Tuyển sinh 2021: Có thể giảm lệ phí đăng ký xét tuyển nguyện vọng

Thiều Trang |

Hội nghị tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm năm 2021 đã dành nhiều thời gian thảo luận về các nội dung dự kiến áp dụng trong tuyển sinh 2021. Theo đó, chủ trương giảm lệ phí đăng ký xét tuyển và tăng số lần điều chỉnh nguyện vọng được các đơn vị đặc biệt quan tâm.

Đề xuất giảm lệ phí đăng ký xét tuyển

Tại Hội nghị tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm năm 2021, đại diện nhiều trường đại học đã đề cập đến vấn đề lệ phí tuyển sinh. Theo PGS. TS Nguyễn Phong Điền - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, lệ phí đăng ký xét tuyển nên giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

"Theo tôi lệ phí tuyển sinh năm nay nên giảm xuống 25 nghìn đồng. Đồng thời có hình thức xác định mức lệ phí cụ thể để bảo đảm thực hiện thống nhất trên cả nước nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh. Các trường nên thống nhất phân bổ về Sở GDĐT một nửa, nửa còn lại chia đôi phân bổ về trường và Bộ GDĐT" - PGS Điền nói.

Theo đó, các đại biểu tại điểm cầu TP. HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ cũng thống nhất với đề xuất giảm mức lệ phí tuyển sinh 5 nghìn đồng/nguyện vọng so với năm 2020, tức sẽ áp dụng mức thu 25 nghìn đồng/nguyện vọng trong năm 2021.

Trước kiến nghị của các đại biểu, đại diện Vụ Giáo dục đại học tại điểm cầu Hà Nội cho biết, Vụ đã có một số tham mưu cho Bộ GDĐT, trong đó việc giảm lệ phí. Mức thu lệ phí năm nay sẽ giảm xuống còn 25 nghìn đồng/1 nguyện vọng. Thí sinh sẽ nộp lệ phí về tại địa phương, 15 nghìn đồng Sở GDĐT giữ lại, 10 nghìn đồng đề nghị các Sở gửi về trường và các trường sẽ có trách nhiệm chuyển trả cho Bộ GDĐT.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn cũng bày tỏ sự đồng thuận về việc giảm mức thu lệ phí đăng ký nguyện vọng trong năm 2021, đồng thời khẳng định, Bộ GDĐT sẽ giữ ổn định công tác tuyển sinh và có phương án chủ động ứng phó với các diễn biến của dịch COVID-19. Các nhà trường cần chuẩn bị tốt nội dung Đề án tuyển sinh và thực hiện nghiêm túc, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Còn nhiều băn khoăn về số lần điều chỉnh nguyện vọng

Tại hội nghị, nhiều trường đại học đã tán thành với dự kiến điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển 3 lần sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 vì tăng số lần điều chỉnh nguyện vọng giúp tăng cơ hội trúng tuyển và tạo thêm nhiều thuận lợi cho thí sinh. Tuy nhiên, một số trường cũng băn khoăn về thay đổi này vì sẽ khiến thí sinh gặp khó khăn trong việc tính toán, lựa chọn ngành học.

Theo ý kiến của GS. TSKH Nguyễn Đình Đức – đại diện Đại học quốc gia Hà Nội, thí sinh chỉ cần điều chỉnh nguyện vọng tối đa hai lần.

“Điều chỉnh nguyện vọng quá nhiều sẽ rất mất thời gian đợi thí sinh chốt nguyện vọng. Trên thực tế, 2 lần đăng ký đã là 3 lần điều chỉnh nguyện vọng, bởi điều chỉnh nguyện vọng lần thứ nhất đã là lần đăng ký nguyện vọng thứ 2 và điều chỉnh lần thứ 2 là đăng ký nguyện vọng lần thứ 3.

Vì vậy, theo tôi thêm lần thứ 3 là quá dài dòng, chỉ cần 2 lần để các trường thực hiện công tác xét tuyển sớm” - ông Đức phân tích.

Bên cạnh đó, ông Lê Quang Sơn - Phó giám đốc ĐH Đà Nẵng cũng đề nghị dừng lại ở 2 lần điều chỉnh nguyện vọng và chỉ gói gọn dưới 10 ngày điều chỉnh để đảm bảo việc chủ động trong công tác tuyển sinh của các trường.

5 điểm mới trong công tác tuyển sinh 2021

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng giáo dục mầm non bằng 1 trong 2 hình thức: phiếu hoặc trực tuyến.

Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần. Trước đó, năm 2020 thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 1 lần.

Quy định cụ thể hơn về việc các địa phương Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ đặt hàng nguồn nhân lực.

Sử dụng Phiếu kết quả thi THPT để xác định nhập học.

Thống nhất cơ chế phối hợp, hỗ trợ trong quá trình đăng ký xét tuyển, đăng ký nguyên vọng, xét tuyển/lọc ảo, thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục công khai Đề án tuyển sinh 2021

Thiều Trang - Kim Nhung |

Tuyển sinh 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH), cao đẳng công khai Đề án tuyển sinh, thực hiện việc tuyển sinh đúng quy chế, xây dựng chính sách chất lượng đầu vào và chịu trách nhiệm giải trình.

5 điểm mới đáng lưu ý trong kỳ tuyển sinh 2021

Thiều Trang - Kim Nhung |

Tại Hội nghị tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức sáng 25.3, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Nguyễn Thu Thuỷ đã nhấn mạnh 5 điểm mới trong kỳ tuyển sinh 2021.

Hướng đến kỳ tuyển sinh 2021 công bằng, minh bạch, khách quan

Kim Nhung |

Sáng 25.3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức hội nghị Tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm năm 2021 trực tuyến tại 4 điểm cầu trên cả nước. Tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định, Bộ GDĐT luôn đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, hướng đến kỳ tuyển sinh 2021 công bằng, chất lượng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bộ GDĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục công khai Đề án tuyển sinh 2021

Thiều Trang - Kim Nhung |

Tuyển sinh 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH), cao đẳng công khai Đề án tuyển sinh, thực hiện việc tuyển sinh đúng quy chế, xây dựng chính sách chất lượng đầu vào và chịu trách nhiệm giải trình.

5 điểm mới đáng lưu ý trong kỳ tuyển sinh 2021

Thiều Trang - Kim Nhung |

Tại Hội nghị tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức sáng 25.3, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Nguyễn Thu Thuỷ đã nhấn mạnh 5 điểm mới trong kỳ tuyển sinh 2021.

Hướng đến kỳ tuyển sinh 2021 công bằng, minh bạch, khách quan

Kim Nhung |

Sáng 25.3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức hội nghị Tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm năm 2021 trực tuyến tại 4 điểm cầu trên cả nước. Tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định, Bộ GDĐT luôn đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, hướng đến kỳ tuyển sinh 2021 công bằng, chất lượng.