Tuyển sinh lớp 10: 38% học sinh sẽ trượt THPT công lập Hà Nội

Hà Phương |

Năm học 2021-2022, chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập sẽ chiếm khoảng 62% số học sinh dự tuyển. Như vậy, trong mùa tuyển sinh này sẽ có khoảng 38% học sinh không có cơ hội học trường công.

Mỗi năm, Hà Nội sẽ có khoảng 100.000 học sinh đăng ký dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT). Theo dự kiến của Sở GDĐT Hà Nội, năm học 2021-2022, chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập sẽ chiếm khoảng 62% số học sinh dự tuyển. Những học sinh không đỗ vào lớp 10 công lập sẽ học các trường công lập tự chủ, trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

Như vậy, năm học 2021-2022 dự kiến sẽ có khoảng 38.000 học sinh không có cơ hội trúng tuyển vào các trường THPT công lập trên địa bàn Hà Nội.

Trước đó, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các trường THPT hoàn thành hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh.

Theo đó, việc xây dựng chỉ tiêu phải dựa trên căn cứ thực tế về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Sở nhấn mạnh, hồ sơ xác định chỉ tiêu của các trường phải nộp trước ngày 25.1.2021.

Sĩ tử tham dự kỳ thi vào lớp 10. Ảnh minh họa: Sỹ Thành.

Bên cạnh đó, Sở GDĐT Hà Nội đã gửi văn bản tới thủ trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường trung cấp chuyên nghiệp và trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện để tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Cụ thể, các đơn vị, nhà trường phải thực hiện “ba công khai” theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28.12.2017 về việc ban hành “Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”.

Bao gồm: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; Công khai thu - chi tài chính.

Tuyển sinh lớp 10: Hàng nghìn học sinh sẽ trượt THPT công lập Hà Nội. Ảnh minh họa: LĐO.

Ngoài ra, các thí sinh sẽ dự thi các môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ và môn thứ 4 do Sở GDĐT Hà Nội quyết định, công bố vào tháng 3.2021.

Nguyên tắc tuyển sinh bao gồm: Điểm xét tuyển = (Điểm thi môn toán + Điểm thi môn ngữ văn) x 2 + (Điểm thi môn ngoại ngữ + Điểm thi môn thứ tư) + Điểm ưu tiên.

Đối với một số trường trên địa bàn, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 sẽ có 2 vòng thi. Vòng 1: Sơ tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ dự tuyển hợp lệ; vòng 2: Thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển vòng 1. Điểm xét tuyển = Tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1) + Điểm bài thi chuyên (hệ số 2).

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Từ 2021, học sinh lớp 10 được học về Luật An ninh mạng

Thiều Trang |

Ngày 11.1.2021, Chương trình môn giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực. Theo đó, học sinh lớp 10 sẽ được học về Luật An ninh mạng.

Giáo dục 24/7: Nhiều trường ở Hà Nội lên kế hoạch tuyển sinh lớp 10

Nhật Huy - Đức Thiện |

Tin tức mới nhất trong bản tin Giáo dục 24/7: Học sinh nhặt được hơn 21 triệu trả lại người đánh rơi; Nhiều trường ở Hà Nội chuẩn bị kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm 2021; Học sinh THPT phải học về Luật An ninh mạng;...

Giáo dục 24/7: Thời gian các trường công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

Tuấn Anh - Minh Quang |

Tin tức giáo dục ngày 3.1: Giải thể trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội; Lần đầu tiên Việt Nam có trường đại học đào tạo về quản lý thị trường;...

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Từ 2021, học sinh lớp 10 được học về Luật An ninh mạng

Thiều Trang |

Ngày 11.1.2021, Chương trình môn giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực. Theo đó, học sinh lớp 10 sẽ được học về Luật An ninh mạng.

Giáo dục 24/7: Nhiều trường ở Hà Nội lên kế hoạch tuyển sinh lớp 10

Nhật Huy - Đức Thiện |

Tin tức mới nhất trong bản tin Giáo dục 24/7: Học sinh nhặt được hơn 21 triệu trả lại người đánh rơi; Nhiều trường ở Hà Nội chuẩn bị kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm 2021; Học sinh THPT phải học về Luật An ninh mạng;...

Giáo dục 24/7: Thời gian các trường công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

Tuấn Anh - Minh Quang |

Tin tức giáo dục ngày 3.1: Giải thể trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội; Lần đầu tiên Việt Nam có trường đại học đào tạo về quản lý thị trường;...