Tuyển sinh 2018: Thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội áp đảo Khoa học tự nhiên

Bích Hà |

Cục trưởng Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) Mai Văn Trinh cho biết, năm 2018, tỉ lệ thí sinh đăng ký chọn bài thi Khoa học xã hội tăng khoảng 5%. Việc tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm có thể khiến nhiều thí sinh có xu hướng chọn môn Khoa học xã hội để “tránh” điểm liệt.

Theo thống kê của Bộ GDĐT, kết thúc đợt đăng ký hồ sơ thi THPT quốc giaxét tuyển ĐH-CĐ 2018, tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm nay là 925.964, tăng so với năm trước (năm 2017 là 866.006).

Trong đó, có 868.980 đang học lớp 12 và 56.984 tự do. Số đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp là 237.354; số đăng ký dự thi để vừa xét công nhận tốt nghiệp vừa xét tuyển sinh là 642.587; số đăng ký dự thi chỉ để xét tuyển sinh là 46.023.

Như vậy, năm nay có 879.941 TS dự thi để được xét công nhận tốt nghiệp, tăng hơn 70.000 so với năm trước (năm 2017 là 809.369) và số TS sẽ tham gia xét tuyển sinh ĐH, CĐ là 688.610 (năm 2017 có 640.471).

Trong số này, có 341.576 TS đăng ký bài thi Khoa học tự nhiên, chiếm 37% (năm 2017 là 38%); 444.538 đăng ký bài thi Khoa học xã hội, chiếm 48%; 36.016 đăng ký cả 2 bài thi tổ hợp, chiếm 4%; còn lại 11% trên tổng số đăng ký dự thi các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp.

Như vậy, so với năm 2017, tỉ lệ đăng ký chọn bài thi Khoa học xã hội tăng khoảng 5% và tiếp tục nhỉnh hơn số lượng đăng ký xét tuyển tổ hợp môn Khoa học tự nhiên.

Cục trưởng Quản lý chất lượng Mai Văn Trinh cũng nhắc lại quy chế cho phép thí sinh được đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp, điểm bài nào cao hơn sẽ được chọn để tính xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Nếu thí sinh đã đăng ký cả hai bài buộc phải tham gia thi cả hai. Nếu bỏ một trong hai bài, thí sinh sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, trong cuộc họp báo ngày 27.4 về công tác tuyển sinh năm 2018, Bộ GDĐT đã đưa ra các thống kê về số lượng thí sinh đăng ký thi THPT quốc gia 2018, tỉ lệ chọi của các khối, ngành dựa trên tương quan giữa chỉ tiêu được giao và số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Theo đó, an ninh, quốc phòng, ngành y, kinh doanh, quản lý vẫn là những khối ngành có tỉ lệ chọi ở mức cao.

Với ngành sư phạm, dù năm nay chỉ tiêu giảm 38%, việc nâng chuẩn đầu vào khiến số nguyện vọng đăng ký giảm mạnh (tổng số nguyện vọng 1 sư phạm là 43.069 chỉ tiêu, giảm 26.9% so với năm 2017), tuy nhiên tỉ lệ chọi vẫn ở mức cao (5,64).

Năm nay có một thí sinh đăng ký lên tới 50 nguyện vọng, còn lại đa phần ở mức trung bình từ 7-8 nguyện vọng xét tuyển.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT thông tin chính thức về những thay đổi trong đề thi THPT quốc gia 2018

Đặng Chung |

Đề thi THPT Quốc gia 2018 sẽ có 60% là kiến thức cơ bản và 40% là kiến thức nâng cao để phân loại. Đề sẽ được mở rộng ra với nội dung 20% lớp 11. Các câu hỏi sẽ dải đều ở 4 nhóm cấp độ: Dễ, trung bình, khó và tương đối khó để phân loại thí sinh.

Bộ GDĐT công bố tỉ lệ "chọi" trong các khối ngành tuyển sinh năm 2018

HUYÊN NGUYỄN |

Tổ hợp A00 (Toán - Vật lí - Hoá học) và D01 (Ngữ văn - Tiếng Anh - Toán) là 2 tổ hợp có số lượng thí sinh nhiều nhất khi đăng kí xét tuyển ĐH, CĐ, TC năm 2018. Ngành dịch vụ, an ninh quốc phòng tiếp tục có tỉ lệ “chọi” cao nhất.

Kỷ lục mới, năm 2018 có thí sinh đăng ký 50 nguyện vọng

Đặng Chung |

Năm 2017, đã có thí sinh giữ kỷ lục khi đăng ký tới 48 nguyện vọng xét tuyển. Tuy nhiên kỷ lục này đã bị phá, bởi năm 2018, có một thí sinh khác đã đăng ký 50 nguyện vọng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ GDĐT thông tin chính thức về những thay đổi trong đề thi THPT quốc gia 2018

Đặng Chung |

Đề thi THPT Quốc gia 2018 sẽ có 60% là kiến thức cơ bản và 40% là kiến thức nâng cao để phân loại. Đề sẽ được mở rộng ra với nội dung 20% lớp 11. Các câu hỏi sẽ dải đều ở 4 nhóm cấp độ: Dễ, trung bình, khó và tương đối khó để phân loại thí sinh.

Bộ GDĐT công bố tỉ lệ "chọi" trong các khối ngành tuyển sinh năm 2018

HUYÊN NGUYỄN |

Tổ hợp A00 (Toán - Vật lí - Hoá học) và D01 (Ngữ văn - Tiếng Anh - Toán) là 2 tổ hợp có số lượng thí sinh nhiều nhất khi đăng kí xét tuyển ĐH, CĐ, TC năm 2018. Ngành dịch vụ, an ninh quốc phòng tiếp tục có tỉ lệ “chọi” cao nhất.

Kỷ lục mới, năm 2018 có thí sinh đăng ký 50 nguyện vọng

Đặng Chung |

Năm 2017, đã có thí sinh giữ kỷ lục khi đăng ký tới 48 nguyện vọng xét tuyển. Tuy nhiên kỷ lục này đã bị phá, bởi năm 2018, có một thí sinh khác đã đăng ký 50 nguyện vọng.