nâng phụ cấp ưu đãi lên 100%

Trang Hà |

Có khoảng hơn 200 nghìn giáo viên mầm non thuộc đối tượng điều chỉnh chính sách nâng phụ cấp ưu đãi lên 100% và thu nhập của thầy cô sẽ được tăng thêm đáng kể.

Bạo lực học đường ngày càng gia tăng, làm sao để ngăn chặn?

Tường Vân |

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt vụ học sinh bạo hành, đánh đập nhau với nhiều mức độ gây xôn xao dư luận. Đáng lo ngại, tình trạng bạo lực học đường ngày càng có xu hướng gia tăng.

Hà Nội tổ chức rà soát, lập hồ sơ thăng hạng cho giáo viên

Vân Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc thực hiện rà soát, lập hồ sơ và tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.