Tuyển sinh 2021: Chọn ngành để không bị thất nghiệp

HUYÊN NGUYỄN - HOÀI ANH |

Học ngành gì để không bị thất nghiệp, nhất là khi máy móc sẽ thay thế nhiều công đoạn của con người trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Vì thế, thí sinh dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021 cần xác định được những ngành nghề sẽ trụ vững hay khả năng “biến mất” cao để có lựa chọn phù hợp.

Nhiều ngành truyền thống có nguy cơ biến mất

PGS.TS Trần Thành Nam - Chủ nhiệm khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, tự động hoá và số hoá sẽ rõ ràng hơn trong môi trường làm việc. Máy móc, robot, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin đang nhanh chóng thâm nhập nơi làm việc trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Theo số liệu của Ngân hàng thế giới (World Bank), chưa rõ tự động hóa sẽ ảnh hưởng khi nào và như thế nào đến tính chất, số lượng việc làm của Việt Nam, nhưng ước tính tỉ lệ mất việc làm do ứng dụng công nghệ ở Việt Nam sẽ là từ 10 đến 70%.

Một dự báo cũng cho rằng nhiều công việc sẽ bị thay thế bởi robot trong vòng 10 năm nữa. Chính vì thế, nghề nghiệp trong xã hội có rất nhiều chuyển biến so với trước đây.

Nhân viên tín dụng, lễ tân, tư vấn tài chính, lái xe taxi... là nghề nguy cơ “biến mất” cao trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Ảnh: TTN
Nhân viên tín dụng, lễ tân, tư vấn tài chính, lái xe taxi... là nghề nguy cơ “biến mất” cao trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Ảnh: TTN

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, những ngành nghề có nguy cơ biến mất chiếm tới trên 90% như nhân viên tín dụng (98%), lễ tân (96%), tư vấn tài chính cá nhân (94%), lái xe taxi (92%).

Những ngành nghề như nấu đồ ăn nhanh, nhân viên pha chế rượu, tư vấn thông tin pháp lí... cũng có tỉ lệ từ 58 đến 77%. Đáng chú ý, nghề lập trình máy tính cũng có tới 40% nguy cơ sẽ mất việc.

Trong khi đó, một số ngành truyền thống ít chịu ảnh hưởng hơn như luật sư, ca sĩ…

Sẽ có những nghề vẫn trụ vững

Còn PGS.TS Võ Trí Hảo – Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định nhận định, trước khi dịch bệnh COVID-19 diễn ra thì người ta nhắc rất nhiều đến 4.0 và AI trí tuệ nhân tạo, 5G. Nếu không có dịch bệnh, tiến trình đó sẽ diễn ra trong vòng 10 đến 15 năm nhưng khi có COVID-19 xuất hiện sẽ rút ngắn khoảng thời gian chỉ còn 3 năm giống như đột nhiên tiến về tương lai nhanh hơn.

COVID-19 không tạo ra nhưng sẽ đẩy nhanh tiến trình của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo ông Hảo, công nghệ, máy móc có thể thay thế được các chức năng thông thường của con người, tuy nhiên, bộ não sẽ không thể thay thế hoàn toàn.

Trong định hướng đó, Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định cho rằng sẽ có 2 ngành nghề ít chịu tác động nhất bởi trí tuệ nhân tạo trong vòng 20 năm tới là ngành y và luật sư. Với ngành y, máy móc đã tham gia vào quá trình khám chữa bệnh rất nhiều nhưng để hội chẩn những chứng y học phức tạp hay sự can thiệp vào sức khoẻ con người thì vẫn rất cần đến con người trực tiếp tham gia vào cả quá trình.

Ngành thứ 2 là ngành luật, đây không phải là phép đo tính toán lợi thiệt, đúng sai mà đứng sau còn là văn hoá, các hệ giá trị khác nhau từ các dân tộc, đất nước nên khó lòng có thể dùng AI thay thế ngay được. Do đó, ngành luật sẽ chịu sự tác động chậm nhất trong Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

PGS.TS Võ Trí Hảo – Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định nói về những ngành nghề có thể trụ vững trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển.

Những nghề mới xuất hiện

Song song với sự biến mất hay trụ vững của các ngành nghề truyền thống, cũng có rất nhiều công việc mới chưa từng có trong hình dung của chúng ta sẽ xuất hiện.

Gần đây, trên thế giới cũng không ít những ngành nghề mới xuất hiện và ngày càng trở lên phổ biến hơn như chuyên gia phân tích đám mây, người sáng tạo nội dung trên Youtube, kĩ sư AI, lập trình ứng dụng, kĩ thuật viên điện thoại di động, phân tích web, thiết kế thực tế ảo, nhà khoa học dữ liệu, chuyên gia trải nghiệm người dùng...

Nhiều
Không ít những ngành nghề mới xuất hiện và ngày càng trở lên phổ biến. Ảnh: TTN

Vì thế, theo các chuyên gia, muốn thành công và hạnh phúc trong tương lai, mỗi người chúng ta cần có một nghề phù hợp, có năng lực tự học để di chuyển nghề nghiệp, năng lực tự tạo việc làm trong môi trường hoàn cảnh sống biến đổi.

HUYÊN NGUYỄN - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Học ngành nào để ra trường có thể làm sếp?

HUYÊN NGUYỄN - HOÀI ANH |

Cứ mỗi mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng, nhiều em học sinh lại hoang mang không biết nên chọn ngành, nghề nào để vừa phù hợp với bản thân, vừa yên tâm ra trường có việc làm. Nhiều em thắc mắc rằng học ngành gì để sau khi ra trường có triển vọng làm sếp?

Nắm bắt tình hình công nhân lao động thiếu việc làm, thất nghiệp ở Hà Nội

Linh Nguyên |

Ngày 9.3, ông Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội và bà Bạch Liên Hương - Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025. Một trong những nội dung phối hợp là thường xuyên nắm bắt tình hình công nhân lao động (CNLĐ) thiếu việc làm, lao động (LĐ) thất nghiệp và LĐ có nhu cầu đào tạo, đào tạo lại để có biện pháp giúp đỡ và giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật LĐ.

Rà soát việc đóng bảo hiểm thất nghiệp với viên chức quản lý

Nam Dương |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội TPHCM vừa có văn bản gửi các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp với viên chức quản lý.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Học ngành nào để ra trường có thể làm sếp?

HUYÊN NGUYỄN - HOÀI ANH |

Cứ mỗi mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng, nhiều em học sinh lại hoang mang không biết nên chọn ngành, nghề nào để vừa phù hợp với bản thân, vừa yên tâm ra trường có việc làm. Nhiều em thắc mắc rằng học ngành gì để sau khi ra trường có triển vọng làm sếp?

Nắm bắt tình hình công nhân lao động thiếu việc làm, thất nghiệp ở Hà Nội

Linh Nguyên |

Ngày 9.3, ông Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội và bà Bạch Liên Hương - Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025. Một trong những nội dung phối hợp là thường xuyên nắm bắt tình hình công nhân lao động (CNLĐ) thiếu việc làm, lao động (LĐ) thất nghiệp và LĐ có nhu cầu đào tạo, đào tạo lại để có biện pháp giúp đỡ và giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật LĐ.

Rà soát việc đóng bảo hiểm thất nghiệp với viên chức quản lý

Nam Dương |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội TPHCM vừa có văn bản gửi các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp với viên chức quản lý.