Tuyển sinh 2021: Danh sách 70 trường sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực

Thiều Trang |

Tính đến thời điểm hiện tại, có 70 trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) để tuyển sinh năm học 2021-2022.

Đại học Quốc gia TPHCM vừa công bố điểm thi Đánh giá năng lực đợt một của hơn 68.000 thí sinh.

Theo đó, kết quả phân tích 68.400 bài thi cho thấy điểm trung bình dự thi là 688 điểm, điểm trung vị là 683 điểm.

Thí sinh có điểm thi cao nhất kỳ thi là 1.103 điểm và thí sinh có điểm thi thấp nhất là 165 điểm.

Đợt 1 của kỳ thi này có 69.826 thí sinh đăng ký thi, tỉ lệ dự thi đạt 97,94% tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Kỳ thi đợt 1 diễn ra đồng loạt tại 21 cụm thi với 65 địa điểm thi ở 7 địa phương, gồm: TPHCM, Bến Tre, An Giang, Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Nẵng và hai điểm thi mới so với mọi năm là Bạc Liêu và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Đại học Quốc gia TPHCM dự kiến tổ chức đợt 2 Kỳ thi đánh giá năng lực vào khoảng 2 tuần sau khi diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT (dự kiến vào ngày 18.7).

Hiện có 70 trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của TPHCM để tuyển sinh, cụ thể như sau:

Các đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM:

1. Trường Đại học Bách khoa;

2. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

3. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;

4. Trường Đại học Kinh tế - Luật;

5. Trường Đại học Công nghệ Thông tin;

6. Trường Đại học Quốc tế;

7. Khoa Y, Đại học Quốc gia TPHCM;

8. Phân hiệu Đại học Quốc gia TPHCM tại tỉnh Bến Tre;

9. Viện Đào tạo Quốc tế;

10. Trường Đại học An Giang.

Các đơn vị ngoài

1. Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng;

2. Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng;

3. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng;

4. Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng;

5. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng;

6. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh - Đại học Đà Nẵng;

7. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt- Hàn - Đại học Đà Nẵng;

8. Trường Đại học Phạm Văn Đồng;

9. Trường Đại học Kinh tế TPHCM;

10. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM;

11. Trường Đại học Kinh tế - Tài chính;

12. Trường Đại học Nha Trang;

13. Trường Đại học Công Nghệ TPHCM;

14. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng;

15. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long;

16. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành;

17. Trường Đại học Lạc Hồng;

18. Trường Đại học Thủ Dầu Một;

19. Trường Đại học Bình Dương;

20. Trường Đại học Hùng Vương TPHCM;

21. Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu;

22. Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An;

23. Trường Đại học Yersin Đà Lạt;

24. Trường Đại học Văn Hiến;

25. Trường Đại học Tây Đô;

26. Trường Đại học Nam Cần Thơ;

27. Trường Đại học Công nghệ Miền Đông;

28. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn;

29. Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn;

30. Trường Đại học Văn Lang;

31. Trường Đại học Phan Châu Trinh;

32. Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ;

33. Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM

34. Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TPHCM;

35. Trường Đại học Công nghiệp TPHCM;

36. Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng;

37. Trường Đại học Khánh Hòa;

38. Trường Đại học Tây Nguyên;

39. Trường Đại học Đồng Tháp;

40. Trường Đại học Gia Định;

41. Trường Đại học Tiền Giang;

42. Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;

43. Trường Đại học Sài Gòn;

44. Trường Đại học Tài chính- Marketing;

45. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM;

46. Trường Đại học Bạc Liêu;

47. Trường Đại học Trà Vinh;

48. Học Viện Hàng không Việt Nam;

49. Trường Đại học Tân Tạo;

50. Trường Đại học Nông lâm TPHCM;

51. Trường Đại học Phan Thiết;

52. Trường Đại học Ngân hàng;

53. Trường Đại học Hoa Sen;

54. Trường Đại học Buôn Ma Thuột;

55. Trường Đại học Kiến trúc TPHCM;

56. Trường Đại học Kỹ thuật Cao Thắng;

57. Trường Cao đẳng Quốc tế TPHCM;

58. Trường Cao đẳng Viễn Đông;

59. Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định;

60. Trường Cao đẳng Miền Nam.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Thủ khoa kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM đạt 1103 điểm

TÂM AN |

Thủ khoa kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TPHCM năm nay là em Nguyễn Hồ Tiến Đạt, đạt 1.103/1.200 điểm, là học sinh trường THPT Chuyên Tiền Giang.

Công bố điểm thi đánh giá năng lực: Hơn 2.776 thí sinh đạt trên 900 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Hội đồng thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM vừa công bố kết quả thi đợt 1 Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021. Trong đó, hơn 2.776 thí sinh đạt trên 900 điểm (thang điểm 1.200).

Gần 70.000 thí sinh giành vé vào Đại học bằng kỳ thi đánh giá năng lực

Thanh Chân - Chân Phúc |

Sáng 28.3, gần 70.000 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Đây là một trong các kỳ thi tuyển quan trọng để vào đại học, cao đẳng năm nay.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thủ khoa kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM đạt 1103 điểm

TÂM AN |

Thủ khoa kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TPHCM năm nay là em Nguyễn Hồ Tiến Đạt, đạt 1.103/1.200 điểm, là học sinh trường THPT Chuyên Tiền Giang.

Công bố điểm thi đánh giá năng lực: Hơn 2.776 thí sinh đạt trên 900 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Hội đồng thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM vừa công bố kết quả thi đợt 1 Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021. Trong đó, hơn 2.776 thí sinh đạt trên 900 điểm (thang điểm 1.200).

Gần 70.000 thí sinh giành vé vào Đại học bằng kỳ thi đánh giá năng lực

Thanh Chân - Chân Phúc |

Sáng 28.3, gần 70.000 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Đây là một trong các kỳ thi tuyển quan trọng để vào đại học, cao đẳng năm nay.