Tuyển sinh lớp 10: Khi học sinh khá, giỏi THCS sẽ không còn được cộng điểm

Nguyễn Hà |

Không áp dụng cộng điểm học bạ THCS là điểm mới trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2010 của Hà Nội.

Cụ thể, điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2019-2020 được tính theo: Điểm xét tuyển = (Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ văn) x 2 + (Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môn thứ 4) + Điểm cộng thêm. Trong đó, bài thi của các môn tính theo thang điểm 10. Trong khi các năm trước được tính theo công thức: Điểm xét tuyển = điểm THCS (kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ở cấp THCS) + điểm thi hai môn Ngữ văn, Toán (hệ số 2) + điểm cộng thêm.  

Thầy Nguyễn Quốc Bình – Hiệu trưởng trường THCS-THPT Lê Quý Đôn có quan điểm về vấn đề này.

Ông đánh giá như thế nào về việc tuyển sinh vào lớp 10 học sinh sẽ không còn được cộng điểm học bạ THCS?

Đây là phương án tuyển sinh lớp 10 mới của Hà Nội thay cho phương án cũ đã tồn tại khoảng chục năm nay. Phương án cũ cộng điểm của cả quá trình học tập THCS và điểm thi hai môn Văn, Toán ban đầu cũng phát huy những tác dụng nhất định. Nhưng giai đoạn sau đã bộc lộ những hạn chế khi học sinh chỉ tập trung vào hai môn Toán, Văn trong những năm lớp 8, lớp 9, sao nhãng các môn học khác, hơn dẫn tới việc học lệch.

Thêm nữa để có được học lực khá, giỏi thầy cô đôi khi cũng có sự nhẹ tay trong quá trình đánh giá nên tỉ lệ khá giỏi chiếm tỉ lệ cao, chưa thực chất như chúng ta mong muốn. Để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã đưa ra một số phương án và cuối cùng chốt lại phương án này. Tôi thấy trong giai đoạn hiện nay đây là phương án hợp lý nhất, đánh giá thực chất hơn năng lực của học sinh.

Nhiều ý kiến cho rằng việc không cộng điểm học bạ sẽ khiến những em thực sự có thành tích tốt trong 4 năm học THCS thiệt thòi, quan điểm của ông như thế nào?

Quá trình học tập, sự nỗ lực của các em học sinh ở bậc THCS sẽ được biểu hiện trong bài thi. Dù người ta vẫn nói học tài thi phận nhưng nó chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ chứ không phải toàn bộ. Nếu như các em có quá trình học tập tốt, rèn luyện tốt thì chắc chắn kết quả bài thi cũng sẽ phản ánh đúng năng lực.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ có nhiều điểm mới. Ảnh minh họa: Nguyễn Hà
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ có nhiều điểm mới. Ảnh minh họa: Nguyễn Hà

Học là nghĩa vụ và trách nhiệm, các em phải nỗi lực hết mình chứ không phải học để lấy kết quả dùng cho một kỳ thi khác. Phải thay đổi dần tư tưởng và suy nghĩ có lợi mới học, nhiệm vụ của chúng ta là học để biết, học để làm việc, học để làm người, có như thế mới có được thế hệ công dân làm việc hiệu quả với sự đam mê.

Ông có lời khuyên gì cho các em học sinh để ôn luyện thật tốt với phương án tuyển sinh lớp 10 mới này?

Trước hết các em phải xây dựng kế hoạch học tập, ôn tập hợp lí, học mới, ôn cũ. Thứ hai là học đều những môn nằm trong kế hoạch dự kiến thi vào lớp 10 sắp tới, cũng phải có sự phân phối thời gian giữa môn Toán, Văn và các môn còn lại cho hợp lý, dành nhiều thời gian cho những môn còn kém để bổ sung kiến thức.

Thứ ba phải rèn luyện kĩ năng làm bài tự luận, trắc nghiệm, nắm chắc kiến thức để chọn kết quả đúng nhất. Thứ tư, phân phối đều thời gian học tập, nghỉ ngơi, để đầu óc thư thái.

Tuyệt đối không nên học lệch, học tủ, tập trung cho hoạt động tự học chứ không nhất thiết phải đi học thêm quá nhiều. Tất nhiên việc tự học phải có phương pháp phù hợp, đặt mục tiêu phù hợp để giảm bớt áp lực.

Rất cảm ơn những chia sẻ của ông!

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thay đổi phương án thi vào lớp 10, phụ huynh lo áp lực thi cử dồn lên học sinh

Bích Hà |

Không ít phụ huynh cho rằng, thi thêm môn sẽ khó tránh tăng áp lực cho con trẻ, trong khi điều chúng ta hướng đến là phải làm sao cho việc thi cử ngày càng nhẹ nhàng hơn.

Những điểm mới trong tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội năm học 2019 - 2020

TUỆ NHI |

Mùa tuyển sinh lớp 10 năm 2019 - 2020 tại Hà Nội, đối với hệ công lập không chuyên sẽ có nhiều thay đổi quan trọng. Đáng chú ý, số lượng môn thi sẽ tăng từ 2 môn lên 4 môn, trong điểm xét tuyển bỏ thành phần điểm học bạ.

Các trường ngoài công lập tại Hà Nội sẽ tuyển sinh lớp 10 như thế nào?

Nguyễn Hà |

Các trường THPT công lập tự chủ tài chính, các trường THPT ngoài công lập sẽ có phương thức tuyển sinh lớp 10 khác với các trường công lập. 

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hà Nội thay đổi phương án thi vào lớp 10, phụ huynh lo áp lực thi cử dồn lên học sinh

Bích Hà |

Không ít phụ huynh cho rằng, thi thêm môn sẽ khó tránh tăng áp lực cho con trẻ, trong khi điều chúng ta hướng đến là phải làm sao cho việc thi cử ngày càng nhẹ nhàng hơn.

Những điểm mới trong tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội năm học 2019 - 2020

TUỆ NHI |

Mùa tuyển sinh lớp 10 năm 2019 - 2020 tại Hà Nội, đối với hệ công lập không chuyên sẽ có nhiều thay đổi quan trọng. Đáng chú ý, số lượng môn thi sẽ tăng từ 2 môn lên 4 môn, trong điểm xét tuyển bỏ thành phần điểm học bạ.

Các trường ngoài công lập tại Hà Nội sẽ tuyển sinh lớp 10 như thế nào?

Nguyễn Hà |

Các trường THPT công lập tự chủ tài chính, các trường THPT ngoài công lập sẽ có phương thức tuyển sinh lớp 10 khác với các trường công lập.