Tuyển sinh đại học 2018: Nhiều trường giảm chỉ tiêu, xuất hiện hàng loạt ngành mới

Bích Hà |

Sử dụng nhiều phương thức xét tuyển, xuất hiện không ít ngành mới, chỉ tiêu tuyển sinh của nhiều trường giảm so với năm ngoái… là những điểm mới trong dự kiến phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 của một số trường vừa công bố.

Theo đề án tuyển sinh của Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TPHCM, năm 2018, trường dự kiến tuyển 3.205 chỉ tiêu, trong đó bậc ĐH 2.995 chỉ tiêu, bậc cao đẳng (CĐ) 210 chỉ tiêu, giảm gần 150 chỉ tiêu ở cả 2 bậc.

Điều kiện chung nhận hồ sơ xét tuyển của trường là thí sinh tốt nghiệp THPT, có trung bình cộng 3 năm học (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) từ 6,5 trở lên đối với xét tuyển trình độ đại học.

Ngoài các phương thức tuyển sinh xét theo kết quả thi THPT quốc gia, tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT, tuyển học sinh các trường THPT chuyên và năng khiếu, trường dự kiến có thêm phương thức xét tuyển dựa trên kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM.

Kỳ tuyển sinh năm 2018, Trường Đại học Bách khoa, Đại học quốc gia TPHCM dự kiến mở thêm một ngành mới là ngành Bảo dưỡng công nghiệp bậc đại học.

Trường tuyển sinh theo 4 phương thức, trong đó 72% chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2018; 3% để tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển học sinh theo quy định Bộ GDĐT; 15% chỉ tiêu dành cho ưu tiên xét tuyển học sinh các trường THPT chuyên và năng khiếu, học sinh các trường THPT thuộc nhóm 100 trường có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất trong 3 năm qua. Ngoài ra, dành 10% chỉ tiêu xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức.

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM dự kiến tuyển 3.500 chỉ tiêu bậc ĐH và 500 chỉ tiêu bậc CĐ. Ngoài các ngành đã có, năm nay trường có một ngành mới là Khoa học chế biến món ăn. Ngoài ra, Trường sẽ xét tuyển bổ sung thêm các khối D07, D09, D10, D11.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM cũng vừa hoàn chỉnh đề án tuyển sinh năm 2018 và làm các thủ tục mở 6 ngành học mới.

6 ngành học mới dự kiến được mở gồm: Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Quản lý xây dựng, Năng lượng tái tạo, Quản trị nhà hàng - dịch vụ ăn uống và Sư phạm công nghệ.

Theo lãnh đạo Trường ĐH Giao thông vận tải, năm 2018 trường sẽ xác định chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành nghề đào tạo căn cứ vào kết quả khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm vừa qua.

Kết quả khảo sát cho thấy, tổng số sinh viên được khảo sát có phản hồi là 4.404 trên 6.000 chiếm 73.4%, trong đó số sinh viên tốt nghiệp có việc làm là 4.088 chiếm 92,83%.

Được biết, năm 2017, tổng chỉ tiêu tuyển sinh toàn Trường ĐH Giao thông Vận tải là 5000. (Cơ sở Hà Nội: 3500; Phân hiệu tại TP HCM: 1500).

Trường ĐH Tài chính - Marketing, đối với tuyển sinh trình độ ĐH hệ chính quy năm nay, trường sẽ xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT đối với học sinh các trường THPT trên toàn quốc có đủ 3 năm học THPT đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Trường cao đẳng sư phạm địa phương không được tuyển sinh khác nào bị giải tán

Đặng Chung |

Điểm đầu vào quá thấp, tuyển không được sinh viên… sự thật này khiến không ít trường sư phạm địa phương lâm vào cảnh khó khăn, ở trong tình thế nên tồn tại hay không tồn tại?

Tuyển sinh đầu cấp năm 2018 tại Hà Nội: Lo chỗ học cho tuổi “Dê vàng”

Đặng Chung |

Năm học 2018-2019, Hà Nội tiếp tục áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6. Trong đó, kỳ thi vào lớp 10 dự báo sẽ vô cùng căng thẳng, do áp lực tăng dân số, nhiều người sinh con vào năm đẹp “Dê vàng” 2003.

Giáo dục sẽ có những "đột biến" gì trong năm mới 2018?

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo Trung tâm Khảo thí quốc gia của Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các sở GDĐT xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa, các địa phương sử dụng để đánh giá, bảo đảm tính công bằng, khách quan.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Trường cao đẳng sư phạm địa phương không được tuyển sinh khác nào bị giải tán

Đặng Chung |

Điểm đầu vào quá thấp, tuyển không được sinh viên… sự thật này khiến không ít trường sư phạm địa phương lâm vào cảnh khó khăn, ở trong tình thế nên tồn tại hay không tồn tại?

Tuyển sinh đầu cấp năm 2018 tại Hà Nội: Lo chỗ học cho tuổi “Dê vàng”

Đặng Chung |

Năm học 2018-2019, Hà Nội tiếp tục áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6. Trong đó, kỳ thi vào lớp 10 dự báo sẽ vô cùng căng thẳng, do áp lực tăng dân số, nhiều người sinh con vào năm đẹp “Dê vàng” 2003.

Giáo dục sẽ có những "đột biến" gì trong năm mới 2018?

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo Trung tâm Khảo thí quốc gia của Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các sở GDĐT xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa, các địa phương sử dụng để đánh giá, bảo đảm tính công bằng, khách quan.