Tuyển sinh 2021: Học viện Nông nghiệp tăng ngành nhưng tổng chỉ tiêu giảm

Hà Phương |

Dù kế hoạch tuyển sinh 2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam tăng 3 ngành nhưng tổng chỉ tiêu lại giảm gần 1.000 chỉ tiêu.

Cụ thể, năm 2021, Học viện Nông nghiệp Việt Nam dự kiến tuyển 4.671 sinh viên của 55 ngành. So với năm 2020 tổng chỉ tiêu giảm khoảng 1.000 dù số ngành tăng thêm 3.

Trong đó, ngành thú y tuyển sinh nhiều nhất với 650 chỉ tiêu. Tiếp đó là Kế toán - Tài chính 555, Công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm 455. Tuy mức tuyển cao nhất trong 25 nhóm ngành, chỉ tiêu của mỗi nhóm đều giảm 50 so với năm ngoái.

Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể của các ngành:

Năm nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam vẫn giữ nguyên 3 phương thức tuyển sinh của năm trước là tuyển thẳng, xét học bạ và dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đối với phương thức tuyển thẳng: Ngoài áp dụng tiêu chí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường đặt thêm một số điều kiện. Nếu đáp ứng một trong các điều kiện do Học viện Nông nghiệp Việt Nam đặt ra, thí sinh được công nhận tuyển thẳng: tham gia đội tuyển thi quốc tế Olympic, khoa học kỹ thuật; đoạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh, thành phố trở lên; học lực khá ít nhất một năm tại bậc THPT và có IELTS 4.0, TOEFL iBT 45, TOEFL ITP 450 trở lên; học lực giỏi một năm hoặc khá từ bốn kỳ trở lên bậc THPT; là người nước ngoài hoặc người Việt Nam, tốt nghiệp THPT ở nước ngoài.

Phương thức xét học bạ: Thí sinh phải có tổng điểm trung bình cả năm lớp 11 hoặc 12 của ba môn thuộc tổ hợp từ 18 trở lên. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình ba môn và điểm ưu tiên nếu có.

Phương thức dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ căn cứ theo quy định, lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhận hồ sơ tuyển thẳng và xét học bạ đến hết 30.4 (đợt 1) và hết 30.5 (đợt 2), thông báo kết quả sau đó 1-4 ngày.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 ở Hà Nội: Nhiều điểm mới, phụ huynh băn khoăn

Đặng Chung |

Học sinh không được thay đổi nguyện vọng sau khi đã đăng ký; nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh mà học sinh có hộ khẩu thường trú... - những điểm mới trong tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 vừa được công bố...

Giáo dục 24/7: ĐH Kinh tế - Luật công bố kế hoạch tuyển sinh năm 2021

KHÁNH LINH - ĐỨC THIỆN |

Tin tức Giáo dục mới nhất ngày 22.1: Chọn giáo viên cốt cán để triển khai chương trình lớp 6 mới tại Hà Nội; ĐH Kinh tế - Luật công bố kế hoạch tuyển sinh năm 2021; TPHCM chấn chỉnh hoạt động ngoài giờ cho học sinh – sinh viên...

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến 3 phương án tuyển sinh 2021

Linh Chi |

Năm 2021, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến sử dụng 3 phương thức xét tuyển: Xét tuyển tài năng; Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021; Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy (tổ chức thi riêng).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 ở Hà Nội: Nhiều điểm mới, phụ huynh băn khoăn

Đặng Chung |

Học sinh không được thay đổi nguyện vọng sau khi đã đăng ký; nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh mà học sinh có hộ khẩu thường trú... - những điểm mới trong tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 vừa được công bố...

Giáo dục 24/7: ĐH Kinh tế - Luật công bố kế hoạch tuyển sinh năm 2021

KHÁNH LINH - ĐỨC THIỆN |

Tin tức Giáo dục mới nhất ngày 22.1: Chọn giáo viên cốt cán để triển khai chương trình lớp 6 mới tại Hà Nội; ĐH Kinh tế - Luật công bố kế hoạch tuyển sinh năm 2021; TPHCM chấn chỉnh hoạt động ngoài giờ cho học sinh – sinh viên...

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến 3 phương án tuyển sinh 2021

Linh Chi |

Năm 2021, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến sử dụng 3 phương thức xét tuyển: Xét tuyển tài năng; Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021; Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy (tổ chức thi riêng).