Tuyển sinh 2020: Bí quyết làm bài thi tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội

Chân Phương - Tuấn Anh |

Theo PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: "Toàn bộ kiến thức trong đề bài kiểm tra tư duy nằm trong kiến thức phổ thông nhưng không mang tính chất cao siêu. Qua đây để đánh giá tư duy và năng lực cốt lõi của các em thí sinh, khả năng theo học các ngành đại học, đặc biệt những ngành khoa học  kĩ thuật".

Thưa PGS.TS HuỳnhQuyết Thắng - Phó hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, trong kỳ tuyển sinh năm 2020, nhà trường áp dụng các phương thức tuyển sinh nào?

- Năm nay, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội có 4 hình thức tuyển sinh. Bên cạnh 2 hình thức truyền thống là xét tuyển thẳng các học sinh giỏi của kỳ thi Quốc tế, kỳ thi Quốc gia, học sinh có các chứng chỉ Quốc tế và xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT, nhà trường mở thêm phương thức xét tiêu chí dựa vào năng lực của các em học sinh đạt giải tỉnh của các trường chuyên. Phương thức thứ tư là bài kiểm tra tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đây cũng là năm đầu tiên nhà trường triển khai phương thức tuyển sinh này.

Năm nay, nhà trường dự kiến sẽ tuyển bao nhiêu sinh viên và chỉ tiêu được chia cụ thể như thế nào cho các phương thức xét tuyển?

- Theo đề án tuyển sinh năm nay, chỉ tiêu trường Đại học Bách Khoa Hà Nội khoảng 7.000 em. Trong đó, 10 -15% xét tuyển thẳng, 30-35% xét dựa trên bài kiểm tra tư duy. Tuy nhiên, điểm kiểm tra tư duy chỉ là một thành phần điểm trong số tổng điểm xét tuyển vào trường. Còn lại 50-60% sẽ là các sinh viên đạt điểm chuẩn vào trường trong kỳ thi THPT sắp tới.

 
Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.

Đây là năm đầu tiên nhà trường triển khai bài kiểm tra tư duy. Vậy cấu trúc đề thi bao gồm những phần nào, cách thức tính điểm ra sao?

- Bài kiểm tra tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội được tổ chức vào ngày 15.8, sau kì thi THPT. Bài kiểm tra tư duy có thời gian 120 phút nhằm kiểm tra tư duy, đánh giá năng lực cốt lõi của các em thí sinh và khả năng theo học các ngành đại học, đặc biệt những ngành khoa học kĩ thuật. Bài kiểm tra này gồm hai phần là trắc nghiệm và tự luận, trong đó phần tự luận sẽ có toán và đọc hiểu. Bài kiểm tra tư duy là một thành phần điểm. Điểm của bài kiểm tra tư duy cộng với điểm toán, lí hoặc toán, hóa của kì thi THPT để xét thành một tổ hợp điểm.

Hiện, sau khi sàng lọc, trường có gần 6.000 hồ sơ dự thi bài kiểm tra tư duy. Theo kế hoạch, địa điểm thi được tổ chức Hà Nội và Thanh Hóa. Trường tiếp tục theo dõi tình hình cho đến 15.8 để đảm bảo an toàn sức khỏe và thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn dịch bệnh. Đồng thời, sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu nhất xảy ra nếu như dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn.

Vậy thầy Quyết Thắng có thể bật mí về chiến thuật giải đề để làm bài kiểm tra tư duy một cách tốt nhất?

- Kiến thức của bài kiểm tra tư duy, nhà trường khẳng định toàn bộ kiến thức nằm trong kiến thức phổ thông nhưng không mang tính chất cao siêu. Đây là những tình huống được đặt ra ở bài đọc hiểu hoặc bài toán, xuất phát từ thực tiễn để yêu cầu học sinh nhìn nhận vấn đề sát với thực tế.

Trước hết, các em hãy tập trung tốt cho kỳ thi THPT để có được kết quả tốt. Để làm tốt bài kiểm tra tư duy, các em cần bình tĩnh, tự tin và nhận định đề đúng đắn, các em sẽ có được kết quả tốt nhất. Trong thời điểm này, các em cần chú ý thực hiện tốt các quy chế thi, các biện pháp phòng chống dịch để chúng ta có kỳ thi an toàn - minh bạch - hiệu quả.

Cảm ơn PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng đã chia sẻ!

Chân Phương - Tuấn Anh
TIN LIÊN QUAN

Thi THPT Quốc gia: Chuyên gia chỉ bí kíp vàng chăm sóc sức khoẻ sĩ tử

Ngọc Lê |

Kỳ thi THPT Quốc gia đang đến gần, đặc biệt trong kỳ dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, vậy làm sao để sức khoẻ các sĩ tử không bị "tuột dốc" là điều mà bậc phụ huynh cũng như các sĩ tử rất quan tâm.

Sĩ tử chuẩn bị thi THPT đội mưa gió đến Văn Miếu cầu may

Danh Nhân |

Chỉ còn 4 ngày nữa, sẽ diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2020. Sáng nay (4.8), đông đảo sĩ tử Hà Nội đã đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để cầu may.

Thí sinh thuộc diện F0 sẽ được xét đặc cách, F1 - F2 sẽ thi THPT đợt 2

Đặng Chung |

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, những thí sinh diện F1, F2 sẽ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vào đợt hai, khi dịch bệnh được kiểm soát. Riêng thí sinh thuộc diện F0 (là bệnh nhân) sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp theo đúng quy chế thi.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Thi THPT Quốc gia: Chuyên gia chỉ bí kíp vàng chăm sóc sức khoẻ sĩ tử

Ngọc Lê |

Kỳ thi THPT Quốc gia đang đến gần, đặc biệt trong kỳ dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, vậy làm sao để sức khoẻ các sĩ tử không bị "tuột dốc" là điều mà bậc phụ huynh cũng như các sĩ tử rất quan tâm.

Sĩ tử chuẩn bị thi THPT đội mưa gió đến Văn Miếu cầu may

Danh Nhân |

Chỉ còn 4 ngày nữa, sẽ diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2020. Sáng nay (4.8), đông đảo sĩ tử Hà Nội đã đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để cầu may.

Thí sinh thuộc diện F0 sẽ được xét đặc cách, F1 - F2 sẽ thi THPT đợt 2

Đặng Chung |

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, những thí sinh diện F1, F2 sẽ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vào đợt hai, khi dịch bệnh được kiểm soát. Riêng thí sinh thuộc diện F0 (là bệnh nhân) sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp theo đúng quy chế thi.