Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ năm 2019

Bích Hà |

Ngày 9.8, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã phối hợp với Tổ chức Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ toàn cầu (GLoCALL) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “ Hội thảo Quốc tế về Ứng dụng công nghệ trong dạy và học ngoại ngữ” năm 2019.

Hội thảo có sự tham gia của hàng trăm giáo sư, tiến sĩ trong và ngoài nước trong lĩnh vực giáo dục cũng như công nghệ thông tin.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Trần Hữu Phúc - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng cho rằng, Hội nghị quốc tế GLoCALL lần thứ 13 năm 2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng là cơ hội cho các nhà nghiên cứu và giáo viên từ nhiều nơi trên thế giới gặp gỡ và chia sẻ kiến thức mới  trong giảng dạy và nghiên cứu.

 
PGS.TS Trần Hữu Phúc - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng.

"Chúng tôi rất hy vọng qua cuộc hội thảo lần này, chúng ta sẽ rút ra nhiều bài học kinh nghiệm cũng như có thể ứng dụng công nghệ nhiều hơn nữa vào công tác giảng dạy một cách hiệu quả" - ông Phúc bày tỏ.

Tại hội thảo, các chuyên gia đều cho rằng, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ đang là xu thế trên toàn cầu. Có rất nhiều cách để khai thác công nghệ thông tin phục vụ cho việc học ngoại ngữ. Việc hướng dẫn cho người học ngoại ngữ biết cách sử dụng tối đa tính năng của công nghệ hoặc qua các giáo trình điện tử sẽ phát huy được tính tự học của người học, tiết kiệm thời gian học và có thể sớm tự tin sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong cuộc sống hằng ngày.

 
Các chuyên gia tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Mai Hữu, Trưởng ban BQL Đề án Ngoại ngữ Quốc gia cho biết, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ là một trong những nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 
bà Nguyễn Thị Mai Hữu, Trưởng ban BQL Đề án Ngoại ngữ Quốc gia.

Hội thảo Quốc tế GLoCALL là sự kiện có tính ứng dụng cao, bắt kịp nhanh xu hướng phát triển của thời đại 4.0 và phù hợp với nhiệm vụ đang triển khai của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia.

Từ năm học 2011-2012 đến nay, việc nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở Việt Nam đã được Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương, cơ sở giáo dục quan tâm thực hiện. Trong đó, công tác đảm bảo chất lượng đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh phổ thông phục vụ việc triển khai các chương trình ngoại ngữ mới được ưu tiên đầu tư triển khai.

Từ năm 2017 đến nay, Bộ GD&ĐT đã hoàn thành xây dựng chương trình và học liệu bồi dưỡng giáo viên về năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ.

Bà Nguyễn Thị Mai Hữu cho biết, Bộ GDĐT đã hoàn thành kế hoạch tổng thể xây dựng hệ thống học liệu ngoại ngữ trực tuyến mở quốc gia làm cơ sở xây dựng học liệu điện tử ứng dụng CNTT trong dạy và học ngoại ngữ từ nay đến năm 2025.

Các hoạt động đã và đang triển khai như: Tổng hợp các chương trình, tài liệu, học liệu ngoại ngữ do Đề án Ngoại ngữ quốc gia  và các cơ sở giáo dục, các tổ chức quốc tế xây dựng, phát triển để thẩm định và giới thiệu dùng chung cho hệ thống.

Đặc biệt, Bộ GDĐT xây dựng, phát triển hệ thống học liệu trực tuyến ngoại ngữ mở quốc gia (các khóa học cụ thể) trên một cổng thông tin chuyên dùng cho học liệu ngoại ngữ với mục tiêu không chỉ để chia sẻ học liệu ngoại ngữ dùng chung cho hệ thống mà còn là nơi giới thiệu và cung cấp các chương trình, khóa học ngoại ngữ miễn phí chất lượng cao phù hợp nhu cầu tự học, tự bồi dưỡng năng lực của học sinh, sinh viên, giáo viên, người đi làm, người dân trên cả nước…

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học công bố điểm chuẩn trúng tuyển

PV |

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường theo kết quả thi THPT Quốc gia 2019.

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

HN |

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công bố điểm chuẩn 2019

Nguyễn Hà |

Hai ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế là Quốc tế học và Việt Nam học với 15 điểm.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học công bố điểm chuẩn trúng tuyển

PV |

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường theo kết quả thi THPT Quốc gia 2019.

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

HN |

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công bố điểm chuẩn 2019

Nguyễn Hà |

Hai ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế là Quốc tế học và Việt Nam học với 15 điểm.