Tuyển sinh 2021: Đại học Bách khoa Hà Nội có phương án tổ chức kỳ thi riêng

Hà Phương |

Phương án tổ chức kỳ thi riêng là 1 trong 3 phương thức tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, đầu tháng 1.2021, nhà trường sẽ công bố chi tiết cấu trúc đề thi riêng; chỉ tiêu tuyển sinh theo từng ngành, phương thức; các ngành mới mở của trường…

“Mỗi phương thức xét tuyển đều có điều kiện đăng ký riêng và chỉ tiêu phân bổ hợp lý. Tuy nhiên, nhà trường đang cân nhắc phương án điều chỉnh chỉ tiêu theo hướng ưu tiên hơn kết quả bài thi riêng và kết quả thi tốt nghiệp THPT. Bên cạnh đó, năm 2021, trường cũng bổ sung thêm nội dung kiến thức trong bài thi riêng để có thể lựa chọn các ứng viên phù hợp".

PGS Nguyễn Phong Điền - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: Tô Thế.

Phương thức 1, trường xét tuyển thẳng để tuyển học sinh tài năng, gồm thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, chứng chỉ SAT, ACT, A-Level; học sinh hệ chuyên của trường chuyên; học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố ở các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin.

Phương thức 2, trường xét tuyển theo kết quả của kỳ thi riêng do nhà trường tổ chức. Dự kiến, ngoài việc đánh giá tư duy trên cơ sở đọc hiểu và môn Toán có phần tự luận như năm 2020, trường sẽ bổ sung thêm tổ hợp môn Khoa học tự nhiên.

Phương thức 3, trường xét tuyển dựa theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tuyển sinh 2021: Đại học Bách khoa Hà Nội có phương án tổ chức kỳ thi riêng. Ảnh: Quang Giang.

Khác với năm 2020, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức tuyển sinh theo 3 phương thức, bao gồm: Phương thức xét tuyển tài năng; Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; Phương thức xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với bài kiểm tra tư duy.

Năm 2020 là năm đầu tiên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả bài kiểm tra tư duy. Bài kiểm tra này được thiết kế để đánh giá năng lực cốt lõi của các thí sinh và khả năng theo học các ngành học ở bậc đại học, đặc biệt ở các ngành khoa học, kỹ thuật.

Như vậy, mùa tuyển sinh năm 2021 không chỉ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội mà Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Việt Đức cũng khởi động lại kỳ thi đánh giá năng lực.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa cao kỷ lục: Có áp lực tuyển sinh năm tới?

Linh Chi - Tạ Quang |

Năm nay, ngành Công nghệ thông tin: Khoa học máy tính của trường Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn lên tới 29,04 điểm. Đây được coi là mức điểm chuẩn cao nhất của trường từ trước tới nay.

Đại học Bách Khoa Hà Nội hé lộ cấu trúc bài kiểm tra tư duy năm 2021

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

2020 là năm đầu tiên Đại học Bách Khoa Hà Nội sử dụng bài kiểm tra tư duy để làm căn cứ xét tuyển trong kỳ tuyển sinh. Dự kiến năm 2021, trường sẽ tiếp tục duy trì phương thức tuyển sinh này.

Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội 2020

Phương Thảo |

Mới đây trường đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2020.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa cao kỷ lục: Có áp lực tuyển sinh năm tới?

Linh Chi - Tạ Quang |

Năm nay, ngành Công nghệ thông tin: Khoa học máy tính của trường Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn lên tới 29,04 điểm. Đây được coi là mức điểm chuẩn cao nhất của trường từ trước tới nay.

Đại học Bách Khoa Hà Nội hé lộ cấu trúc bài kiểm tra tư duy năm 2021

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

2020 là năm đầu tiên Đại học Bách Khoa Hà Nội sử dụng bài kiểm tra tư duy để làm căn cứ xét tuyển trong kỳ tuyển sinh. Dự kiến năm 2021, trường sẽ tiếp tục duy trì phương thức tuyển sinh này.

Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội 2020

Phương Thảo |

Mới đây trường đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2020.