Tuyển sinh vào lớp 10: Hà Nội sẽ cho phép được đổi khu vực tuyển sinh

Thiều Trang - Bích Hà |

Trước khả năng con không thể đăng ký nguyện vọng 1, 2 vào các ngôi trường mơ ước do quy định mới trong tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội, nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng. Để phụ huynh yên tâm, học sinh tập trung học tập, lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội cho biết sẽ xem xét để cho phép thay đổi khu vực tuyển sinh như mọi năm.

Phụ huynh đồng hành cùng con thi lớp 10 THPT năm 2020. Ảnh: Huy Linh
Phụ huynh đồng hành cùng con thi lớp 10 THPT năm 2020. Ảnh: Huy Linh

Thay đổi nên có lộ trình, thông báo trước cho phụ huynh học sinh

Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 của UBND TP.Hà Nội, năm nay học sinh sẽ được đăng ký 3 nguyện vọng, nhiều hơn trước ngoái một nguyện vọng.

Tuy nhiên, học sinh phải đặt nguyện vọng 1 và 2 vào trường thuộc khu vực tuyển sinh có hộ khẩu thường trú, nguyện vọng 3 có thể thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ. Điểm mới này đã khiến phụ huynh và học sinh "sốt xình xịch" trong nhiều ngày qua.

Chị Nguyễn Thị Minh Hương (quận Nam Từ Liêm) cho biết, từ khi nhận được thông báo của Sở, cả nhà như "ngồi trên đống lửa", bởi ngay từ đầu, con đã xác định thi tại trường công lập tại quận Cầu Giấy. Với phương án tuyển sinh này, con sẽ phải học tại Đại Mỗ, Trung Văn theo hộ khẩu, trong khi các trường ở đây không thuộc top đầu.

"Buồn tột độ. Bây giờ tôi rất muốn mua ngay một căn chung cư ở quận Cầu Giấy để chuyển hộ khẩu về đó lập tức mà sợ không kịp các thủ tục mua bán, cắt khẩu và chuyển hộ khẩu. Cả nhà vẫn đang nóng lòng, chưa tìm ra phương án giải quyết" - chị Hương chia sẻ.

Bày tỏ quan điểm về điều này, chị Phạm Hương Giang (Ba Đình) cho rằng, học sinh và phụ huynh là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp của chính sách mới. Vì vậy, những đổi mới quan trọng nên thông báo ngay từ đầu năm học để phụ huynh và học sinh có sự chuẩn bị về mặt tâm lý.

"Tôi hiểu mục đích của việc thay đổi chính sách về khu vực tuyển sinh là nhằm phân bổ đều chất lượng học sinh để các trường top dưới có động lực phấn đấu. Nhưng cần có lộ trình và phải thông báo trước cho phụ huynh học sinh" - chị Hương Giang bày tỏ.

Lo lắng giảm cơ hội lựa chọn trường THPT công lập theo nguyện vọng

Nếu quy định bắt buộc phải đăng ký 2 nguyện vọng trong khu vực tuyển sinh mà học sinh có hộ khẩu thường trú thì cơ hội lựa chọn trường THPT công lập theo nguyện vọng 1, 2 sẽ giảm đi. Về điều này, không ít ý kiến cũng cho rằng, sự thay đổi trong kế hoạch tuyển sinh của Hà Nội có thể làm nảy sinh tiêu cực "chạy hộ khẩu", làn sóng chuyển hộ khẩu để con được học trường tốt.

Anh Trần Văn Hưng (quận Thanh Xuân) tỏ ra lo lắng vì nhà anh chỉ cách trường THPT Nhân Chính vài trăm mét, nhưng hộ khẩu lại đang thuộc huyện Thanh Trì (Hà Nội).

"Tôi và con cũng lo lắm. Nếu đăng ký theo hướng dẫn thì 2 trường thuộc Huyện Thanh Trì là nguyện vọng 1,2 xa quá, hơn nữa điểm chuẩn khả năng thấp hơn trương gần nhà. Còn nguyện vọng 3 gần như thừa thãi khi điểm tại trường trong khu vực tuyển sinh của con thấp hơn nhiều so với nguyện vọng con mong muốn mà không được phép xét tuyển bởi đủ điểm cho nguyện vọng 1 và 2" - anh Hưng lo lắng.

Bên cạnh đó, chị Phạm Hương Giang cũng cho rằng, từ nhiều năm nay, học sinh được chuyển khu vực tuyển sinh, nên phụ huynh không quan tâm đến việc chuyển hộ khẩu về khu vực mình đang sinh sống. Quy định mới cũng khiến cho học sinh gặp nhiều khó khăn về đường đi, gây ra tắc đường, phụ huynh không có cảm giác an toàn khi con phải đi học xa.

"Sở GDĐT Hà Nội cần có những chính sách linh hoạt cho học sinh, nếu không thì sẽ không công bằng. Ví dụ, các con có khả năng đỗ THPT Kim Liên, THPT Việt Đức- những trường top 1 nay lại chỉ có thể vào trường top 3 trong quận mà mình có hộ khẩu" - chị Hương nêu quan điểm.

Tuy nhiên, cũng có phụ huynh cũng bày tỏ sự đồng tình với thay đổi mới trong quy định tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hà Nội. Phụ huynh cho rằng, cách tuyển sinh này thuận lợi cho việc tổ chức, phân bổ đều chất lượng học sinh, giúp phụ huynh và học sinh hạn chế việc chạy đua theo các trường top đầu, từ đó dành thời gian rèn luyện kỹ năng sống và kiến thức xã hội.

Hà Nội sẽ xem xét cho phép được đổi khu vực tuyển sinh

Về những băn khoăn của phụ huynh quanh các điểm mới trong tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội cho biết, sẽ cho phép học sinh được thay đổi khu vực tuyển sinh như mùa tuyển sinh trước.

Theo ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT Hà Nội, đúng là năm nay thí sinh có hộ khẩu ở địa bàn nào thì đăng ký nguyện vọng ở đó. Tuy nhiên, những trường hợp thí sinh sinh sống một nơi mà hộ khẩu ở nơi khác thì học sinh sẽ được đổi khu vực tuyển sinh. Sở GDĐT sẽ xem xét và giải quyết phù hợp với thực tế.

Ví dụ, học sinh có hộ khẩu thường trú ở Hoàng Mai nhưng nơi sinh sống thực tế ở Hoàn Kiếm thì phải làm đơn và có xác nhận của cơ quan liên quan thì Sở sẽ xem xét giải quyết phù hợp với thực tế.

Những ngày tới, Sở GDĐT Hà Nội sẽ có hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. Trong hướng dẫn này, Sở GDĐT sẽ quy định cụ thể về những vấn đề liên quan, chi tiết các trường hợp được phép đổi khu vực tuyển sinh.

Thiều Trang - Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Thời điểm Hà Nội công bố môn thi thứ 4 vào lớp 10 THPT

Trang Hà |

UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định 839/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022. Theo đó, học sinh sẽ thi 4 bài, trong đó có 3 bài thi bắt buộc và 1 bài thi tự chọn. Sở GDĐT Hà Nội sẽ công bố môn thi thứ 4 vào tháng 3.2021.

Chi tiết lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội

Trang Hà |

Theo dự kiến, Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vào ngày 29 - 30.5 với 4 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và một môn được chọn ngẫu nhiên.

Hà Nội: Những điểm mới đáng lưu ý trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Trang Hà |

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 do UBND TP. Hà Nội phê duyệt có nhiều điểm mới khiến phụ huynh và học sinh "sốt xình xịch".

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Thời điểm Hà Nội công bố môn thi thứ 4 vào lớp 10 THPT

Trang Hà |

UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định 839/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022. Theo đó, học sinh sẽ thi 4 bài, trong đó có 3 bài thi bắt buộc và 1 bài thi tự chọn. Sở GDĐT Hà Nội sẽ công bố môn thi thứ 4 vào tháng 3.2021.

Chi tiết lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội

Trang Hà |

Theo dự kiến, Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vào ngày 29 - 30.5 với 4 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và một môn được chọn ngẫu nhiên.

Hà Nội: Những điểm mới đáng lưu ý trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Trang Hà |

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 do UBND TP. Hà Nội phê duyệt có nhiều điểm mới khiến phụ huynh và học sinh "sốt xình xịch".