Tuyển sinh lớp 10: Nếu không tích cực, giáo dục Thủ đô “chậm” đến bao giờ?

HUYÊN NGUYỄN |

Trong khi nhiều tỉnh áp dụng tuyển sinh lớp 10 với 3 bài thi từ lâu thì Hà Nội mới chủ trương thi môn thứ 3 trong năm học 2019-2020. Thế nhưng, chủ trương này đang bị nhiều phụ huynh phản đối. Nếu không tích cực, Giáo dục Thủ đô “chậm” đến bao giờ?

Hướng đến HS phát triển toàn diện

Theo ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội: Việc tổ chức tuyển sinh gồm 3 bài thi như công bố là phương án đề ra nhắm giảm tải cho HS, giảm áp lực dạy thêm học thêm, tránh hiện tượng học tủ, học lệch. Đề thi sẽ chỉ yêu cầu HS học chăm chỉ những bài học trong chương trình, sách giáo khoa THCS, chủ yếu là chương trình lớp 9 hiện hành là có thể làm bài tốt mà không cần phải đi học thêm, không có phần câu hỏi mang tính “đánh đố”.

Đánh giá cao hình thức này, TS Nguyễn Tùng Lâm – Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho biết trước đây, vì muốn giảm áp lực cho HS nên thi vào lớp 10 ở Hà Nội chỉ có 2 môn Toán và Ngữ văn. Từ đó nảy sinh tình trạng chỉ tập trung vào học 2 môn này, những môn khác học đối phó.

“Dư luận cũng đặt câu hỏi liệu có dẫn đến dạy học thêm tràn lan không, tôi cho rằng, câu chuyện chống dạy học thêm tràn lan là một quá trình và thi cũng là một cách. Chúng ta hãy thử nhìn xem, với Kỳ thi THPT quốc gia khi đổi mới cách thi việc luyện thi, lò luyện không còn nhiều nữa”, ông Lâm chia sẻ.

Cô giáo Phạm Mai Phương (giáo viên Ngữ văn THPT tại Cầu Giấy) chia sẻ: “Trước nay, tâm lí của phụ huynh và HS vẫn là tập trung quá cao vào kết quả thi cử thay vì sự phát triển toàn diện của HS. Chính vì thế, phụ huynh phản đối cách thi này là điều dễ hiểu. Nhưng theo tôi, hình thức thi này sẽ giảm được việc học lệch của HS”.

Thi môn thứ 3 – các tỉnh thành đã áp dụng từ lâu

Đối với việc áp dụng thi môn thứ 3 khi tuyển sinh lớp 10, đa số các tỉnh thành trên cả nước đã thực hiện từ lâu để tránh việc học tủ, học lệch của HS như Thái Bình, Bắc Giang, Lào Cai, Hoà Bình, Lâm Đồng, Phú Yên, Cần Thơ...  Theo đó, 2 môn cố định là Toán và Ngữ văn. Môn thứ 3 thường được báo vào tháng 3 hàng năm. Thậm chí, tại Thái Bình, môn thi còn lại chỉ được thông báo vào tháng 5. Nếu không muốn rơi vào cảnh bị động, HS bắt buộc phải chú tâm vào tất cả các môn học còn lại.

Các tỉnh có truyền thống học tập và thi cử như Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An... đã thực hiện áp dụng hình thức thi môn tổ hợp.

Vì thế, không có lí do gì để phụ huynh, HS Thủ đô phản đối cách thi này.

Một điểm thuận lợi khác, Sở GDĐT Hà Nội sẽ công bố đề minh họa bài thi tổ hợp vào lớp 10 từ tháng 9.2018 để HS biết và làm quen, đồng thời tiếp nhận ý kiến góp ý của dư luận để xây dựng đề thi chính thức phù hợp nhất.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh căng thẳng lo chỗ học cho tuổi “Dê vàng”, Sở GDĐT Hà Nội nêu giải pháp

Đặng Chung |

Trước việc phụ huynh có con học lớp 9 đang căng thẳng vì lượng thí sinh thi vào lớp 10 năm nay tăng đột biến, Sở GDĐT Hà Nội khẳng định đã có giải pháp, không lo thiếu chỗ học cho học sinh.

Thay đổi lớn trong tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội

HUYÊN NGUYỄN |

Năm 2019 trở đi, Sở GDĐT Hà Nội sẽ tổ chức thi 3 bài tuyển sinh vào lớp 10 thay vì 2 bài thi như hiện nay. Trong đó, có 1 bài thi tổ hợp (Ngoại ngữ, Vật lí, Lịch sử và Giáo dục công dân) hoặc tổ hợp (Ngoại ngữ, Địa lí, Hóa học và Sinh học) cùng 1 bài thi môn Toán, 1 bài thi môn Ngữ văn.

Học sinh, phụ huynh phản đối về bỏ cộng điểm nghề khi tuyển sinh lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Dự thảo quy định bỏ cộng điểm nghề đang gây nên nhiều những tranh luận trái chiều. Trong đó, nhiều học sinh, phụ huynh cho rằng học sinh đã bỏ tiền bạc và công sức học nghề vì biết sẽ được cộng điểm, nếu không được cộng điểm thì đã không học.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phụ huynh căng thẳng lo chỗ học cho tuổi “Dê vàng”, Sở GDĐT Hà Nội nêu giải pháp

Đặng Chung |

Trước việc phụ huynh có con học lớp 9 đang căng thẳng vì lượng thí sinh thi vào lớp 10 năm nay tăng đột biến, Sở GDĐT Hà Nội khẳng định đã có giải pháp, không lo thiếu chỗ học cho học sinh.

Thay đổi lớn trong tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội

HUYÊN NGUYỄN |

Năm 2019 trở đi, Sở GDĐT Hà Nội sẽ tổ chức thi 3 bài tuyển sinh vào lớp 10 thay vì 2 bài thi như hiện nay. Trong đó, có 1 bài thi tổ hợp (Ngoại ngữ, Vật lí, Lịch sử và Giáo dục công dân) hoặc tổ hợp (Ngoại ngữ, Địa lí, Hóa học và Sinh học) cùng 1 bài thi môn Toán, 1 bài thi môn Ngữ văn.

Học sinh, phụ huynh phản đối về bỏ cộng điểm nghề khi tuyển sinh lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Dự thảo quy định bỏ cộng điểm nghề đang gây nên nhiều những tranh luận trái chiều. Trong đó, nhiều học sinh, phụ huynh cho rằng học sinh đã bỏ tiền bạc và công sức học nghề vì biết sẽ được cộng điểm, nếu không được cộng điểm thì đã không học.