Tuyển sinh 2019: Khi nào đại học lớn nhất miền Tây có ngành báo chí?

Bảo Trung |

Một số học sinh bậc THPT yêu thích và có mong muốn theo học ngành báo chí ở các tỉnh thành khu vực ĐBSCL hiện đều có chung câu hỏi: Đến bao giờ Đại học Cần Thơ (ĐHCT) mới mở ngành đào tạo báo chí?

Trong buổi tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2019 ngày 10.3, tại trường ĐHCT, một số học sinh yêu thích và có mong muốn theo học ngành báo chí đều có chung câu hỏi: Đến bao giờ ĐHCT mới mở ngành đào tạo báo chí? Nói như vậy vì một lẽ, tất cả các trường đại học khắp các tỉnh thành ở khu vực ĐBSCL vẫn chưa có nơi nào có đào tạo ngành báo chí bậc đại học.

Trước tình hình đó, nhiều học sinh muốn theo học ngành báo chí phải lặn lội lên tận TPHCM để thi vào ngành báo chí của ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM, hay thậm chí là đi những nơi xa hơn để theo học ngành này...

Trước thắc mắc trên của nhiều học sinh, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền - Phó Hiệu trưởng trường ĐHCT, cho biết: Hiện nay, nhu cầu theo học ngành báo chí của nhiều học sinh THPT ở các tỉnh thành khu vực ĐBSCL là có thật. Phía nhà trường cũng đang xem xét mở ngành học này. Tuy vậy, khi căn cứ vào tình hình hiện nay, phía nhà trường vẫn chưa thể mở được ngành đào tạo báo chí ở trường.

Vì hiện nay, trường vẫn chưa có đủ nguồn nhân lực để mở ngành đào tạo báo chí, tức là có tối thiểu 10 giảng viên cơ hữu gồm ít nhất 1 tiến sĩ, 4 thạc sĩ... theo đúng quy định mở ngành đào tạo của Bộ Giáo dục - đào tạo. Chính vì thế, trường vẫn cần một thời gian nữa đào tạo nguồn nhân lực để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Các em học sinh ở các trường THPT tại một số tỉnh thành khu vực ĐBSCL được tư vấn tuyển sinh trước kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
Các học sinh ở các trường THPT tại một số tỉnh thành khu vực ĐBSCL được tư vấn tuyển sinh trước kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Trong thời gian 3 đến 5 năm nữa, có lẽ trường sẽ mở ngành đào tạo này khi đã đáp ứng đủ điều kiện mở ngành theo quy định của Bộ Giáo dục - đào tạo. Hiện, trường ĐHCT đang tập trung đào tạo nguồn nhân lực giảng dạy ngành báo chí và trong chiến lược phát triển các ngành đào tạo trong tương lai cũng có ngành báo chí, bà Hiền nhấn mạnh.

Hiện, trường ĐHCT cũng đang là trường đại học lớn nhất Tây Nam Bộ nên ngành đăng ký đào tạo còn phải phù hợp với nhu cầu của xã hội và người học; phù hợp với yêu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng, miền và cả nước; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ sở đào tạo, bà Hiền thông tin thêm.

Cả nước hiện chỉ có những trường sau đào tạo ngành báo chí bậc đại học (ĐH), bao gồm: ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, Học viện Báo chí và tuyên truyền, ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội, ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng), ĐH Khoa học (ĐH Huế), ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh 2019: Đại học Hà Nội có thêm 2 ngành mới

Nguyễn Hà |

Trường Đại học Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2019, theo đó nhà trường sẽ mở thêm 2 ngành học mới là cử nhân truyền thông đa phương tiện và cử nhân Marketing.

Tuyển sinh 2019: Đại học lớn nhất miền Tây tuyển gần 1 vạn chỉ tiêu?

Bảo Trung |

Theo đề án tuyển sinh 2019, Trường Đại học Cần Thơ dự kiến sẽ tuyển gần 1 vạn chỉ tiêu cho tất cả các khối ngành mà trường này đang đào tạo...

Tuyển sinh 2019:Thông tin cần nắm thêm với khối ngành sức khỏe

Bảo Trung |

Trong kỳ thi tuyển sinh năm 2019, điểm sàn của khối ngành sức khỏe cũng tương tự như điểm sàn khối ngành đào tạo giáo viên năm trước...

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tuyển sinh 2019: Đại học Hà Nội có thêm 2 ngành mới

Nguyễn Hà |

Trường Đại học Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2019, theo đó nhà trường sẽ mở thêm 2 ngành học mới là cử nhân truyền thông đa phương tiện và cử nhân Marketing.

Tuyển sinh 2019: Đại học lớn nhất miền Tây tuyển gần 1 vạn chỉ tiêu?

Bảo Trung |

Theo đề án tuyển sinh 2019, Trường Đại học Cần Thơ dự kiến sẽ tuyển gần 1 vạn chỉ tiêu cho tất cả các khối ngành mà trường này đang đào tạo...

Tuyển sinh 2019:Thông tin cần nắm thêm với khối ngành sức khỏe

Bảo Trung |

Trong kỳ thi tuyển sinh năm 2019, điểm sàn của khối ngành sức khỏe cũng tương tự như điểm sàn khối ngành đào tạo giáo viên năm trước...