Tất cả các điểm thi đã sẵn sàng
Từ 1-2.7, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ Kỳ thi tại một số điểm thi ở Nam Định và Thái Bình.
Tại Nam Định, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi, phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19, các phương án dự phòng… tại một số điểm thi trên địa bàn.
Theo đó, từng điểm thi đã sẵn sàng các điều kiện để tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021. Tại Trường THPT Trần Hưng Đạo (TP.Nam Định) - điểm thi có đông thí sinh nhất tỉnh, với 857 em thuộc 3 nhóm đối tượng là học sinh của trường, học sinh trường ngoài công lập và thí sinh tự do đã sẵn sàng cho kỳ thi.
Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo Trần Thị Mai cho biết, trường bố trí 36 phòng thi chính thức, 1 phòng thi dự phòng, 1 phòng chờ và 1 phòng cách ly. Điểm thi này còn có 1 phòng để đồ cho thí sinh để tránh hiện tượng học sinh mang cặp sách, điện thoại lên phòng thi.
Phòng bảo quản đề thi và bài thi được trang bị camera an ninh 4 mắt đảm bảo quét toàn bộ trong phòng 24/24, có màn hình hiển thị và công an bảo vệ phòng thi theo đúng quy định của Bộ GDĐT.
Công tác phòng chống dịch trước và sau buổi thi; bố trí nhân lực phân luồng thí sinh vào trường thi, tránh ùn tắc cùng các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch như phát khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt cũng đã lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng.
"Phải hết sức cẩn thận và nghiêm túc trong tổ chức thi"
Qua kiểm tra, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đặc biệt là tinh thần chủ động, không chủ quan của địa phương.
Thứ trưởng Bộ GDĐT cũng ghi nhận sự chủ động, chu đáo, tích cực trong công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, ôn tập cho thí sinh của các điểm thi, cũng như sự phối hợp tổ chức Kỳ thi của các Sở ban ngành địa phương.
Khẳng định tầm quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thứ trưởng nhấn mạnh, dù đã chuẩn bị kỹ càng, có nhiều thuận lợi và vừa được "tập dượt" qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 nhưng từng nhân sự, từng điểm thi tuyệt đối không được chủ quan. Điểm thi dù có quy mô nhỏ hay lớn, nhưng tính chất quan trọng và sự tác động đến thành bại của Kỳ thi là giống nhau.