Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: Trổ tài dự đoán đề thi ngữ văn

Phương Thảo |

Sáng mai (17.7), gần 89.000 sĩ tử tại Hà Nội sẽ bước vào môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Các thí sinh và thầy cô trên địa bàn Hà Nội đã đưa ra một số nhận định đề thi năm nay.

Đề thi sẽ dễ hơn?

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là một trong những kỳ thi quan đối với các em học sinh. Hầu hết, các em học sinh đều vạch cho mình kế hoạch ôn tập cũng như luyện đề trước khi bước vào kỳ thi.

Để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi các sĩ tử cần rèn luyện năng lực, kiến thức, kỹ năng làm bài, cân đối thời gian và đôi khi có cả sự may mắn. Nhiều thí sinh tại điểm thi trường THCS Phan Đình Giót (Thanh Xuân, Hà Nội) cảm thấy dễ thở hơn bởi các em  sẽ tham dự với 3 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ thay vì 4 môn như năm ngoái. Hơn nữa dịch COVID-19 hoành hành nên kiến thức thi được giảm tải theo hướng dẫn tinh giản chương trình học kỳ 2 năm học 2019 - 2020. Tuy nhiên đề thi vẫn có một vài câu hỏi để phân loại thí sinh.

 
Em Đặng Minh Hà (Trường THCS Thái Thịnh).

Đối với phần nghị luận xã hội, em Đặng Minh Hà (Trường THCS Thái Thịnh) nhận định: "Đề thi ngữ văn 10 ở TPHCM đã hỏi về đại dịch COVID-19 nên em nghĩ đề thi ở Hà Nội có thể sẽ hỏi về một người nổi tiếng, một nhân vật truyền cảm hứng như Thủy Tiên hay Sơn Tùng MTP chẳng hạn. Nhưng dù sao dịch COVID-19 vẫn có khả năng tiếp tục có ở đề thi tại Hà Nội mà câu hỏi khai thác ở góc độ khác".

Trong khi đó, em Đặng Đình Bách (Trường THCS Thái Thịnh) nêu quan điểm: "Phần nghị luận xã hội đánh giá được góc nhìn, cách tiếp cận của thí sinh. Mỗi thí sinh sẽ có quan điểm khác nhau và cách viết khác nhau. Nên ở phần này, vấn đề được đưa vào đề thi có thể liên quan đến dịch COVID-19 bởi dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng đến nhiều người trên thế giới. Hơn nữa, Việt Nam chúng là một trong số ít các nước kiểm soát tốt dịch bệnh".

Tránh ôn tủ và đừng chủ quan

Thí sinh Nguyễn Tùng Anh (Trường THCS Thanh Xuân) cho hay: "Năm nay phần tự luận môn ngữ văn có thể vào hai tác phẩm truyện ngắn "Lặng lẽ Sa Pa" hoặc "Chiếc lược ngà". Bởi vì năm trước phần tự luận đã thi vào thơ rồi nên năm nay có thể sẽ thi vào tác phẩm văn học đó. Nhưng em vẫn ôn hết các tác phẩm vì em không muốn học tủ. Nếu "lệch tủ" sẽ ảnh hưởng xấu đến kết quả kì thi này"

Giống với Tùng Anh, em Đặng Minh Hà (Trường THCS Thái Thịnh) cho biết: "Khả năng cao năm nay sẽ thi vào các tác phẩm văn xuôi. Nếu thi vào các tác phẩm văn xuôi có thể sẽ là "Lặng lẽ Sa Pa" còn thơ có thể là "Viếng Lăng Bác". Bởi trong vòng 10 năm nay các tác phẩm"Viếng Lăng Bác" chưa có trong đề thi và "Lặng lẽ Sa Pa" là một tác phẩm văn học hay nên khả năng cao sẽ thi vào. Đối với những tác phẩm này em ôn luyện kỹ hơn một chút hơn các tác phẩm còn lại".

 
Ông Đỗ Sinh Tuyến (Phó hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Du, Hà Nội).

Là một người đứng trên bục giảng nhiều năm - thầy Đỗ Sinh Tuyến (Phó Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Du, Hà Nội) khẳng định: "Đề thi năm nào cũng có những điểm hay và độ khó nhất định. Đối với môn ngữ văn, mỗi một tác phẩm có những vấn đề khác nhau nên khó đoán, khó khẳng định được đề thi sẽ rơi vào tác phẩm văn xuôi hay thơ... Các thí sinh nắm vững kiến thức cơ bản đã học và ôn tập trong sách giáo khoa, tránh học tủ, đừng chủ quan để chúng ta có một kết quả thi tốt nhất".

Lịch thi vào lớp 10 năm học 2020-2021 tại Hà Nội.
Lịch thi vào lớp 10 năm học 2020-2021 tại Hà Nội.
Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Phụ huynh đứng nắng, lau mồ hôi cho con làm thủ tục thi lớp 10

Nhóm PV |

Sáng nay (16.7), gần 89.000 học sinh lớp 9 tại Hà Nội đã có mặt tại các địa điểm thi để làm thủ tục thi lớp 10.

Đề thi Văn lớp 10 TPHCM: Độc, lạ, hình thức mới về ATM gạo và dịch COVID-19

NHÓM PV |

Đề thi môn Ngữ văn được đánh giá là mang tính thời sự khi ra về đại dịch COVID-19 với chủ đề "Lắng nghe": Lắng nghe để thay đổi, lắng nghe để yêu thương, lắng nghe để hiểu biết.

Tuyển sinh vào lớp 10: Thí sinh tươi cười, phụ huynh đứng ngồi không yên

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Sáng 16.7, có khoảng 82.000 thí sinh bước vào đợt thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM. Nhiều thí sinh tươi cười trước giờ G, trong khi các bậc phụ huynh tỏ ra lo lắng, hồi hộp trước kỳ thi quan trọng của con.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội: Phụ huynh đứng nắng, lau mồ hôi cho con làm thủ tục thi lớp 10

Nhóm PV |

Sáng nay (16.7), gần 89.000 học sinh lớp 9 tại Hà Nội đã có mặt tại các địa điểm thi để làm thủ tục thi lớp 10.

Đề thi Văn lớp 10 TPHCM: Độc, lạ, hình thức mới về ATM gạo và dịch COVID-19

NHÓM PV |

Đề thi môn Ngữ văn được đánh giá là mang tính thời sự khi ra về đại dịch COVID-19 với chủ đề "Lắng nghe": Lắng nghe để thay đổi, lắng nghe để yêu thương, lắng nghe để hiểu biết.

Tuyển sinh vào lớp 10: Thí sinh tươi cười, phụ huynh đứng ngồi không yên

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Sáng 16.7, có khoảng 82.000 thí sinh bước vào đợt thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM. Nhiều thí sinh tươi cười trước giờ G, trong khi các bậc phụ huynh tỏ ra lo lắng, hồi hộp trước kỳ thi quan trọng của con.