Ứng dụng công nghệ 4.0 trong xuất bản sách, giáo trình

Đặng Chung |

Ngày 11.6, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) đã tổ chức hội thảo “Ứng dụng công nghệ 4.0 trong xuất bản sách, giáo trình, học liệu phục vụ hoạt động đào tạo trong các trường cao đẳng, đại học”. Hội thảo là dịp để giới thiệu những giải pháp công nghệ hữu ích trong việc xuất bản sách.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Đức Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - cho biết, quán triệt tinh thần chỉ đạo về việc ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong việc xuất bản sách, các đơn vị thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã nỗ lực không ngừng trong việc ứng dụng các giải pháp tốt nhất cho hoạt động xuất bản, trong đó có Công ty Cổ phần sách Đại học và dạy nghề.

Công ty là một đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phục vụ trong lĩnh vực xuất bản sách, giáo trình học liệu cho các trường đại học, cao đẳng toàn quốc. Thời gian qua công ty đã chủ động trong việc ứng dụng công nghệ 4.0 để thực hiện nhiệm vụ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giao, nhằm đáp ứng nhu cầu tốt hơn của các trường, các thầy cô, các em học sinh.

Ông Nguyễn Đức Thái cũng khẳng định, thời gian tới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững vai trò là một trong những đơn vị đi tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất và phù hợp nhất trong việc biên soạn sách, chống in lậu sách, không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng sách của cộng đồng.

 
Tại hội thảo, Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) ký kết thỏa thuận ghi nhớ với một số trường đại học, cao đẳng …trong lĩnh vực xuất bản sách và giáo trình, tài liệu điện tử.

Tại hội thảo, ông Phạm Gia Trí - Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề giới thiệu phần mềm và quy trình làm sách miễn phí cho cộng đồng. Nếu làm sách theo quy trình xuất bản truyền thống sẽ phải mất nhiều thời gian cho nhiều khâu khác nhau, thì làm sách điện tử sẽ rút ngắn thời gian. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, mỗi thầy cô giáo có thể viết những cuốn sách onilne và dễ dàng dùng nó để phục vụ cho quá trình giảng dạy.

 
Quy trình làm sách truyền thống trải qua nhiều công đoạn, mất nhiều thời gian.
 
Trong khi làm sách điện tử, Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề sẽ cung cấp phần mềm, tài khoản, để giáo viên có thể tự tạo cho mình những cuốn sách online trong thời gian ngắn, vừa để lưu trữ thông tin vừa phục vụ cho quá trình giảng dạy, nghiên cứu.

Chia sẻ hội thảo, đại diện một số trường đại học cho rằng, ứng dụng sách điện tử trong giáo trình, học liệu là hướng đi các trường đều quan tâm. Tuy nhiên vấn đề về kỹ thuật, việc ứng dụng trong giảng dạy, bản quyền xuất bản… vẫn khiến các trường băn khoăn.

Phát biểu tổng kết, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Cục trưởng Cục quản lý xuất bản, in và phát hành nhấn mạnh việc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ứng dụng công nghệ 4.0 vào xuất bản sách là bước tiến và thành công lớn. Tuy nhiên, đi tiên phong bao giờ cũng gặp rào cản về kỹ thuật, pháp luật, kinh phí. Ông mong Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị thành viên nỗ lực vượt qua những khó khăn, giữ vững vai trò đi tiên phong trong ngành xuất bản ở nước ta.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm nghìn bản sách giáo dục bị in lậu: Sách giả, mối nguy thật

Đặng Chung |

Sách in lậu có mặt ở khắp mọi nơi, từ cửa hàng sách cho đến vỉa hè, hay được bán dạo. Sách giả nhưng mối nguy thật, bởi chất lượng kém, nhiều nội dung kiến thức sai lệch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tiếp nhận thông tin của độc giả. Cuộc chiến chống sách giả vẫn còn gian nan...

Đặt gần 130 đơn hàng mua sách online thì... tất cả đều là sách giả

Theo Dân trí |

128 đơn hàng mua sách online được đặt trên các sàn thương mại điện tử, tất cả sách từ các đơn hàng này đều là sách giả. Số sách này đã được lập vi bằng.

Phụ huynh cảnh giác để không mua phải sách giáo khoa in lậu

Đặng Chung |

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khuyến cáo phụ huynh và học sinh nên tìm mua sách tại các hệ thống phân phối chính thức của nhà xuất bản, tránh mua sách từ các nguồn trôi nổi trên thị trường để không mua phải sách in lậu.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hàng trăm nghìn bản sách giáo dục bị in lậu: Sách giả, mối nguy thật

Đặng Chung |

Sách in lậu có mặt ở khắp mọi nơi, từ cửa hàng sách cho đến vỉa hè, hay được bán dạo. Sách giả nhưng mối nguy thật, bởi chất lượng kém, nhiều nội dung kiến thức sai lệch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tiếp nhận thông tin của độc giả. Cuộc chiến chống sách giả vẫn còn gian nan...

Đặt gần 130 đơn hàng mua sách online thì... tất cả đều là sách giả

Theo Dân trí |

128 đơn hàng mua sách online được đặt trên các sàn thương mại điện tử, tất cả sách từ các đơn hàng này đều là sách giả. Số sách này đã được lập vi bằng.

Phụ huynh cảnh giác để không mua phải sách giáo khoa in lậu

Đặng Chung |

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khuyến cáo phụ huynh và học sinh nên tìm mua sách tại các hệ thống phân phối chính thức của nhà xuất bản, tránh mua sách từ các nguồn trôi nổi trên thị trường để không mua phải sách in lậu.