Tuyển sinh lớp 10: Cần Thơ sẵn sàng cho 29 điểm thi tập trung

Minh Ánh |

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra theo đúng kế hoạch, an toàn, nghiêm túc, sáng 1.6, Sở GDĐT TP Cần Thơ đã họp trực tuyến với các phòng GDĐT, các điểm trường tổ chức thi trên địa bàn thành phố. Đồng thời, ngay tại hội nghị, Giám đốc Sở đã có những thông tin về trường hợp xin thôi việc của Phó Giám đốc sở.

Thông tin tại cuộc họp trực tuyến báo cáo tình hình kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cho kỳ thi tuyển sinh vào 10 sáng 1.6, bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở GDĐT Cần Thơ, cho biết đến nay, Cần Thơ chưa có ca lây nhiễm trong cộng đồng, tuy nhiên với vị trí địa lý là trung tâm ĐBSCL, Cần Thơ sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ cao trong thời điểm tình hình dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Hội nghị trực tuyến
Hội nghị trực tuyến báo cáo tình hình kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cho kỳ thi tuyển sinh vào 10 diễn ra sáng 1.6.

Tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, thành phố có tổng số 15.304 thí sinh; tổng số người tham gia tại các Hội đồng coi thi, cán bộ coi thi là 1.427 người; tổng số điểm thi là 29 trường với 584 phòng.

Để đảm bảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới diễn ra an toàn, nghiêm túc, Sở GDĐT Cần Thơ cùng Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP có hướng dẫn chi tiết đến từng cán bộ coi thi, địa điểm thi về công tác chuẩn bị trước, trong và sau kỳ thi…

Phát biểu tại hội nghị ông Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc CDC Cần Thơ đề nghị, các trường là điểm thi trên địa bàn thành phố hết sức nâng cao tinh thần cảnh giác. Các trường chủ động phối hợp với trung tâm y tế các quận, huyện để tiến hành phun khử khuẩn các phòng thi, bố trí kiểm soát người ra vào trường, đặt máy đo thân nhiệt và nhắc nhở 100% học sinh, phụ huynh, cán bộ nhân viên trong trường phải đeo khẩu trang, khử khuẩn và giữ khoảng cách.

Bên cạnh đó, Giám đốc CDC Cần Thơ cũng đề nghị Sở GDĐT giao các trường nghiêm túc thực hiện khai báo y tế, xác minh tính trung thực của tờ khai y tế. Nhắc nhở các em học sinh chủ động khai báo y tế online tại nhà, tránh trường hợp đến trường mới khai báo bằng giấy sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi.

Trong khuôn khổ hội nghị, các phòng giáo dục, điểm trường tổ chức thi đã có những báo cáo chi tiết về công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn.

Trước đó, đoàn kiểm tra của Sở cũng đã đến trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm trường.

Kết luận đánh giá, bà Trần Hồng Thắm nhận xét: "Qua báo cáo, nhận thấy các trường đã có sự nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch, tuy nhiên tôi yêu cầu các đơn vị phòng GDĐT và các trường cần phải nâng cao hơn nữa mức cảnh giác, cần phải có sự gắn kết chặt chẽ giữa các biện pháp phòng dịch, không để tình huống bất ngờ xảy ra.

Bên cạnh đó, đề nghị quán triệt thành viên các hội đồng thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng và an toàn".

Bà Trần Hồng Thắm, Giám dốc Sở GDĐT Cần Thơ nhận xét kết quả thực hiện công tác chuẩn bị cho kỳ thi của các điểm trường.
Bà Trần Hồng Thắm, Giám dốc Sở GDĐT Cần Thơ nhận xét kết quả thực hiện công tác chuẩn bị cho kỳ thi của các điểm trường.

Về vấn đề ông Võ Minh Lợi, Phó Giám đốc Sở xin nghỉ việc trước đó, bà Thắm cũng xác nhận và cho biết: Việc phân công nhân sự Hội đồng ra đề thi tuyển sinh lớp 10, Sở đã thực hiện đúng quy định về tuyển sinh và căn cứ theo hướng dẫn về tuyển sinh, quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT. Như vậy, vấn đề phát sinh liên quan đến ông Lợi đã được hội đồng tổ chức tuyển sinh họp, báo cáo phương án giải quyết lên UBND TP và đã tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP kịp thời và chặt chẽ; đảm bảo các yêu cầu, các khâu tổ chức kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn theo quy định.

Một vài hình ảnh buổi kiểm tra của Sở GDĐT tại các điểm trường:

Công tác khử khuẩn, vệ sinh trường lớp, đặt bàn nước khử khuẩn, máy đo thân nhiệt được các trường thực hiện nghiêm túc.
Công tác khử khuẩn, vệ sinh trường lớp, đặt bàn nước khử khuẩn, máy đo thân nhiệt được các trường thực hiện nghiêm túc.
Áp phíc, pano, khẩu hiệu nhắc nhở phòng dịch được lắp đặt trong trường.
Áp phích, pano, khẩu hiệu nhắc nhở phòng dịch được lắp đặt trong trường.
Phòng cách lý được bố trí trong trường hợp khẩn cấp, phát hiện học sinh có dấu hiệu bất thường, ho, sốt...
Phòng cách ly được bố trí trong trường hợp khẩn cấp, phát hiện học sinh có dấu hiệu bất thường, ho, sốt...

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Dịch COVID-19, nhiều xe khách chỉ để chở hàng

Tạ Quang |

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, những ngày này bến xe Trung tâm TP. Cần Thơ trở nên thưa thớt hành khách, nhiều hàng ghế bỏ trống. Đặc biệt nhiều xe chỉ để chở hàng.

Sinh viên Đại học Y dược Cần Thơ sẵn sàng lên đường chống dịch COVID-19

THANH SƠN - ÁNH NHIÊN |

Hiện tại, các bạn sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ cho biết tất cả đều sẵn sàng và đăng ký tham gia phòng chống dịch tại các điểm nóng. Trong tình huống dịch lan rộng thêm, Bộ Y tế kêu gọi về nguồn nhân lực chúng tôi sẵn sàng nghe điều động lên đường, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh COVID-19.

Vành đai "sống" xuyên đêm ngăn dịch tại Cần Thơ

Minh Ánh - Tạ Quang |

12h đêm, thời điểm nhiều người đã say giấc, nhưng những tình nguyện viên thuộc Thành đoàn TP.Cần Thơ cùng hàm trăm sinh viên vẫn "say sưa" làm nhiệm vụ đo thân nhiệt, ghi lại lịch trình của những người tự địa phương khác khi về Cần Thơ.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Cần Thơ: Dịch COVID-19, nhiều xe khách chỉ để chở hàng

Tạ Quang |

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, những ngày này bến xe Trung tâm TP. Cần Thơ trở nên thưa thớt hành khách, nhiều hàng ghế bỏ trống. Đặc biệt nhiều xe chỉ để chở hàng.

Sinh viên Đại học Y dược Cần Thơ sẵn sàng lên đường chống dịch COVID-19

THANH SƠN - ÁNH NHIÊN |

Hiện tại, các bạn sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ cho biết tất cả đều sẵn sàng và đăng ký tham gia phòng chống dịch tại các điểm nóng. Trong tình huống dịch lan rộng thêm, Bộ Y tế kêu gọi về nguồn nhân lực chúng tôi sẵn sàng nghe điều động lên đường, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh COVID-19.

Vành đai "sống" xuyên đêm ngăn dịch tại Cần Thơ

Minh Ánh - Tạ Quang |

12h đêm, thời điểm nhiều người đã say giấc, nhưng những tình nguyện viên thuộc Thành đoàn TP.Cần Thơ cùng hàm trăm sinh viên vẫn "say sưa" làm nhiệm vụ đo thân nhiệt, ghi lại lịch trình của những người tự địa phương khác khi về Cần Thơ.