Tuyển sinh lớp 10: Đề Ngữ văn hay, thí sinh hồ hởi làm bài xong sớm

Nhóm PV |

9h45, thí sinh đầu tiên làm xong bài môn Ngữ văn đã bước ra khỏi điểm thi THCS Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) với khuôn mặt rạng rỡ. Được biết, em là Trần Vĩnh Dương học sinh Trường THCS Pascal.

Trần Vĩnh Dương cho rằng, đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 -2018 tại Hà Nội năm nay khá dễ.

Đề Ngữ văn năm nay rơi vào các tác phẩm văn học “Làng” và “Nói với con”.

Theo Dương, phần nghị luận xã hội nói về “tình yêu thương”. Em đánh giá đây là một đề thi khá hay. Dương tâm sự, em rất tâm đắc với câu kết bài của mình trong phần thi nghị luận: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình yêu thương”.

Đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 năm học 2017-2018 ở Hà Nội.
Em Nguyễn Kim Quang - THCS Ngô Quyền - thí sinh ra sớm nhất ở điểm THPT Việt Đức trả lời phỏng vấn, theo Quang, đề Ngữ văn năm nay khá hay, vừa sức với em.
Việt Quang (học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm) cho biết: "Nhìn chung, em thấy đề thi năm nay hay, có tính giáo dục nhân văn cao, bám sát cuộc sống. Em làm hết bài thi và theo em đề thi ở mức độ trung bình, các bạn có thể làm được hết".
Thí sinh Đỗ Thị Thuỳ Dương tự tin bước ra khỏi phòng thi.
9h55, thí sinh đầu tiên Nguyễn Minh Đức (THCS Đống Đa) rời khỏi trường thi THPT Kim Liên. Thí sinh tỏ ra khá tự tin và hài lòng với bài thi của mình. Minh Đức cho biết: "Đề thi khá dễ thở. Em nghĩ mình được 8,5 điểm. Phần thi về tác phẩm "Làng" là phần em tự tin nhất. Phần nghị luận xã hội về tình yêu thương khá quen thuộc. 

Nhiều thí sinh đánh giá đề thi môn Ngữ văn dễ hơn so với đề thi thử, nên khá tự tin sẽ đạt điểm cao môn này.

Thu Phương (Trường THCS Phú Diễn) tại điểm thi Amsterdam cho biết: "Đề thi năm nay trung bình, học sinh khá có thể làm được hết. Chỉ cần các bạn ôn tập kỹ, bám vào chương trình học thì 7, 8 điểm trong tầm tay".

Các thí sinh rạng rỡ rời điểm thi.
Nhiều em tự tin đạt điểm cao môn Ngữ văn.

Theo đánh giá của TS Phạm Hữu Cường (Trung tâm Luyện thi Thầy Cường): Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Hà Nội vẫn đòi hỏi học sinh phải thuộc và chép lại thơ, cũng như nhớ tên tác phẩm, tác giả và hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, nên học sinh vẫn phải thuộc lòng và nhớ máy móc, ít nhiều vẫn hạn chế tư duy sáng tạo của học sinh.

Đề thi nhìn chung không bất ngờ, không khó, có khả năng khơi gợi hứng thú làm bài cho học sinh nhưng không mới lạ độc đáo.

Đề thi vẫn có cấu trúc tương tự như các năm trước, nghiêng về tính truyền thống, hầu như không đề cập đến các vấn đề thời sự; với phạm vi kiến thức và kĩ năng đều nằm trong chương trình Ngữ văn 9, xoay quanh 1 tác phẩm trữ tình là Nói với con của Y Phương và 1 tác phẩm tự sự là Làng của Kim Lân; có nhiều “chất văn”. Với đề thi này, phổ điểm trung bình của thí sinh vào khoảng 7-8 điểm 

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.