Tuyển sinh 2019:Thông tin cần nắm thêm với khối ngành sức khỏe

Bảo Trung |

Trong kỳ thi tuyển sinh năm 2019, điểm sàn của khối ngành sức khỏe cũng tương tự như điểm sàn khối ngành đào tạo giáo viên năm trước...

Trong buổi tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2019 cho các học sinh ở một số trường THPT tại ĐBSCL ngày 10.3 tại trường Đại học Cần Thơ, TP.Cần Thơ, TS Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục - đào tạo), cho biết: Trong kỳ thi tuyển sinh THPT quốc gia năm 2019, riêng đối với khối ngành được rất nhiều em quan tâm như khối ngành sức khỏe thì sẽ có thêm điểm sàn cho khối ngành này.

Các em học sinh ở các trường THPT tại một số tỉnh thành khu vực ĐBSCL được tư vấn tuyển sinh trước kỳ thi THPT năm 2019. Ảnh: Bảo Trung
Các em học sinh ở các trường THPT tại một số tỉnh thành khu vực ĐBSCL được tư vấn tuyển sinh trước kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Ảnh: Bảo Trung

Tức là có 2 loại điểm sàn trong khối ngành sức khỏe, loại thứ nhất là điểm sàn cho những người đăng ký xét tuyển vào các ngành thuộc khối ngành sức khỏe mà ở trường đó lấy từ điểm thi THPT quốc gia. Đối với các trường lấy từ điểm thi THPT quốc gia thì điểm sàn sẽ được Bộ Giáo dục - đào tạo công bố sau khi có điểm thi.

Loại thứ hai là điểm sàn cho những em đăng ký vào khối ngành sức khỏe nhưng theo diện xét học bạ vào những trường có xét từ điểm học bạ. Nếu như lấy điểm sàn theo điểm học bạ thì điểm sàn này được quy định ngay trong quy chế tuyển sinh, TS Phụng nhấn mạnh.

 
TS Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục - đào tạo) phát biểu tại buổi tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp 2019 tại trường Đại học Cần Thơ, TP.Cần Thơ. Ảnh: Bảo Trung

"Trước đây một số thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng cho rằng phải tốt nghiệp khá, giỏi thì mới được đăng ký dự thi vào khối ngành sức khỏe thì thông tin đó không chính xác. Điểm xét tuyển bằng cách thức xét tuyển bằng học bạ mới căn cứ vào học lực khá, giỏi, còn những em học không điều, không có điểm tốt nghiệp học bạ loại giỏi thì vẫn có thể đăng ký vào khối ngành sức khỏe nhưng đăng ký ở diện xét từ điểm thi THPT quốc gia. Mọi cơ hội điều mở ra cho các em.", TS Phụng thông tin thêm.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh 2019: Nhiều cơ hội tuyển thẳng vào ĐH Bách khoa Hà Nội

Đặng Chung |

Năm 2019, Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội dành nhiều chỉ tiêu cho việc xét tuyển thẳng các thí sinh đoạt giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế.

Tuyển sinh 2019: Lần đầu đào tạo Du lịch sinh thái trong trường ĐH

Đặng Chung |

Du lịch sinh thái ngày càng thu hút được sự quan tâm du khách và được xác định là một trong những ưu tiên của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam. Các khu du lịch sinh thái xuất hiện ở nhiều nơi, trong khi nguồn nhân lực ngành này đang rất thiếu.

Phương án nào khi phía Nam dừng tuyển sinh vào trường Công an?

HUYÊN NGUYỄN |

Năm 2019, hai cơ sở đào tạo phía Nam là Trường Đại học An ninh Nhân dân và Đại học Cảnh sát Nhân dân sẽ tạm ngừng tuyển sinh. Nhiều thí sinh băn khoăn phương án nào để đáp ứng nhu cầu của thí sinh dự tuyển khu vực miền Nam.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tuyển sinh 2019: Nhiều cơ hội tuyển thẳng vào ĐH Bách khoa Hà Nội

Đặng Chung |

Năm 2019, Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội dành nhiều chỉ tiêu cho việc xét tuyển thẳng các thí sinh đoạt giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế.

Tuyển sinh 2019: Lần đầu đào tạo Du lịch sinh thái trong trường ĐH

Đặng Chung |

Du lịch sinh thái ngày càng thu hút được sự quan tâm du khách và được xác định là một trong những ưu tiên của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam. Các khu du lịch sinh thái xuất hiện ở nhiều nơi, trong khi nguồn nhân lực ngành này đang rất thiếu.

Phương án nào khi phía Nam dừng tuyển sinh vào trường Công an?

HUYÊN NGUYỄN |

Năm 2019, hai cơ sở đào tạo phía Nam là Trường Đại học An ninh Nhân dân và Đại học Cảnh sát Nhân dân sẽ tạm ngừng tuyển sinh. Nhiều thí sinh băn khoăn phương án nào để đáp ứng nhu cầu của thí sinh dự tuyển khu vực miền Nam.