Tuyển sinh 2019: Hai ngành của ĐHSP Hà Nội 2 thi tuyển môn năng khiếu

Nguyễn Hà |

Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất là hai ngành mà trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 sẽ tổ chức kết hợp thi tuyển và xét tuyển.

Trong phương án tuyển sinh 2019 của nhà trường, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển là thí sinh đã tốt nghiệp cấp THPT, riêng nhóm ngành sư phạm (nhóm ngành đào tạo giáo viên) sẽ chỉ tuyển những thí sinh có hạnh kiểm lớp 10, 11, 12 đạt từ loại khá trở lên, thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để đăng ký xét tuyển đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên không yêu cầu về học lực giỏi; thí sinh sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT để đăng ký xét tuyển đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi; riêng ngành Giáo dục Thể chất phải có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên; Không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

Ngành Giáo dục thể chất chỉ tuyển thí sinh nam cao tối thiểu 1,65m nặng 45kg trở lên, nữ cao tối thiểu 1,55m nặng 40kg trở lên.

Nhà trường Kết hợp thi tuyển và xét tuyển (Áp dụng đối với ngành Giáo dục Mầm non và ngành Giáo dục Thể chất). Với ngành Giáo dục Mầm non thi 3 nội dung năng khiếu là kể chuyện, Đọc diễn cảm, Hát. Môn năng khiếu ngành Giáo dục Thể chất thi 2 nội dung: Bật xa tại chỗ và chạy cự ly 100m. Xét tuyển: Dựa vào kết quả thi THPT quốc gia, dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT và điểm thi môn năng khiếu.

Về xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT, thí sinh sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT để đăng ký xét tuyển đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi; riêng ngành Giáo dục Thể chất phải có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.

Đối với các ngành ngoài sư phạm, nhà trường chỉ nhận hồ sơ của thí sinh đăng ký xét tuyển có điểm trung bình của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 5,0 điểm (theo thang điểm 10), chưa cộng điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực trong tuyển sinh.

Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để đăng ký xét tuyển đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên không yêu cầu về học lực giỏi. Thí sinh không bị điểm liệt trong kỳ thi THPT quốc gia. Cụ thể: Điểm liệt của mỗi bài thi độc lập (theo thang 10 điểm): Từ 1,0 điểm trở xuống. Điểm liệt của mỗi môn thành phần (theo thang 10 điểm) của các bài thi tổ hợp: Từ 1,0 điểm trở xuống.

Về ưu tiên xét tuyển: Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển, cụ thể: Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp THPT, nếu có kết quả thi THPT quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho vào học.

Thí sinh đoạt huy chương vàng các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ chức một lần trong năm và thí sinh được Uỷ ban TDTT có quyết định công nhận là kiện tướng quốc gia đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia, không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống, được ưu tiên xét tuyển vào ngành Giáo dục thể chất. Những thí sinh đoạt giải các ngành TDTT, năng khiếu nghệ thuật thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày dự thi hoặc xét tuyển vào trường.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh 2019: Nhiều cơ hội tuyển thẳng vào ĐH Bách khoa Hà Nội

Đặng Chung |

Năm 2019, Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội dành nhiều chỉ tiêu cho việc xét tuyển thẳng các thí sinh đoạt giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế.

Tuyển sinh 2019: Lần đầu đào tạo Du lịch sinh thái trong trường ĐH

Đặng Chung |

Du lịch sinh thái ngày càng thu hút được sự quan tâm du khách và được xác định là một trong những ưu tiên của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam. Các khu du lịch sinh thái xuất hiện ở nhiều nơi, trong khi nguồn nhân lực ngành này đang rất thiếu.

Tuyển sinh 2019: Các trường đại học "đua nhau" mở ngành mới

Nguyễn Hà |

Mùa tuyển sinh năm 2019, nhiều trường Đại học có xu hướng mở nhiều ngành mới với nhiều chính sách thu hút thí sinh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tuyển sinh 2019: Nhiều cơ hội tuyển thẳng vào ĐH Bách khoa Hà Nội

Đặng Chung |

Năm 2019, Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội dành nhiều chỉ tiêu cho việc xét tuyển thẳng các thí sinh đoạt giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế.

Tuyển sinh 2019: Lần đầu đào tạo Du lịch sinh thái trong trường ĐH

Đặng Chung |

Du lịch sinh thái ngày càng thu hút được sự quan tâm du khách và được xác định là một trong những ưu tiên của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam. Các khu du lịch sinh thái xuất hiện ở nhiều nơi, trong khi nguồn nhân lực ngành này đang rất thiếu.

Tuyển sinh 2019: Các trường đại học "đua nhau" mở ngành mới

Nguyễn Hà |

Mùa tuyển sinh năm 2019, nhiều trường Đại học có xu hướng mở nhiều ngành mới với nhiều chính sách thu hút thí sinh.