Tuyển sinh năm 2019: Thí sinh ưu tiên chọn những ngành "hot"

Anh Nhàn |

Bộ GDĐT vừa công bố số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia vào từng trường ĐH năm 2019. Theo đại diện nhiều trường đại học (ĐH), việc tuyển sinh năm nay vẫn không có nhiều biến động so với năm ngoái. Thí sinh vẫn ưu tiên lựa chọn những ngành “hot”, có lương cao.

Nhóm ngành công nghệ thông tin có tỉ lệ "chọi" cao

Trao đổi với Lao Động, Ths. Phùng Quán, Trưởng phòng Thông tin – Truyền thông Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP HCM cho biết: "Tổng số đăng ký nguyện vọng  nộp vào trường năm nay cũng tương đương như năm 2018 với 15.275 thí sinh với tổng cộng 20.232 nguyện vọng".

Theo Ths. Phùng Quán, so với năm 2018, kết quả hiện nay cho thấy tổng số nguyện vọng nhiều nhất ở nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin với số nguyện vọng hơn 5.800. Trong khi đó, các ngành ngành sinh học, ngành vật lý học, ngành khoa học vật liệu, toán học, hải dương học, địa chất học hay các chương trình đào tạo nguồn nhận lực cho Tây Nam bộ thì nguyện vọng 1 rất ít, chỉ tập trung ở nguyện vọng 2 và 3 so với chỉ tiêu từng ngành.

Theo ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, tình hình tuyển sinh năm nay của nhà trường cũng không có nhiều biến đổi. Số lượng thí sinh đăng ký vào trường là 19.804 thí sinh, số lượng nguyện vọng là 20.284 nguyện vọng

"Tỷ lệ của ngành cao nhất là ngành công nghệ thực phẩm là 1/15, các ngành như công nghệ sinh học, cơ khí, điện tử, ... là 1/4; các ngành nhóm kinh tế như quản trị kinh doanh, kế toán, quản trị nhà hàng, quản trị du lịch và lữ hành là 1/9.

Ngược lại, một số ngành như công nghệ vật liệu, chế biến thủy sản, môi trường tỷ lệ đăng ký khá ít nên tỷ lệ chọi chỉ 1/1,5" - ông Phạm Thái Sơn nói.

Nhóm ngành ngôn ngữ, du lịch - lữ hành được ưu tiên lựa chọn

Năm nay, hơn 45.000 nguyện vọng đăng ký vào trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH). ThS. Nguyễn Thị Xuân Dung, Phó trưởng phòng Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông cho biết, phân loại theo nhóm ngành đăng kí, nhìn chung nhóm ngành kinh tế - dịch vụ vẫn dẫn đầu, với quản trị kinh doanh, quản trị du lịch - nhà hàng - khách sạn, ... là những ngành được thí sinh lựa chọn nhiều nhất.

Biến động đáng kể nhất trong xu hướng chọn ngành của thí sinh nằm ở các ngành ngoại ngữ và khoa học xã hội. Các ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn, truyền thông đa phương tiện đều thuộc "top" ngành thu hút nguyện vọng đăng kí nhiều nhất tại trường.

Ths Phạm Doãn Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh truyền thông Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM cho hay, tổng số nguyện vọng đăng ký vào trường năm nay là 22.534. Vì nhà trường có đào tạo song ngữ nên nhiều năm nay, các thí sinh đăng ký vào trường quan tâm nhiều tới nhóm ngành về ngôn ngữ.

"Trong tổng số hơn 22.000 nguyện vọng đăng ký, nguyện vọng 1,2,3 chiếm 58%. Một số ngành có số lượng nguyện vọng đăng ký cao là: Quản trị kinh doanh, quản trị khách sạn, kinh doanh quốc tế, ngôn ngữ Anh, Luật …" - Ths Phạm Doãn Nguyên đưa ra số liệu.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Thi thử THPT quốc gia 2019: Đề thi-đáp án môn Toán-Sở GDĐT Đà Nẵng

Bích Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng vừa tổ chức thi thử kỳ thi THPT quốc gia cho học sinh lớp 12 cả thành phố với quy mô, trình tự và cách thức tổ chức giống như kỳ thi THPT quốc gia chính thức.

Thi thử THPT quốc gia 2019: Đề thi, đáp án môn Toán -Sở GDĐT Quảng Nam

B. Hà |

Hiện nhiều Sở Giáo dục và Đào tạo trên cả nước đang tổ chức các kỳ thi khảo sát học sinh lớp 12, thi thử THPT quốc gia 2019.

Thi thử THPT quốc gia 2019: Đề thi, đáp án môn Văn - Sở GDĐT Cà Mau

Bích Hà |

Hơn 9.300 thí sinh khối 12 các trường THPT trên địa bàn tỉnh  Cà Mau đã bước vào kỳ thi thử THPT Quốc gia năm 2019. Kỳ thi diễn ra từ ngày 13 đến hết ngày 15.5.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thi thử THPT quốc gia 2019: Đề thi-đáp án môn Toán-Sở GDĐT Đà Nẵng

Bích Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng vừa tổ chức thi thử kỳ thi THPT quốc gia cho học sinh lớp 12 cả thành phố với quy mô, trình tự và cách thức tổ chức giống như kỳ thi THPT quốc gia chính thức.

Thi thử THPT quốc gia 2019: Đề thi, đáp án môn Toán -Sở GDĐT Quảng Nam

B. Hà |

Hiện nhiều Sở Giáo dục và Đào tạo trên cả nước đang tổ chức các kỳ thi khảo sát học sinh lớp 12, thi thử THPT quốc gia 2019.

Thi thử THPT quốc gia 2019: Đề thi, đáp án môn Văn - Sở GDĐT Cà Mau

Bích Hà |

Hơn 9.300 thí sinh khối 12 các trường THPT trên địa bàn tỉnh  Cà Mau đã bước vào kỳ thi thử THPT Quốc gia năm 2019. Kỳ thi diễn ra từ ngày 13 đến hết ngày 15.5.