Hà Nội

Tuyển sinh lớp 10: Mỗi nhà mỗi cảnh, "kẻ khóc người cười"

Thảo Anh |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội được mệnh danh là căng hơn dây đàn, khốc liệt hơn cả thi đại học, con lo một bố mẹ lo mười. Sau khi điểm chuẩn lớp 10 trường công lập được công bố, mỗi nhà mỗi cảnh “kẻ khóc người cười”.

Chiều 29.6, điểm chuẩn lớp 10 của 106 trường THPT công lập Hà Nội năm học 2018-2019 được chính thức công bố. Năm nay, điểm chuẩn lớp 10 giảm sâu..

Sau khi biết điểm chuẩn vào các trường, các gia đình đan xen đầy đủ hỷ, nộ, ái, ố Năm nay, việc giành một suất vào lớp 10 trường công lập diễn ra căng thẳng, bởi tỉ lệ chọi tăng cao, lượng thí sinh sinh năm “Dê Vàng” tăng đột biến.

Trong khi nhiều phụ huynh ăn mừng vì con đã trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường như mong muốn thì rất nhiều phụ huynh đang tiếc ngẩn ngơ, buồn nẫu ruột vì con trượt cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2. Lựa chọn duy nhất là học dân lập.

Chị Đặng Thị Toan (Mễ Trì) chia sẻ: “Nói thật thời gian chờ điểm thi cả nhà lo lắng không yên. Bởi vì chuyện thi cử của cháu không những liên quan đến chuyện học hành sau này mà còn là bài toán kinh tế với gia đình. Cháu được 47,5 điểm không đỗ nguyện vọng 1 là trường Nhân Chính vì trường này điểm chuẩn cao lắm, tận 50 điểm”.

“Nhưng may sao trời thương, cháu vẫn đỗ nguyện vọng 2 là trường Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân). Trường này vẫn là trường công lập. Tuy là không như kỳ vọng nhưng cháu đỗ được công lập, gia đình tôi cũng mừng và động viên cháu. Nếu bây giờ mà cháu phải học dân lập thì với điều kiện gia đình tôi sẽ rất vất vả về kinh tế vì thú thực năm nay cháu lớn thi đại học, cháu bé vào cấp 3, học dân lập không kham nổi”.

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chị Nguyễn Thị Hòa “được lời như cởi tấm lòng”. Chị Hòa bày tỏ: “Cháu nhà tôi được 51,5 điểm trong khi trường Nhân Chính lấy 50 điểm. May mà cháu cũng lo lắng học hành nên gia đình tôi cũng an tâm. Nhất là sau khi biết điểm của cháu, so với mặt bằng chung là cao hơn nên tôi bớt đi nhiều nỗi lo.

Cả nhà tôi chỉ cần cháu miễn là đậu được công lập. Chứ nếu học dân lập thì không có tiền, điều kiện gia đình khó khăn chắc tôi cho con nghỉ học hẳn, ở nhà học việc, học nghề”.

Chị Trần Mai có con thi nguyện vọng 1 vào trường THPT Yên Hòa may mắn khi gia đình có điều kiện hơn cho biết: “Thật ra lúc đầu khi có kết quả, cả nhà tôi rất buồn và thất vọng khi cháu chỉ được 44 điểm, cách xa với điểm chuẩn năm ngoái của trường Yên Hòa là 52,5 điểm.

Hôm qua có điểm chuẩn nguyện vọng 2 trường THPT Trần Hưng Đạo là 46 điểm, thế là cháu không đỗ cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2. Cả nhà buồn lắm nhưng cố động viên nhau vì nhiều trường dân lập bây giờ khá tốt, học phí cao nhưng họ cũng sát sao và quy củ. Tôi nộp hồ sơ cho cháu vào THPT Phan Huy Chú”.

Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT từ ngày 1.7.2018 đến ngày 3.7.2018. Sau ngày 3.7.2018, những trường tuyển còn thiếu so với chỉ tiêu giao, được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 5.7.2018 đến ngày 6.7.2018.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội: Trường tốp trên giảm mạnh, tỉ lệ “chọi” càng cao giảm càng sâu

HUYÊN NGUYỄN |

Kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 khiến dư luận hết sức ngạc nhiên bởi hầu hết các trường “tốp” trên địa bàn Hà Nội đều có điểm chuẩn giảm. Đặc biệt, các trường có tỉ lệ chọi cao lại giảm sâu. 

32.000 học sinh trượt trường công

HUYÊN NGUYỄN |

Tối 29.6, Sở GDĐT TP.Hà Nội công bố điểm trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn. Việc này đồng nghĩa chính thức khoảng 32.000 thí sinh không đỗ sẽ phải tìm một con đường khác.

Hà Nội: Điểm chuẩn lớp 10 THPT công lập giảm kỷ lục

Thảo Anh |

Chiều 29.6, điểm chuẩn lớp 10 của 106 trường THPT công lập Hà Nội năm học 2018-2019 được chính thức công bố. Năm nay, điểm chuẩn lớp 10 giảm ở mức kỷ lục, nhất là ở các trường top đầu. 

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bất ngờ điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội: Trường tốp trên giảm mạnh, tỉ lệ “chọi” càng cao giảm càng sâu

HUYÊN NGUYỄN |

Kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 khiến dư luận hết sức ngạc nhiên bởi hầu hết các trường “tốp” trên địa bàn Hà Nội đều có điểm chuẩn giảm. Đặc biệt, các trường có tỉ lệ chọi cao lại giảm sâu. 

32.000 học sinh trượt trường công

HUYÊN NGUYỄN |

Tối 29.6, Sở GDĐT TP.Hà Nội công bố điểm trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn. Việc này đồng nghĩa chính thức khoảng 32.000 thí sinh không đỗ sẽ phải tìm một con đường khác.

Hà Nội: Điểm chuẩn lớp 10 THPT công lập giảm kỷ lục

Thảo Anh |

Chiều 29.6, điểm chuẩn lớp 10 của 106 trường THPT công lập Hà Nội năm học 2018-2019 được chính thức công bố. Năm nay, điểm chuẩn lớp 10 giảm ở mức kỷ lục, nhất là ở các trường top đầu.