Tuyệt đối không thể loại bỏ tác phẩm “Chí Phèo” ra khỏi sách giáo khoa

Đặng Chung |

TS Trịnh Thu Tuyết (nguyên giáo viên dạy Ngữ văn tại trường THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội) cho rằng, ý kiến “loại bỏ tác phẩm Chí Phèo ra khỏi chương trình SGK phổ thông tuyệt đối không thể chấp nhận được”.

Mới đây, anh Nguyễn Sóng Hiền, nghiên cứu sinh tiến sĩ Trường ĐH Newcastle (Australia) đã có đề xuất nên loại bỏ "Chí Phèo" - đang nằm trong chương trình Ngữ văn lớp 11 - ra khỏi sách giáo khoa để tránh tác động xấu đến mặt nhận thức của học sinh.

Theo anh Hiền, nhiều nhà phê bình văn học đã cho rằng Chí Phèo đại diện cho tầng lớp nông dân bị lưu manh hoá, nhưng đây là một nhận xét phiến diện, mang tính áp đặt.

Anh cho rằng, nếu Chí là đại diện cho tầng lớp nông dân thì "thật mang tiếng cho nông dân mình quá" và dù đánh giá ở khía cạnh nào đi nữa, Chí vẫn là kẻ xấu. 

Từ đó, anh Hiền đưa đến kiến nghị nên loại bỏ tác phẩm văn học nổi tiếng này ra khỏi chương trình sách giáo khoa.

Ý kiến này nhanh chóng vấp phải ý kiến trái chiều từ dư luận.

 
TS Trịnh Thu Tuyết. Ảnh: NVCC 

Theo quan điểm của TS Trịnh Thu Tuyết (nguyên giáo viên dạy Ngữ văn tại trường THPT Chuyên Chu Văn An, Hà Nội), tuyệt đối không thể loại bỏ tác phẩm Chí Phèo ra khỏi chương trình phổ thông

Cô cho rằng, những ý kiến đánh giá của anh Nguyễn Sóng Hiền mang tính chủ quan, thiếu logic, không liên quan gì đến văn chương, cảm thụ văn học, mà giống như lời tuyên án của công tố viên.

Theo TS Tuyết, việc anh Hiền nêu Chí Phèo không phải đại diện cho những người nông dân, với lý do "mang tiếng cho nông dân mình quá". Đây là sự quy nạp rất thiếu logic bởi một đặc điểm riêng nào đó trong cuộc đời, tâm lý, tính cách... của một cá thể không nhất thiết xuất hiện trong tất cả tầng lớp họ đại diện.

TS Tuyết phân tích: Ngay đầu tác phẩm đã khẳng định khi còn là đứa trẻ, Chí vẫn là một đứa trẻ tốt. Được sự cưu mang đùm học của dân làng, tới năm 20 tuổi, Chí vẫn là anh canh điển điền nghèo khổ và lương thiện.

Ngày ấy, Chí đã từng ước mơ một cuộc sống gia đình giản dị: Chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải, chúng lại bỏ một con lợn nuôi để làm vốn liếng.

Nhưng do hoàn cảnh xã hội, nhà tù thực dân và thủ đoạn độc ác của bọn cường hào ác bá đã biến anh Chí lương thiện của dân làng thành Chí Phèo, thành "con quỷ dữ". 

TS Tuyết cũng đánh giá, chi tiết kể về mối tình của Chí Phèo và Thị Nở đầy tính nhân văn, đã kéo Chí trở về với bản tính lương thiện.

Dù lúc đầu Chí Phèo đến với Thị Nở bằng bản năng sinh vật của một gã đàn ông say rượu, nhưng tình thương yêu mộc mạc, chân thành của Thị Nở đã đánh thức phần người, lương thiện trong Chí.

"Là một kiệt tác của văn học hiện thực phê phán giai đoạn 1930- 1945, tôi tin truyện ngắn Chí Phèo luôn xứng đáng tồn tại bên cạnh bất kỳ tác phẩm nào trong các giai đoạn trước và sau nó" - TS Tuyết kết luận.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Đạo diễn Bùi Cường: Đưa Chí Phèo ra khỏi sách Ngữ văn 11 là xúc phạm nhà văn Nam Cao

Đào Bích |

Người vào vai Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao vừa lên tiếng trước đề xuất đưa truyện ngắn này ra khỏi chương trình Ngữ văn 11. Theo ông, ý tưởng này là sự xúc phạm lớn đối với nhà văn, liệt sĩ Nam Cao.

Nghệ sĩ phẫn nộ khi đại gia Thủy Nguyên gọi diễn viên Quốc Tuấn là Chí Phèo

Bích Hà |

Nghệ sĩ và dư luận phẫn nộ trước hành động xúc phạm của đại gia Thủy Nguyên - lãnh đạo mới của Hãng phim truyện Việt Nam đối với đạo diễn, diễn viên Quốc Tuấn.

Dàn sao “khủng” kéo đến xem “Chí Phèo Ngoại Truyện”

Thanh Huyền |

Sau nhiều tháng khởi quay và thực hiện hậu kỳ, phim điện ảnh “Chí Phèo Ngoại Truyện” đã chính thức ra mắt khán giả cả nước bằng buổi chiếu đặc biệt dành cho nghệ sĩ, giới truyền thông và các đối tác VIP tại TPHCM. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đạo diễn Bùi Cường: Đưa Chí Phèo ra khỏi sách Ngữ văn 11 là xúc phạm nhà văn Nam Cao

Đào Bích |

Người vào vai Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao vừa lên tiếng trước đề xuất đưa truyện ngắn này ra khỏi chương trình Ngữ văn 11. Theo ông, ý tưởng này là sự xúc phạm lớn đối với nhà văn, liệt sĩ Nam Cao.

Nghệ sĩ phẫn nộ khi đại gia Thủy Nguyên gọi diễn viên Quốc Tuấn là Chí Phèo

Bích Hà |

Nghệ sĩ và dư luận phẫn nộ trước hành động xúc phạm của đại gia Thủy Nguyên - lãnh đạo mới của Hãng phim truyện Việt Nam đối với đạo diễn, diễn viên Quốc Tuấn.

Dàn sao “khủng” kéo đến xem “Chí Phèo Ngoại Truyện”

Thanh Huyền |

Sau nhiều tháng khởi quay và thực hiện hậu kỳ, phim điện ảnh “Chí Phèo Ngoại Truyện” đã chính thức ra mắt khán giả cả nước bằng buổi chiếu đặc biệt dành cho nghệ sĩ, giới truyền thông và các đối tác VIP tại TPHCM.