Tuyển sinh lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh: Ngày thi đầu tiên, thí sinh lo đề khó

Nhóm PV |

Sáng 6.6, hơn 96.000 thí sinh tại TP Hồ Chí Minh chính thức bước vào môn thi đầu tiên (Ngữ Văn) trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Trước giờ thi, nhiều thí sinh tỏ ra lo lắng, hồi hộp, sợ đề thi khó.

Ghi nhận của Lao Động, tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Khuyến (Quận 10), ngay từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con em mình tới đây để chuẩn bị sẵn sàng bước vào môn thi đầu tiên.

Em Bội Ngọc - Học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Bé cho biết, đang cảm thấy hơi lo lắng. Theo Ngọc, Ngữ Văn không phải môn mạnh của mình nên em khá lo lắng, nhưng em đã học bài đầy đủ, sẽ cố gắng hết sức hoàn thành bài thi tốt nhất. Môn Toán là môn em tự tin nhất, hi vọng sẽ đạt điểm cao.

Hoàng Phúc (bìa trái) đang tranh thủ thời gian trước khi vào phòng thi ôn lại kiến thức. Ảnh: Ngọc Lê
Hoàng Phúc (bìa trái) đang tranh thủ thời gian trước khi vào phòng thi ôn lại kiến thức. Ảnh: Ngọc Lê

Có cùng cảm xúc, em Vũ Hoàng Phúc - Học sinh Trường THCS Lê Văn Tám cho biết, em lo lắng vì em ôn Ngữ Văn chưa kĩ. Em có chọn học một số bài nhiều hơn là nhân vật Phương Định, Bếp lửa. Em tự tin nhất là môn Toán trong kì thi năm nay.

Thí sinh Lê Hoàng Long - Học sinh Trường THCS  Châu Văn Liêm trước đó vừa được phẫu thuật không thể viết bài, được bố trí phòng thi riêng, có cán bộ coi thi viết hộ. Ảnh: Ngọc Lê
Thí sinh Lê Hoàng Long - Học sinh Trường THCS Châu Văn Liêm trước đó vừa được phẫu thuật không thể viết bài, được bố trí phòng thi riêng, có cán bộ coi thi viết hộ. Ảnh: Ngọc Lê
Thí sinh có mặt từ sớm tại điểm thi. Ảnh: Ngọc Lê
Thí sinh có mặt từ sớm tại điểm thi. Ảnh: Ngọc Lê

Tại điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1), các thí sinh cũng đã có mặt từ sớm tại đây.

Thí sinh tham gia dự thi tại điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1). Ảnh: Chân Phúc
Thí sinh tham gia dự thi tại điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1). Ảnh: Chân Phúc

Ông Đoàn Nhật Quang - Trưởng điểm thi tại đây cho biết, điểm thi có 23 phòng thi, 3 phòng thi dự phòng với 535 thí sinh dự thi. Mỗi phòng thi không quá 24 thí sinh. Ngoài ra, điểm thi còn bố trí phòng riêng để vật dụng cá nhân.

Các thí sinh dự thi chỉ được phép mang vào phòng thi những vật dụng gồm: bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Thí sinh Nguyễn Lưu Ngọc Trinh - Học sinh Trường THCS Văn Lang cho biết cảm thấy lo lắng, áp lực. Ngọc Trinh cho biết, em đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Thanh Đa.

Ngọc Trinh cho biết cảm thấy áp lực, lo lắng trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: Chân Phúc
Ngọc Trinh cho biết cảm thấy áp lực, lo lắng trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: Chân Phúc

"Những năm trước, do ảnh hưởng của dịch bệnh, đề thi dễ hơn nên điểm chuẩn vào trường không quá cao. Tuy nhiên, nay dịch hết, em nghĩ đề thi sẽ khó, tỉ lệ chọi cao nên điểm chuẩn vào trường sẽ cao hơn năm trước từ 1-1,5 điểm", Ngọc Trinh nói.

Tương tự, Tuyết Na - Học sinh Trường THCS Võ Trường Toản cho biết, đang khá lo lắng. "Em đã cố gắng ôn luyện thật nhiều, tuy nhiên em vẫn cảm thấy mình chưa đủ kiến thức, em sợ đề thi khó", Tuyết Na bày tỏ cảm xúc.

Trong khi đó, Nhã Uyên - Học sinh Trường THCS Trần Văn Ơn lại tỏ ra tự tin. Nhã Uyên cho biết, năm nay em đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Trưng Vương (Quận 1). "Đây đã là 1 lựa chọn an toàn đối với lực học của em. Em cảm thấy vui, xem kỳ thi như một bài tập nên không thấy căng thẳng hay áp lực", Nhã Uyên chia sẻ.

Năm nay, tại TP Hồ Chí Minh có gần 114.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó 96.300 em đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Trong số này, hơn 88.000 em thi lớp 10 thường, khoảng 6.900 thí sinh dự thi chuyên, 1.100 thí sinh dự thi lớp 10 tích hợp. Các trường THPT công lập tuyển khoảng 77.000 thí sinh.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày làm thủ tục dự thi (5.6) có 461 thí sinh vắng mặt. Ngoài ra, kì thi năm nay có 9 thí sinh phải nhờ hỗ trợ, gồm 8 thí sinh bị tai nạn và 1 thí sinh khiếm thính được mang máy trợ thính.

Theo quy chế thi, tất cả thí sinh này sẽ được tổ chức thi tại phòng riêng, có cán bộ coi thi viết hộ. Các phòng thi riêng đều gắn thiết bị camera ghi âm, ghi hình để giám sát.

Các thí sinh cần hỗ trợ đặc biệt này thuộc các điểm thi ở quận 3, 10, 12, Gò Vấp, TP Thủ Đức, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn.

Kì thi Tuyển sinh lớp 10 năm nay, Sở GDĐT đã bố trí 158 điểm thi. Trong đó có 147 điểm thi dành cho thí sinh thi vào lớp 10 thường và 11 điểm thi chuyên.

Kì thi diễn ra trong 2 ngày 6-7.6.2023. Thí sinh sẽ lần lượt dự thi các môn Ngữ Văn, Tiếng Anh, Toán (nếu chỉ đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 thường), cùng môn chuyên (nếu thí sinh đăng ký nguyện vọng trường, lớp chuyên).

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ với dự đoán của thí sinh về đề thi Ngữ Văn tuyển sinh 10

Chân Phúc - Ngọc Ánh |

TP Hồ Chí Minh - Sáng nay (5.6), các thí sinh đã làm thủ tục tham dự kì thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024. Kì thi sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 6 và 7.6. Bên cạnh những háo hức, hồi hộp xen lẫn những lo lắng của các sĩ tử, nhiều học sinh còn dự đoán đề Ngữ Văn năm nay sẽ rơi vào bài "Đồng chí" của nhà thơ Chính Hữu.

Thái Nguyên huy động 2.800 người phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Minh Hạnh |

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh Thái Nguyên có 15.862 thí sinh đăng ký dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 31 điểm thi với 677 phòng thi. Đồng thời, huy động khoảng 2.800 người làm nhiệm vụ trưởng điểm, phó trưởng điểm thi, thư ký, cán bộ coi thi, cán bộ giám sát và nhân viên phục vụ.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, áp lực vô hình từ nhiều phía dành cho các sĩ tử

NHÓM PV |

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là cột mốc quan trọng và là thách thức đối với các sĩ tử. Gánh nặng không chỉ đến từ cạnh tranh gay gắt mà còn đến từ phía gia đình và xã hội tạo thành áp lực vô hình cho các sĩ tử.

Cắt điện, người lao động lo giảm thu nhập, doanh nghiệp chịu thiệt

Mai Dung - Quế Chi |

Hải Phòng, Bắc Giang và nhiều tỉnh, thành Miền Bắc đang trải qua đợt nắng, nóng cao điểm, kèm theo mất điện, cắt điện luân phiên. Với công nhân lao động đang ở trong khu nhà trọ chật chội, nóng bức, việc cắt điện kéo dài ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ, công việc và thu nhập. Các doanh nghiệp lo lắng về việc đình trệ sản xuất, đội thêm chi phí.

Áp lực của tiền vệ Quang Hải

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Quang Hải đang đối mặt với không ít áp lực sau mùa giải không thành công cùng Pau FC.

Dịch chồng dịch: Bệnh nhân tăng, bệnh viện chờ thuốc

NGUYỄN LY |

Thời điểm này đang bắt đầu vào mùa mưa ở các tỉnh phía Nam, đây cũng là mùa dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng bùng phát. Ở các bệnh viện tuyến cuối tại TP Hồ Chí Minh, công tác điều trị đang vô cùng nóng do số lượng bệnh nhân đông.

Lý do ông trùm Thảo lụi và đàn em bị khởi tố tội Hủy hoại tài sản

PHAN THÀNH |

Bình Thuận – Ngoài Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo lụi) bị khởi tố, bắt tạm giam, còn có 4 đối tượng được xác định đồng phạm trong vụ án đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Phan Thiết ra quyết định khởi tố, ra Lệnh bắt tạm giam và được Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) cùng cấp phê chuẩn.

Bắt 2 đối tượng Hải Phòng cướp tiệm vàng ở Hải Dương sau 8 giờ gây án

Hà Vi |

Hải Dương - Sáng 8.6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, sau 8 giờ, lực lượng chức năng đã bắt được 2 đối tượng gây ra vụ cướp khi đang lẩn trốn tại thôn Để Xuyên, xã Đại Tráng (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Bất ngờ với dự đoán của thí sinh về đề thi Ngữ Văn tuyển sinh 10

Chân Phúc - Ngọc Ánh |

TP Hồ Chí Minh - Sáng nay (5.6), các thí sinh đã làm thủ tục tham dự kì thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024. Kì thi sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 6 và 7.6. Bên cạnh những háo hức, hồi hộp xen lẫn những lo lắng của các sĩ tử, nhiều học sinh còn dự đoán đề Ngữ Văn năm nay sẽ rơi vào bài "Đồng chí" của nhà thơ Chính Hữu.

Thái Nguyên huy động 2.800 người phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Minh Hạnh |

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh Thái Nguyên có 15.862 thí sinh đăng ký dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 31 điểm thi với 677 phòng thi. Đồng thời, huy động khoảng 2.800 người làm nhiệm vụ trưởng điểm, phó trưởng điểm thi, thư ký, cán bộ coi thi, cán bộ giám sát và nhân viên phục vụ.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, áp lực vô hình từ nhiều phía dành cho các sĩ tử

NHÓM PV |

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là cột mốc quan trọng và là thách thức đối với các sĩ tử. Gánh nặng không chỉ đến từ cạnh tranh gay gắt mà còn đến từ phía gia đình và xã hội tạo thành áp lực vô hình cho các sĩ tử.